| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: Súng nổ ở KKT Nghi Sơn, 3 người bị chết và bị thương

Thứ Năm 27/05/2010 , 10:32 (GMT+7)

Khoảng 10 giờ 30 phút sáng 25/5, tại khu vực mặt bằng của dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn đã xảy ra vụ xô xát nghiêm trọng giữa hàng trăm người dân với lực lượng chức năng tham gia GPMB.

Hiện trường vụ xô xát giữa người dân xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) với lực lượng chức năng vào sáng 25- 5 tại khu vực mặt bằng dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn (thuộc khu kinh tế Nghi Sơn)

Khoảng 10 giờ 30 phút sáng 25/5, tại khu vực mặt bằng của dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn (thuộc KKT Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia) đã xảy ra vụ xô xát nghiêm trọng giữa hàng trăm người dân xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia với lực lượng chức năng tham gia GPMB (trong đó có cả lực lượng công an).

Theo những người dân chứng kiến tại hiện trường, sáng 25/5, hàng trăm người dân xã Tĩnh Hải (chủ yếu là người dân trú tại thôn Trung Sơn) đã tập trung tại khu vực thi công san lấp mặt bằng dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn ngăn cản không cho các thiết bị máy móc, xe ôtô chở đất đá hoạt động.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút, trong lúc người dân thôn Trung Sơn đang xô xát với lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ thì em Lê Xuân Dũng (12 tuổi, vừa học xong lớp 6, Trường THCS Tĩnh Hải) bị xỉu. Thấy vậy, người nhà em Dũng xông lại ôm Dũng để xoa bóp, sơ cứu. Ngay trong lúc lộn xộn, bất ngờ có hai tiếng súng nổ.

Viên đạn thứ nhất trúng vào đầu anh Lê Hữu Nam (43 tuổi, trú tại thôn Trung Sơn) làm anh Nam gục ngay tại chỗ, máu chảy lênh láng. Phát súng thứ hai nổ, viên đạn xuyên qua bàn tay trái của chị Lê Thị Thanh (37 tuổi, cùng trú tại thôn Trung Sơn) rồi găm vào bụng, dưới sườn trái của em Dũng làm em lịm dần.

Lực lượng chức năng (gồm cả công an) vội đưa 3 nạn nhân nêu trên đi cấp cứu. Chiều 25/5, chúng tôi có mặt tại BVĐK huyện Tĩnh Gia thì thấy em Dũng đã tử vong, thi thể chuyển xuống nhà xác bệnh viện. Còn chị Thanh đang được điều trị. Riêng anh Nam bị chấn thương sọ não nặng, đang cấp cứu tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 26/5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có công văn gửi các cơ quan báo chí thông tin về vụ việc hình sự tại khu kinh tế Nghi Sơn xảy ra vào sáng 25/5. Công văn nêu rõ: Khi xảy ra vu việc, đồng chí Đoàn Hùng Cường- cán bộ Đồn công an Nghi Sơn bị thương; một xe ôtô của cảnh sát cơ động và một xe mô tô cao tốc của cảnh sát giao thông bị hỏng. Trước mắt, GĐ Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo cơ quan điều tra công an tỉnh khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội gây chết người và một số hành vi phạm tội khác.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm