| Hotline: 0983.970.780

Thời tiết rét đậm, mưa phùn quay trở lại miền Bắc

Thứ Năm 02/02/2012 , 12:51 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ; Trung Trung Bộ có mưa. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại.

Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng trưa và chiều nay (2/2), bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ; Trung Trung Bộ có mưa. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại.

Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ từ chiều nay gió đông bắc lại mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật trên cấp 8. Biển động mạnh.

Do đới gió đông ẩm phát triển mạnh, nên mưa nhỏ, mưa phùn quay trở lại miền Bắc, trưa và chiều hôm nay (2/2) sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ các tỉnh Bắc Bộ giảm dần, mức thấp nhất tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phía Đông dưới 16 độ C. Phía Bắc các tỉnh Trung Bộ từ thành phố Vinh đến Thừa Thiên Huế trời đồng loạt chuyển mưa, nhiệt độ trong ngày giảm còn 17 độ C.

Tháng 2 là một trong những khoảng thời gian ít mưa nhất trong năm ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, nên thành phố Pleiku và Thành phố Hồ Chí Minh trời nắng, không mưa, nhiệt độ ngày duy trì ở mức cao nóng là 33 độ C, còn Pleiku là 28 độ C.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo chi tiết cho các vùng ngày 2/2 như sau: phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C, có nơi 20-22 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và Khu vực Hà Nội có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3, từ trưa và chiều mai ở vùng ven biển tăng lên cấp 3-4. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, vùng núi có nơi 8-10 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 13-16 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế gần sáng và ngày mai có mưa, mưa nhỏ. Gió nhẹ, từ chiều mai gió chuyển hướng bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, phía nam từ 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14-17 độ C, phía nam từ 17-20 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22, phía nam 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, phía nam 26-29 độ C.

Tây Nguyên đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C. Nam Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm