| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Chính phủ tiếp Chủ tịch Phòng Thương mại Hong Kong-Việt Nam

Thứ Năm 20/04/2017 , 09:07 (GMT+7)

Tối 19/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tiến sĩ Jonathan Choi, Chủ tịch Phòng Thương mại Hong Kong-Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Sunwah (Hong Kong, Trung Quốc).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tiến sĩ Jonathan Choi

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trước những kết quả kinh doanh tốt đẹp của Tập đoàn Sunwah tại Việt Nam; đánh giá cao những nỗ lực của ông Jonathan Choi những năm qua đóng góp tích cực vào quan hệ Việt Nam-Hong Kong nói riêng, Việt Nam-Trung Quốc nói chung.

Thông báo những nét tích cực về kinh tế vĩ mô của Việt Nam thời gian qua, Thủ tướng cho biết gần đây, Chính phủ đang chuyển hướng vào phát triển nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao. Do đó, Thủ tướng mong muốn Tập đoàn, Quỹ VinaCapital đầu tư vào Việt Nam mạnh mẽ hơn nữa trên những lĩnh vực này. Với kim ngạch thương mại Việt Nam-Hong Kong năm 2016 đạt 7,5 tỷ USD, quý I/2017 là 2 tỷ USD, Thủ tướng mong muốn ông Jonathan Choi nỗ lực đóng góp để kim ngạch thương mại song phương năm nay đạt 8 tỷ USD; hai bên phối hợp để lĩnh vực kinh tế thương mại, đầu tư phát triển tốt đẹp.

Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn Sunwah đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam và mong muốn Tập đoàn và cá nhân ông Jonathan Choi tiếp tục đầu tư nhiều hơn nữa vào các lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam mà Sunwah có thế mạnh.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam tiếp tục phát triển kinh tế thị trường mạnh mẽ, tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư, trong đó có Sunwah làm ăn thành công tại Việt Nam. Thủ tướng tin tưởng cá nhân ông Jonathan Choi sẽ hợp tác mạnh mẽ, hỗ trợ Việt Nam phát triển không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả các lĩnh vực văn hóa, giáo dục. Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Sunwah tham gia tích cực, hiệu quả vào quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam. Thủ tướng cũng bày tỏ hy vọng ông Jonathan Choi hỗ trợ trung tâm văn hóa cho sinh viên tại Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Ông Jonathan Choi cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp; bày tỏ vui mừng vì Sunwah là người bạn của Việt Nam, đã hiện diện đầu tư ở đây 47 năm qua.

Với tư cách là Chủ tịch Phòng Thương mại Trung Quốc-Hong Kong, cũng là Chủ tịch Phòng Thương mại Hong Kong-Việt Nam, ông có lợi thế quan hệ với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp mạnh của Trung Quốc, Hong Kong và thế giới. Ông Jonathan Choi bày tỏ nguyện vọng muốn gắn bó với Việt Nam như ngôi nhà thứ hai của mình, qua đó giúp đỡ nhiều đối tác khác làm ăn hiệu quả tại Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam đang cổ phần hóa nhiều doanh nghiệp nhà nước, do đó Sunwah quan tâm đầu tư vào lĩnh vực tiềm năng này; mong muốn được đầu tư vào dự án cơ sở hạ tầng sẵn có, bảo đảm đem lại hiệu quả, lợi ích cho cả hai phía. Trong 47 năm qua, Sunwah đã đầu tư khoảng 7 tỷ USD tại Việt Nam và mong muốn đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam; mong Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ủng hộ.

Ông cũng cho biết Sunwah cũng quan tâm, hỗ trợ Việt Nam phát triển lĩnh vực văn hóa, giáo dục; hỗ trợ các trường đại học ở Việt Nam một số dự án; hy vọng sẽ đóng góp vào công cuộc cải cách giáo dục của Việt Nam.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm