| Hotline: 0983.970.780

Tạm trữ ngay lúa đông xuân

Thứ Ba 08/01/2013 , 09:24 (GMT+7)

Quy chế hỗ trợ tạm trữ lúa gạo do Bộ NN-PTNT soạn thảo vẫn đang cần thêm thời gian hoàn thiện để Chính phủ phê duyệt, ban hành. Trong khi đó, nỗi lo khó tiêu thụ lúa gạo hàng hóa vụ đông xuân 2012 - 2013 ở ĐBSCL lại đã cận kề.

Quy chế hỗ trợ tạm trữ lúa gạo do Bộ NN-PTNT soạn thảo vẫn đang cần thêm thời gian hoàn thiện để Chính phủ phê duyệt, ban hành. Trong khi đó, nỗi lo khó tiêu thụ lúa gạo hàng hóa vụ đông xuân 2012 - 2013 ở ĐBSCL lại đã cận kề. Bởi vậy, nhiều doanh nghiệp, nhà quản lý đã lên tiếng về việc phải tổ chức tạm trữ ngay lúa gạo hàng hóa theo cơ chế cũ.

Hợp đồng ít, sản lượng nhiều

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), hiện tại, phần lớn các thị trường nhập khẩu gạo chính đều đang khá yên ắng. Trong đó, đáng chú ý nhất là thị trường Trung Quốc. Năm ngoái, Trung Quốc đã trở thành thị trường lớn nhất của gạo Việt Nam. Năm nay, nước này cũng dự tính sẽ nhập khẩu một lượng gạo khá lớn từ nhiều nước, gồm 2,66 triệu tấn gạo hạt dài và 2,66 triệu tấn gạo hạt ngắn/trung bình. Tuy nhiên, do sản lượng thu hoạch lúa 2013 ở Trung Quốc sẽ lớn hơn năm 2012, cùng với việc đồng Nhân dân tệ suy yếu so với USD, nên nước này sẽ chậm tiến hành việc nhập khẩu và chỉ nhập khẩu khi giá gạo trên thị trường thế giới thấp hơn giá gạo ở thị trường nội địa.

Châu Phi, nhất là khu vực Tây Phi, đã nhập khẩu vượt mức trong năm 2012, nên tồn kho còn nhiều, do đó dự báo sẽ giảm nhập khẩu trong năm nay, nhất là trong những tháng đầu năm. Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch VFA, cho biết, Philippines hiện cũng chưa hỏi mua gạo, mà nhiều khả năng phải tới tháng 4, tháng 5 mới thực hiện điều này. Indonesia nếu có mua gạo cũng phải tới tận tháng 9, tháng 10.


Thu hoạch lúa ở ĐBSCL

Chính vì thế, theo ông Trương Thanh Phong, đến thời điểm này, các doanh nghiệp mới chỉ đăng ký hợp đồng XK gạo trong năm nay được khoảng 700 ngàn tấn. Lượng hợp đồng đã ký như vậy là ít hơn so với đầu năm 2012 và đầu 2011. Đã thế, phần nhiều trong đó lại có nguy cơ bị hủy. Ông Phong nói: “Khoảng 480 ngàn tấn ký hợp đồng XK sang Trung Quốc và châu Phi đang ở trong tình trạng chưa chắc chắn. Có dấu hiệu cho thấy họ đang muốn ép giá mình”.

Trong khi đó, sản lượng lúa đông xuân 2012 - 1013 ở ĐBSCL sẽ thu hoạch trong tháng 2, tháng 3 tới là khá lớn. Theo ông Phạm Văn Dư, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, những năm trước, trà lúa đông xuân ở ĐBSCL xuống giống trong tháng 11 thường chỉ khoảng 700 ngàn ha. Do lũ năm 2012 rút sớm, nên trong vụ đông xuân này, diện tích của trà lúa nói trên đã lên tới trên 1 triệu ha. Vì thế, trong tháng 2 và tháng 3 tới, sản lượng lúa đông xuân được thu hoạch sẽ nhiều hơn hẳn so với cùng kỳ của những năm trước. Do đó, yêu cầu tiêu thụ cũng sẽ căng thẳng hơn nhiều, nhất là trong bối cảnh hợp đồng xuất khẩu đã ký hãy còn khiêm tốn.

Tạm trữ với cơ chế cũ

Hiện tại, trong kho của các doanh nghiệp lương thực còn tồn 787 ngàn tấn gạo từ năm ngoái chuyển sang. Như vậy, có thể thấy nếu 700 ngàn tấn gạo đã ký hợp đồng xuất khẩu trong năm nay được thực hiện một cách suôn sẻ, thì cũng chưa đủ để giải quyết hết chỗ gạo tồn kho nói trên. Điều này đồng nghĩa với việc đến thời điểm này vẫn chưa có đầu ra xuất khẩu cho lượng lúa gạo vụ đông xuân đang sắp tới kỳ thu hoạch.

Bởi thế, theo ông Phạm Văn Dư, các doanh nghiệp cần phải xem xét, tổ chức thu mua tạm trữ lúa gạo hàng hóa ngay từ trong tháng 1 này. Ông Lê Việt Hải, TGĐ Cty CP Mekong (Cần Thơ) cho rằng phải tổ chức thu mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo ngay trong quý I năm nay. Còn theo ông Trương Thanh Phong, với sản lượng lúa khá lớn sẽ thu hoạch trong thời gian tới, có thể phải mua tạm trữ tới 1,5 triệu tấn quy gạo. Năm ngoái, nhiều doanh nghiệp đã bị thua lỗ khá nhiều khi tham gia tạm trữ lúa gạo hàng hóa. Nhưng để giúp cho giá lúa gạo hàng hóa trong vụ đông xuân này không bị giảm xuống dưới mức giá định hướng (giá thành + 30% lợi nhuận), nhiều doanh nghiệp vẫn đang sẵn sàng tiếp tục được tham gia tạm trữ lúa gạo.

Để góp phần tiêu thụ kịp thời lúa gạo hàng hóa vụ đông xuân cho người trồng lúa ĐBSCL, VFA đã kiến nghị Bộ NN-PTNT, trong khi chưa ban hành Quy chế hỗ trợ tạm trữ lúa gạo, nên trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương mua tạm trữ trong 1 tháng. Về điều này, ông Võ Thành Đô, Phó Cục trưởng Cục Chế biến Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối, cũng tán thành việc thực hiện mua tạm trữ lúa gạo ngay ở vụ đông xuân này. Ông Đô cho biết, Bộ NN-PTNT đã đề nghị lên Chính phủ về việc tạm trữ lúa gạo hàng hóa vụ đông xuân 2012 - 2013. Theo đó, trước mắt nên tiếp tục giao cho các doanh nghiệp thực hiện tạm trữ lúa gạo hàng hóa ở ĐBSCL với cơ chế, chính sách hỗ trợ như đã làm trong năm 2012.

Cần đẩy mạnh thị trường Nhật Bản

Theo ông Nguyễn Văn Tiến, TGĐ Cty CP XNK An Giang, để có thêm đầu ra xuất khẩu cho hạt gạo, cần phải đẩy mạnh việc thâm nhập sâu hơn vào thị trường Nhật Bản. Sau 5 năm ngưng mua gạo Việt Nam, trong năm 2012, Nhật Bản đã cho pháp Cty Angimex thực hiện xuất khẩu được 30 ngàn tấn gạo vào nước này. Để xuất khẩu được gạo sang Nhật Bản, phải kiểm soát ngay từ khâu sản xuất của nông dân theo hướng hạn chế tối đa việc sử dụng các hóa chất cấm. Có như vậy, hạt gạo Việt Nam mới có thể vượt qua được 593 chỉ tiêu về dư lượng hóa chất mà cơ quan chức năng Nhật Bản đưa ra. Khó là vậy, nhưng thị trường gạo Nhật Bản lại khá tiềm năng. Trong năm 2011, nước này đã nhập khẩu khoảng 700 ngàn tấn gạo.

Còn theo VFA, ngoài việc đẩy mạnh XTTM cấp quốc gia ở khu vực châu Phi, Chính phủ cần đàm phán thỏa thuận thương mại gạo với Trung Quốc để có thể XK sang nước này một cách ổn định và hiệu quả, bởi đây là nước nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong năm 2012.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm