| Hotline: 0983.970.780

Tàu khu trục Hải quân Việt Nam lần đầu xuất ngoại

Thứ Tư 12/11/2014 , 15:44 (GMT+7)

Ngày 12/11, Đoàn tàu Hải quân Việt Nam gồm hai tàu khu trục Đinh Tiên Hoàng HQ-011 và Lý Thái Tổ HQ-012 lên đường thực hiện chuyến thăm hữu nghị 3 nước ASEAN.

Ngày 12/11, Đoàn tàu Hải quân Việt Nam gồm hai tàu khu trục Đinh Tiên Hoàng HQ-011 và Lý Thái Tổ HQ-012 do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Kiệm, Phó Tham mưu trưởng Hải quân dẫn đầu trong chuyến thăm hữu nghị ba nước thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) đã cập cảng Tanjung Priok ở thủ đô Jakarta, Indonesia.

Đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, được Hải quân Việt Nam chuẩn bị rất chu đáo và Hải quân Indonesia hết sức mong đợi và chào đón, bởi đây là lần đầu tiên Hải quân Việt Nam cử một đoàn gồm hai tàu tới thăm hữu nghị các nước láng giềng mà Indonesia là chặng dừng chân đầu tiên, tiếp theo là Brunei và Philippines.

Chuyến thăm được thực hiện khi hai nước đã nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược và đang tich cực chuẩn bị kỷ niệm 60 năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2015.

Lễ đón đoàn tàu Hải quân Việt Nam được Bộ Tư lệnh Hải quân vùng III thuộc Hạm đội miền Tây, đóng căn cứ tại Bắc Jakarta tổ chức một cách chân tình, nồng nhiệt và ấm áp tình cảm với đầy đủ lễ nghi quân đội tại cảng Tanjuung Priok - cảng lớn nhất trong 5 cảng lớn nhất của Đất nước Vạn đảo.

Đại tá Wiweka, Chỉ huy trưởng căn cứ Hải quân vùng III Jakarta, đã chúc mừng Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Kiệm cùng toàn bộ thủy thủ đoàn hai tàu Đinh Tiên Hoàng HQ-011 và Lý Thái Tổ HQ-012 bao gồm 228 sỹ quan và thủy thủ, đồng thời nêu bật ý nghĩa của chuyến thăm và đánh giá cao sự hợp tác đang ngày càng thường xuyên, chặt chẽ, thiết thực và hiệu quả hơn giữa Hải quân hai nước, góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa quân đội và nhân dân hai nước và tăng cường đảm bảo hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực.

Trong lời đáp, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Kiệm đã nhấn mạnh đến quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Indonesia và việc tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân và quân đội hai nước, trong đó có hải quân là hết sức quan trọng, nhất là khi Việt Nam và Indonesia cùng là những thành viên tích cực, có trách nhiệm của ASEAN, đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu chung xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. 

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Kiệm cho biết các sáng kiến tăng cường hợp tác trong các hoạt động trên biển đã được triển khai ở tất các cấp với các nội dung và hình thức ngày càng phong phú và thiết thực hơn, giúp tăng cường sức mạnh và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Hải quân hai nước.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Hải quân Việt Nam do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Kiệm làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo Hải quân Indonesia và chính quyền thành phố Jakarta.

Theo kế hoạch, trong 4 ngày ở thăm Indonesia, Hải quân Việt nam sẽ thi đấu bóng chuyền hữu nghị và có nhiều hoạt động giao lưu khác với Hải quân Indonesia và tiến hành huấn luyện chung về tìm kiếm và cứu nạn trên biển.

Ngày 15/11, Đoàn tàu Hải quân Việt Nam sẽ rời Indonesia tới thăm Brunei.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm