| Hotline: 0983.970.780

Tăng cường giám sát đầu tư công cho nông nghiệp

Thứ Hai 28/11/2011 , 09:19 (GMT+7)

Tăng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn là một trọng tâm trong chiến lược phát triển KT-XH của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian tới.

* Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam

Quốc hội đã quyết định Chương trình hoạt động giám sát năm 2012 tập trung vào giám sát hai nội dung liên quan đến thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.  

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ hai, QH khóa XIII

Tăng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn là một trọng tâm trong chiến lược phát triển KT-XH của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian tới. Nội dung này một lần nữa đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định tại phiên chất vấn trước Quốc hội ngày 25/11 vừa qua.

Theo Thủ tướng, để sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện, có năng suất, chất lượng cao, có sức cạnh tranh trên thương trường quốc tế, góp phần cải thiện đời sống cho nhân dân thì mức đầu tư giai đoạn 2011-2015 cần phải tăng gấp đôi 5 năm trước. Đến năm 2016-2020, sẽ phải tiếp tục tăng gấp đôi giai đoạn trước đó. Đây là một quyết tâm rất lớn của Chính phủ, liên quan đến cả trách nhiệm và thẩm quyền của Quốc hội khi quyết định phân bổ ngân sách cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Chính vì vậy, QH đã quyết định Chương trình hoạt động giám sát năm 2012 sẽ tập trung giám sát hai nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai. “Quốc hội khẳng định quyết tâm giữ cho được đất trồng lúa hơn 3,8 triệu/ha vào năm 2020. Con đường chúng ta đi chính là vấn đề quản lý đất đai, quy hoạch trong nông nghiệp và giao đất, giao rừng có chủ, cũng như xây dựng cánh đồng lớn. Bằng những cơ chế thích hợp, đưa DN về nông thôn và đưa KHCN vào nông thôn để có những cánh đồng rộng, công nghệ cao, năng suất cao, giá trị XK lớn” -Thủ tướng nói.

Tại phiên chất vấn, nhấn mạnh các giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng khẳng định sẽ giảm dần lãi suất theo mức giảm của lạm phát, điều hành linh hoạt tỷ giá theo tín hiệu thị trường để khuyến khích XK, giảm NK và bảo đảm giá trị của đồng tiền Việt Nam. Theo thẩm quyền, Chính phủ sẽ xem xét kéo dài thời hạn thực hiện các chính sách hiện hành về hỗ trợ thuế và đề nghị Quốc hội xem xét việc miễn, giảm thuế cho DN ở mức phù hợp.

Về phương thức và lộ trình tổ chức thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, Thủ tướng đã giải trình thêm một số nội dung về cơ cấu lại đầu tư, DNNN và hệ thống ngân hàng. Thủ tướng cho hay, sẽ có phương án xử lý cụ thể để giảm nhanh các ngân hàng yếu kém kéo dài theo các phương án thích hợp với chi phí ít nhất, bảo đảm an toàn hệ thống.

Trả lời chất vấn QH kì này, bên cạnh những vấn đề về điều tiết kinh tế vĩ mô, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã đưa ra quan điểm rõ ràng về bảo vệ chủ quyền tại biển Đông cũng như chủ trương của Chính phủ đối với các hoạt động biểu tình. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam có đủ căn cứ pháp lý để khẳng định chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời vùng biển 200 hải lý thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam theo Công ước Luật Biển năm 1982.

"Chúng ta đã làm chủ thực sự ít nhất là từ thế kỷ 17, khi hai quần đảo này chưa thuộc bất kỳ một quốc gia nào và chúng ta đã làm chủ liên tục trên thực tế", ông nói. Thủ tướng cũng cho biết, tại quần đảo Trường Sa, Việt Nam có số đảo đang nắm giữ nhiều nhất so với các bên có đòi hỏi chủ quyền, cũng là bên duy nhất có cư dân đang làm ăn sinh sống trên các đảo.

Tuy nhiên chủ trương của Đảng và Nhà nước ta là dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, nghiêm túc thực hiện tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 và các thỏa thuận mới đây đã ký kết, không làm phức tạp thêm tình hình, các bên giữ nguyên trạng, không gây ảnh hưởng đến hòa bình ổn định khu vực.

Về căn cứ yêu cầu xây dựng Luật Biểu tình, Thủ tướng nêu rõ, thứ nhất là thực hiện theo Hiến pháp, với quy định công dân được biểu tình theo pháp luật, ta chưa có luật thì nên xây dựng luật. Thứ hai, thực tế có nhiều cuộc tụ tập của đồng bào để bày tỏ ý kiến nguyện vọng với chính quyền, nhưng chúng ta chưa có luật để quản lý vấn đề này, nên khó cho dân và khó cho cả chính quyền, nảy sinh lúng túng trong quản lý, và từ đó xuất hiện biểu hiện lợi dụng kích động xuyên tạc gây phương hại cho xã hội.

Chính phủ đã báo cáo và Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ ban hành nghị định để quản lý, nhưng hiệu lực của nghị định chưa đáp ứng yêu cầu của thực tế nên Chính phủ kiến nghị xem xét để có Luật Biểu tình, phù hợp với Hiến pháp và phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như điều kiện của Việt Nam, đảm bảo quyền của công dân, ngăn chặn các hành vi gây xâm hại đến lợi ích của xã hội. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, chủ trương nhất quán của Chính phủ là luôn trân trọng, biểu dương khen thưởng xứng đáng và khuyến khích mọi việc làm vì mục tiêu yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia, nhưng không hoan nghênh và buộc phải xử lý nghiêm những hành vi có động cơ lợi dụng danh nghĩa lòng yêu nước và bảo vệ chủ quyền để gây phương hại cho đất nước...

Bế mạc kì họp thứ hai, Quốc hội khóa 13

Sáng 26/11, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII đã bế mạc sau 29 ngày làm việc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tại kỳ họp này, QH đã tập trung thảo luận, đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2006-2010 và kế hoạch KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2011.

QH đã quyết định kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015 và năm 2012; dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương năm 2012; Chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và một số quyết định quan trọng khác.

Kỳ họp này, QH đã xem xét, thông qua 5 dự án luật: Luật Cơ yếu, Luật Lưu trữ, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đo lường và Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH khóa XIII. QH cũng đã thảo luận, cho ý kiến về 13 dự án luật khác; giao các cơ quan của QH, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu QH tiếp tục hoàn thiện, trình QH xem xét, thông qua tại kỳ họp sau.

QH cũng đã tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề; yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện một số giải pháp nhằm bảo đảm hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề; tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý các vi phạm nghiêm trọng về môi trường.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm