| Hotline: 0983.970.780

Thái Nguyên: Thiệt hại do bão số 3 tiếp tục tăng

Thứ Năm 18/09/2014 , 15:04 (GMT+7)

Trong đêm 17 và ngày 18/09, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa đo được tại một số trạm thủy văn lên tới 200 mm.

Đặc biệt, tại một số điểm: như Núi Cốc (huyện Đại Từ) là 388 mm; Giang Tiên (huyện Phú Lương) là 413 mm, Đu (huyện Phú Lương) là 479 mm… nhiều địa phương đã bị ngập sâu, nơi sâu nhất lên tới trên 1m.

Một cháu bé bị nước cuốn trôi

Tại xóm Cao Sơn 3, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, cháu Dương Anh Dũng, sinh năm 2010 bị nước cuốn trôi, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của cháu sau hơn 2 giờ tìm kiếm.

Trong khi đó, tại huyện Phổ Yên, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích là chị Nguyễn Thị Nhung bị nước cuốn trôi lúc 7h30 ngày 17/9 tại đập tràn Tân Ấp, xã Phúc Thuận, tuy nhiên, do mưa lớn, nước dâng cao nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Thêm nhiều thiệt hại về vật chất

Tại xóm Vườn Thông (xã Động Đạt, huyện Phú Lương), đã xảy ra vỡ đập chứa bùn thải của Công ty Khai thác và Chế biến khoáng sản Miền núi. Bùn thải kèm nước khối lượng lớn nước mưa làm ngập lụt nhiều tài sản, hoa màu của nhân dân. Mỏ than Đồi Còi của doanh nghiệp Ngọc Tú (Xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương) bị sập 2 hầm lò, gây cháy biến thế.

Tại xóm 3 (xã Cù Vân, huyện Đại Từ) cũng xảy ra hiện tượng nước tràn thân đập của Công ty cơ khí mỏ Việt Bắc làm lật nền đường Quốc lộ 37, gây ách tắc giao thông. Trước nguy cơ sạt lở cao gây mất an toàn đối với nhân dân tại khu vực mỏ than Bá Sơn (xã Sơn Cẩm), UBND huyện Phú Lương đã tổ chức di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bị sạt lở, ngập úng. Trên tuyến Quốc lộ 3 đoạn đi qua huyện Phú Lương có khoảng 4 km đường giao thông bị ngập. Trên tuyến Quốc lộ 37 đi Đại Từ, tuyến tỉnh lộ 270, nhiều vị trí bị sạt lở làm tắc nghẽn giao thông nhiều giờ.


Nhiều tuyến đường bị ách tắc giao thông do ngập úng, sạt lở đất

Tại huyện Định Hóa, tuyến đường điện 376-377-971 bị hư hỏng, hiện ngành điện Thái Nguyên đang tổ chức khắc phục. Đặc biệt, một số xã phía Nam của huyện Đại Từ đã bị cô lập do ngập úng. Đến trưa ngày 18/09, tại một số vị trí, lực lượng và các phương tiện cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận.

UBND huyện Đại Từ đã phải đề nghị các cơ quan đóng chân trên địa bàn vùng úng ngập hỗ trợ nhân dân sơ tán đến các vị trí đồi cao an toàn. Cùng với đó, hàng ngàn ha lúa và hoa màu trên toàn tỉnh cũng bị ngập úng hoàn toàn.

Được biết, Bộ Chỉ huy quân sự và Công an tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương huy động 6 xuồng máy, 3 xe lội nước, 8 ô tô cùng lực lượng gồm 200 chiến sỹ bộ đội, 200 chiến sỹ công an và trên 1.000 dân quân tổ chức cứu hộ cứu nạn tại các vùng ngập trên toàn tỉnh.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Thái Nguyên, hiện nay, nước trên đầu nguồn đổ về rất lớn, mực nước tại các sông suối trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục lên cao. Từ 7 giờ ngày 18/9, Hồ Núi Cốc đã tiến hành xả lũ với mức xả 200m3/giây.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm