| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ngãi:

Tàu cá Lý Sơn bị Hải giám Trung Quốc tấn công ở Hoàng Sa

Thứ Bảy 16/08/2014 , 15:33 (GMT+7)

Nhóm người phía Trung Quốc dồn 10 ngư dân về phía mũi tàu, dùng dùi cui và búa đinh đập phá những gì có thể trên tàu QNg 66074-TS.

"Khi lực lượng Trung Quốc đập phá cabin trên tàu tôi, bất ngờ mảnh kính vỡ bay găm vào tay một người trong bọn chúng. Do bị thương nặng, phía Trung Quốc vội đưa người bị thương đi nên chúng tôi thoát nạn…”, thuyền trưởng Trần Hiền kể lại.

Tối hôm qua (15/8), tàu cá QNg 66074-TS do ngư dân Trần Hiền (37 tuổi, ngụ thôn Tây, xã An Vĩnh, Lý Sơn) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 9 ngư dân lặng lẽ trở về đảo Lý Sơn.

Trên nét mặt các thuyền viên đều rõ vẻ bần thần, mệt mỏi sau chưa đầy 3 ngày vươn khơi. Trên thân tàu, nhiều mảnh kính vỡ tan hoang. Vừa cập cảng, thuyền trưởng Trần Hiền cùng ngư dân đã trình báo đến cơ quan chức năng huyện Lý Sơn sự việc bị tàu Trung Quốc tấn công, đập phá và cướp tài sản tại ngư trường Hoàng Sa.
 
Tàu cá Lý Sơn lại bị tấn công ở Hoàng Sa
Cơ quan chức năng kiểm tra thiệt hại và nguyên nhân ngay trong đêm tàu QNg 66074-TS vừa cập cảng Lý Sơn.

Rời đảo Lý Sơn vươn ra Hoàng Sa vào ngày 4/8, sau 10 ngày khai thác, tàu QNg 66074-TS đánh bắt được khoảng 2 tấn cá. Đến 12h00 14/8, thuyền trưởng Trần Hiền điều khiển tàu cách đảo Trụ Cẩu (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) khoảng 4 hải lý về phía Nam để tiếp tục giăng lưới đánh bắt cá.

“Chúng tôi vừa vung lưới xuống biển, bất ngờ xuất hiện tàu hải giám của Trung Quốc (số hiệu 46002) tiến nhanh đến gần tàu tôi. Sau đó, bọn chúng (phía Trung Quốc) thả xuồng máy mang số hiệu 2002 cùng 12 người nhảy lên tàu và tấn công”, thuyền trưởng Trần Hiền cho biết.

Nhóm người phía Trung Quốc dồn 10 ngư dân về phía mũi tàu, dùng dùi cui và búa đinh đập phá những gì có thể trên tàu QNg 66074-TS. Chưa dừng lại ở đó, lực lượng của Trung Quốc còn cắt phá thúng, dây hơi và lấy thiết bị (máy định vị, I-com,…) cùng 2 tấn cá trên tàu.

“Khi lực lượng Trung Quốc đập phá cabin trên tàu tôi, bất ngờ một mảnh kính vỡ bay găm vào tay phải một người trong bọn chúng. Do bị thương nặng, phía Trung Quốc vội đưa người bị thương đi nên chúng tôi thoát nạn. Nếu bọn chúng không bị thương, chẳng biết hậu quả sẽ như thế nào đây”, thuyền trưởng Trần Hiền kể lại.

Do mất toàn bộ thiết bị liên lạc, thuyền trưởng Trần Hiền cùng 9 ngư dân tự phán đoán phương hướng về đảo Lý Sơn. Qua ước tính ban đầu, thiệt hại trên tàu cá QNg 66074-TS khoảng 200 triệu đồng.

Hiện Bộ đội Biên phòng và các cơ quan chức năng huyện Lý Sơn đang lấy lời khai, xác định nguyên nhân thiệt hại nhằm kịp thời hỗ trợ tàu QNg 66074-TS khắc phục để tiếp tục vươn khơi bám biển Hoàng Sa.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm