| Hotline: 0983.970.780

Tái cơ cấu nông nghiệp: Lý luận phải đi liền thực tiễn

Thứ Tư 11/03/2015 , 09:22 (GMT+7)

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, năm 2014, tái cơ cấu đã góp phần quan trọng vào kết quả SXKD của toàn ngành nông nghiệp, song còn nhiều việc phải làm.

Tại hội nghị tham vấn đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát chủ trì hôm qua (10/3) tại Hà Nội, nhiều ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia trong ngành cho rằng, đề án tái cơ cấu của ngành nông nghiệp đã mang lại nhiều kết quả tích cực, song còn nhiều việc phải làm.

dsc-07546145323255
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát phát biểu tại hội nghị

Kết quả đã rõ, song còn khó

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, năm 2014, tái cơ cấu đã góp phần quan trọng vào kết quả SXKD của toàn ngành nông nghiệp.

Cụ thể, tăng trưởng toàn ngành đạt tốc độ cao hơn, giá trị SX tăng 3,9%, tốc độ tăng GDP của ngành đạt 3,49%, cao hơn mục tiêu Chính phủ đề ra. Một trong những kết quả nổi bật là tổng kim ngạch XK nông, lâm, thủy sản đạt gần 31 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm 2013.

Chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện, tỷ trọng giá trị gia tăng trong giá trị SX ngành nông nghiệp đã tăng từ 57% năm 2010 lên 67,8% năm 2014.

“Qua hơn 1 năm thực hiện đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”, trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn, Bộ đã nỗ lực chỉ đạo và quyết liệt thực hiện các nội dung và giải pháp nên đã có tác động tích cực đến hiệu quả phát triển SX, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân. Đây cũng là đích của tái cơ cấu”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng, quá trình thực hiện tái cơ cấu đã bộc lộ nhiều hạn chế, tồn tại. “Nhận thức về tái cơ cấu ngành, cách tiếp cận trong nhiều lĩnh vực chậm thay đổi, tư duy cũ vẫn còn ảnh hưởng không nhỏ đến một bộ phận cán bộ, địa phương.

Hơn nữa, việc triển khai thực hiện chủ trương trên chưa đồng bộ, đồng đều ở các địa phương. Nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm dẫn tới kết quả thể hiện trên thực tiễn chưa nhiều”, Bộ trưởng thẳng thắn.

Một trong những mấu chốt quan trọng nhất của tái cơ cấu ngành là đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức SX còn chậm, nhất là trong lĩnh vực lâm nghiệp, chăn nuôi. Khu vực kinh tế hợp tác và HTX chưa phát triển mạnh.

Theo Bộ trưởng, kinh tế hộ nhỏ lẻ, manh mún ngày càng bộc lộ những hạn chế, yếu kém khiến thu nhập và đời sống nhân dân, nhất là nông dân vùng sâu, vùng xa, còn thấp.

“Chúng ta thừa hiểu rằng, việc tái cơ cấu ngành không hề đơn giản, phải có quá trình, vừa làm vừa đúc rút kinh nghiệm, lý luận phải gắn liền với thực tiễn. Việc triển khai tái cơ cấu còn chậm so với mong đợi.

Lý do là lúng túng về tư tưởng, cách triển khai. Ai cũng cảm thấy cần tái cơ cấu, nhưng làm gì, làm thế nào thì không phải ai cũng biết.

Do đó, Bộ trưởng đã có rất nhiều cuộc làm việc với các chuyên gia, cả trong nước lẫn nước ngoài, nhằm tìm ra những giải pháp, nhóm giải pháp tối ưu cho sự thành công của đề án tái cơ cấu”, Bộ trưởng Cao Đức Phát nói.

Nâng cao vai trò Nhà nước

Tại hội nghị, PGS.TS Lê Hữu Ảnh (Học viện Nông nghiệp Việt Nam), cho rằng, tái cơ cấu nông nghiệp liên quan mật thiết đến chuỗi giá trị nông sản, khả năng SX, lao động, KHCN và vật tư tài chính.

“Chúng ta đi lên từ một nền nông nghiệp lạc hậu. Do đó, việc tạo ra giá trị thặng dư từ nông nghiệp từ trước đến nay vẫn là tận dụng tài nguyên và sức lao động.

dsc04737145323386
Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã mang lại nhiều kết quả, song vẫn còn nhiều khó khăn khi triển khai

Nông sản Việt Nam ra khỏi biên giới là… mất hút, không nhận diện được thương hiệu. Chúng ta cũng đang phải đối chọi với các nước văn minh, họ dùng công nghệ và tài chính để cạnh tranh với chúng ta về nông nghiệp, nên thực sự khó khăn”, ông Ảnh phát biểu.

Theo ông Ảnh, để tái cơ cấu thành công, cần xác định 5 định hướng chiến lược, đó là tập trung cho vấn đề “nhất nông” trong “tam nông” là nông dân. Thứ hai, tạo động lực công nghệ. Thứ ba, định danh nông sản Việt Nam trên bản đồ thế giới. Ngoài ra, cần giữ chủ quyền nông nghiệp và tăng cường đầu tư công cho lĩnh vực này.

Đồng tình với quan điểm trên, GS Đỗ Kim Chung (Học viện Nông nghiệp Việt Nam), cho rằng, đến giờ, tư duy an ninh lương thực đã cũ, thay vào đó là tư duy “an ninh dinh dưỡng”. Vì thế, cần tập trung đầu tư vào các nông sản có thế mạnh.

Ngoài ra, đầu tư công và dịch vụ công cho tái cơ cấu ngành cần có trọng tâm, trọng điểm, chính sách cũng phải điều tiết hợp lý.

“Tôi về xã Thái Giang của tỉnh Thái Bình mới thấy, để nhận hỗ trợ 18 nghìn/sào, nông dân phải trải qua quá nhiều thủ tục: 2 lần viết đơn, 2 lần họp, rồi cán bộ xã, thôn phải lên danh sách, thẩm định… nói chung là quá nhiêu khê.

Đây phải gọi là “chính sách bố thí" chứ không phải hỗ trợ nữa. Nói như vậy để thấy rằng, với tái cơ cấu, chính sách Nhà nước đề ra phải thật sát thực tế, có trọng tâm, chứ không thể trên trời thế này được”, GS Chung phân tích.

Thừa nhận thực tế trên, nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hồ Xuân Hùng cho rằng, chính sách phải gắn liền với thực tiễn.

Đưa minh chứng về việc trồng cây mắc ca đang hết sức thời sự, ông Hùng nói rằng, việc cố gắng trồng 230 nghìn ha mắc ca ở Việt Nam, trong đó Tây Nguyên chiếm đến 200 nghìn ha, không làm cẩn thận sẽ để lại hậu quả rất xấu.

“Việc chặt cây này, trồng cây khác là hết sức bình thường trong kinh tế thị trường hiện nay, song để nâng cao giá trị nông sản một cách bền vững, cần có tầm nhìn chiến lược và dự báo thị trường một cách chính xác. Đừng mượn danh tái cơ cấu để lấy mắc ca hay cây, con gì thay thế khi chưa có cứ liệu khoa học”, ông Hùng nói.

Tuy nhiên, ông Hùng cũng cho rằng, nói nông sản Việt Nam không có tên trên bản đồ thế giới là sai, minh chứng rõ nhất là tôm, cá tra của Việt Nam là khuynh đảo thị trường Mỹ; hay cà phê, hạt điều của chúng ta chiếm thị phần lớn trên thế giới.

“Do đó, chúng ta phải có chiến lược phát triển những ưu thế của nông sản Việt Nam, đặc biệt là những ngành hàng có thế mạnh như rau quả, lúa gạo hay hạt điều…”, ông Hùng phân tích.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Cao Đức Phát ghi nhận những ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia trong ngành nông nghiệp. Bộ trưởng cho rằng, tái cơ cấu ngành nông nghiệp là chủ trương lớn, là quá trình triển khai dài hơi gắn với tái cơ cấu toàn nền kinh tế, mục tiêu là nâng cao hiệu quả SX nông nghiệp một cách bền vững, góp phần cải thiện đời sống nhân dân.

Vì vậy, việc đưa ra lý luận để tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng trong thực tế phải được tiến hành thường xuyên. Các viện, trường và cơ quan chuyên môn cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ với nhau để giúp Bộ trưởng đề ra các giải pháp, nhóm giải pháp chỉ đạo và thực hiện hiệu quả tái cơ cấu.

“Tái cơ cấu bắt đầu từ thị trường. Mặt khác, vai trò KHCN và tổ chức SX cũng cực kỳ quan trọng. Do đó, phải bắt đầu từ những lĩnh vực mấu chốt này”, Bộ trưởng khẳng định.

10 giải pháp thực hiện tái cơ cấu

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự quyết tâm cao trong toàn ngành; Tăng cường chỉ đạo tái cơ cấu từng lĩnh vực và các kế hoạch chuyên đề; Tăng cường công tác chuyển giao và ứng dụng KHCN; Phát triển các hình thức tổ chức SX phù hợp, hiệu quả; Thực hiện tái cơ cấu đầu tư công, đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân; Đào tạo và nâng cao tay nghề cho nông dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành; Thực hiện chương trình NTM gắn với tái cơ cấu nông nghiệp; Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển thị trường; Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về nông nghiệp.

 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm