Ngày 15/1, ông Nguyễn Thành Nhơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, tỉnh quyết định cho 6 doanh nghiệp, Cty đầu mối tạm ứng 14,5 tỷ đồng mua hàng tạm trữ bán trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ.
Theo đó, số tiền trên tỉnh cho các DN mượn không lãi trong thời gian 3 tháng để mua tạm trữ các mặt hàng thiết yếu tiêu dùng như: gạo, đường, đậu, bánh kẹo, các loại nước uống, quần áo, giày dép, chất đốt, xăng dầu…
Theo Sở Công thương tỉnh Hậu Giang, đến thời điểm này các DN được tỉnh cho tạm ứng vốn đã nhập hàng hóa về kho và đã phân bổ về tận các chợ từ thành phố đến nông thôn. Qua theo dõi của ngành chức năng, nguồn hàng hóa năm nay khá dồi dào, đa dạng mẫu mã, bà con tiểu thương chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường Tết khá lớn, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong dân.
Ông Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang cho biết, qua kiểm tra hàng hóa trước Tết, điều đáng mừng nhất là hơn 95% hàng hóa phục vụ thị trường Tết năm nay là hàng Việt Nam, 5% mặt hàng ngoại nhưng có nguồn gốc xuất xứ, cơ sở kinh doanh có uy tín trên thị trường.