| Hotline: 0983.970.780

Thuốc trừ sâu đi theo hệ gen côn trùng

Thứ Hai 04/07/2011 , 11:43 (GMT+7)

Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa  cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt cho phép thực hiện dự án Insect Genome Project i5K Insect Initiative, gọi tắt là dự án i5K, trong thời gian 5 năm, giải mã hệ gen của trên 5.000 côn trùng, sâu bọ để tạo ra loại thuốc trừ sâu thân thiện, vừa hạ được côn trùng lại không gây ô nhiễm cho môi trường và con người, giúp cho ngành nông nghiệp phát triển.

Trong số 5.000 côn trùng có cả muỗi và côn trùng bay gây truyền bệnh tật nhưng lại không gây hại cho côn trùng có lợi như ong hay bướm. Theo ông Kevin J.Hackett, chủ nhiệm dự án thì đây là công trình mang tính khả thi, thiết thực. Ngoài phục vụ cho mục đích sản xuất thuốc trừ sâu, dự án trên còn có nhiều ứng dụng thiết thực khác.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

1/3 huyện tại Quảng Nam bùng phát dịch tả lợn Châu Phi

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Quảng Nam có 6 huyện xuất hiện bệnh dịch tả lợn Châu Phi, gồm Hiệp Đức, Đại Lộc, Thăng Bình, Quế Sơn, Tiên Phước, Đông Giang.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất