| Hotline: 0983.970.780

Tạm dừng thi công xây dựng hạng mục công trình Bà Chúa Xứ Núi Sam

Thứ Hai 19/02/2018 , 09:17 (GMT+7)

Ông Tuấn cho rằng tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam hiện hữu đã là di sản cấp quốc gia và được du khách gần xa tín ngưỡng bao đời nay nên không thể có thêm tượng Bà nằm ở vị trí nào khác.

21-35-58_tuong-b-chu-xu-nui-sm-duoc-trng-nghiem-khu-chnh-dien
Tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam được đặt trang nghiêm khu chánh điện.

Ngày 16-2, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, cho biết UBND tỉnh này vừa có công văn "khẩn cấp" yêu cầu chủ đầu tư là Công ty TNHH MGA Việt Nam tạm ngừng thi công xây dựng hạng mục công trình tượng Bà Chúa Xứ trên Núi Sam kể từ ngày 14-2 để hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan theo tinh thần văn bản số 626/BVHTTDL-DSVH ngày 13-2-2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chờ sự cho phép của cấp thẩm quyền.

Theo đó, hạng mục công trình này nằm trong đồ án quy hoạch chi tiết của Khu Du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - cáp treo Núi Sam (phần trên núi) với tỷ lệ 1/500 và đã được UBND tỉnh An Giang chấp thuận tại thông báo số 52/TB-VPUBND ngày 6-2 vừa qua cũng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất về chủ trương xây dựng.

Tuy nhiên, theo quy định pháp luật về di sản văn hóa, quản lý đầu tư xây dựng và cấp phép xây dựng thì công ty chưa hoàn chỉnh hồ sơ để lập thủ tục trình cấp thẩm quyền cho ý kiến cấp phép xây dựng. Ngoài ra, công ty chưa kết hợp với chính quyền địa phương tham khảo ý kiến của cộng đồng tại địa phương nhằm tạo sự đồng thuận về việc xây dựng tượng Bà Chúa Xứ trên Núi Sam.

"Hiện chủ đầu tư đang cho xây dựng bệ với đường kính khoảng 1 m để đặt lên pho tượng dự kiến cao gần 20 m và cách nơi Bà Chúa Xứ từng ngự trên đỉnh núi này khoảng 200 m. Việc xây dựng thêm tượng Bà Chúa Xứ theo mô tả là trái với truyền thuyết vốn có cũng như tình cảm lâu nay của du khách trong và ngoài nước. Do vậy, sau Tết Nguyên đán, chúng tôi mời chủ đầu tư cùng ngồi lại với chính quyền địa phương để lắng nghe nguyện vọng của người dân. Trong trường hợp không được sự đồng thuận từ phía người dân thì chúng tôi đề nghị chủ đầu tư nên gắn tượng Phật ở vị trí đó thay vì gắn tượng Bà Chúa Xứ như ý tưởng ban đầu"- ông Tuấn nhấn mạnh quan điểm.

21-35-58_luong-du-khch-den-cung-vieng-b-gi-tng-hng-nm
Quang cảnh Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam

Theo ông Tuấn, việc công ty sẽ chính thức mở cửa cho khách tham quan Khu Du linh văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo Núi Sam vào ngày 18-2 (mùng 3 Tết) là không thể diễn ra vì còn nhiều hạng mục chưa thể hoàn thiện, trong đó có hệ thống cáp treo lên đỉnh núi.

Còn theo thông tin từ chủ đầu tư, hiện đơn vị này đang nỗ lực hoàn thiện sớm các hạng mục công trình được cho là khá đặc sắc như đền thờ Phật Ngọc, đền thờ Mẹ Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn và đặc biệt là pho tượng Bà Chúa Xứ nhìn y như người thật với mái tóc dài, xiêm y long lanh dát vàng, khuôn mặt từ bi, phúc hậu đúng theo ý tưởng thiết kế nguyên mẫu tôn tượng của ông Nguyễn Phi Tiến (Giám đốc Công ty TNHH MGA Việt Nam). Khu Du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ Núi Sam được chia làm 2 giai đoạn xây dựng. Trong giai đoạn 1 là các hạng mục như hệ thống cáp treo, đền một cột, đền thuyết pháp, quảng trường, khu nhà hàng và bãi đậu xe rộng khoảng 2 ha với nguồn vốn 486 tỉ đồng. Giai đoạn 2, gồm các công trình như khu chợ nổi, khách sạn 5 sao, tháp Châu Đốc cao 117 m, đền dược sư…với tổng nguồn vốn đầu tư cho các hạng mục này là hơn 1.500 tỉ đồng.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm