| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng dự tọa đàm với các DN Singapore

Chủ Nhật 09/08/2015 , 21:12 (GMT+7)

Tại Singapore, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp và nói chuyện với cộng đồng người Việt tại đây và dự Tọa đàm bàn tròn với các doanh nghiệp hàng đầu nước này.

Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Malaysia, chiều tối 8/8/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Singapore tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Độc lập của Singapore theo lời mời của Thủ tướng Lý Hiển Long.

Tại Singapore, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp và nói chuyện với cộng đồng người Việt tại đây và dự Tọa đàm bàn tròn với các doanh nghiệp hàng đầu nước này.

Phát biểu tại Tọa đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng gặp gỡ lãnh đạo Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore cùng các doanh nghiệp hàng đầu của Singapore trong ngày Quốc khánh trọng đại của Nhà nước và nhân dân Singapore.

Thủ tướng cho biết, thời gian qua, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore có những bước phát triển hết sức mạnh mẽ trên các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư… Singapore luôn là 1 trong đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam.

Năm 2014, kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 10 tỷ USD. Đầu tư của Singapore với hơn 1.400 dự án đầu tư và tổng vốn đầu tư hơn 33 tỷ USD. Các Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) là biểu tượng sinh động cho sự hợp tác tốt đẹp, hiệu quả của Singapore vào Việt Nam. 

Trước các nhà doanh nghiệp Singapore, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế của Việt Nam, nhấn mạnh đến những đặc điểm thuận lợi về vị trí địa lý, dân số, sức mua của nền kinh tế, nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, Việt Nam là một nền kinh tế thị trường hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Hiện Việt Nam có hơn 18.500 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đang hoạt động đến từ 103 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đầu tư lên tới 260 tỷ USD. Tổng kim ngạch thương mại năm 2015 ước đạt 350 tỷ USD.

Việt Nam đã và đang tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương và sẽ có quan hệ thương mại tự do với 55 quốc gia, đối tác, trong đó có 15 thành viên G-20; trong đó Việt Nam và Singapore sẽ là thành viên của Cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015 và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong thời gian tới.

“Tôi nhấn mạnh các điều nói trên để nói rằng Việt Nam là một thị trường hết sức rộng lớn và phong phú, có rất nhiều điều kiện thuận lợi, có tiềm năng và lợi thế rất lớn cho các hoạt động hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm