| Hotline: 0983.970.780

Tôi lo lắng không biết dịch bùng phát mạnh lúc nào!

Thứ Sáu 26/10/2012 , 10:09 (GMT+7)

Theo dõi sát sao loạt phóng sự điều tra “Bóc trần những đường dây nhập lậu gà giống” trên NNVN, TS. Bùi Quang Anh đã có cuộc trao đổi với NNVN.

TS Bùi Quang Anh
Theo dõi sát sao loạt phóng sự điều tra “Bóc trần những đường dây nhập lậu gà giống” trên NNVN, TS. Bùi Quang Anh, nguyên Cục trưởng Cục Thú y – người đã có gần 7 năm lăn lộn với dịch CGC, có mặt ở tất cả các điểm “nóng” và ở những thời điểm cam go nhất đã có cuộc trao đổi với NNVN.

CGC xuất phát từ con giống nhập lậu

Dịch CGC bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam năm 2003, nguyên nhân từ đâu, thưa ông?

Năm đó, những đàn vịt tại Bắc Ninh đột nhiên lăn ra chết. Chết hết đàn này sang đàn khác. Khi đó chúng tôi xác định được, đó là dịch CGC độc lực cao. Nguyên nhân xuất phát từ những đàn vị giống nhập lậu từ Trung Quốc. Lúc đó Chính phủ ngoài việc chỉ đạo khoanh vùng dập dịch quyết liệt, là ngăn chặn kỳ được việc nhập giống gia cầm từ Trung Quốc về cũng như việc vận chuyển buôn bán gia cầm. 

Ông có thể nói cụ thể hơn việc Chính phủ chỉ đạo ngăn chặn gia cầm nhập lậu lúc đó? 

Lúc đó trực tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ NN- PTNT và các Bộ, ngành liên quan lên tận Lạng Sơn để kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc phải xử lý được việc nhập lậu gia cầm qua khu vực cửa khẩu Tân Thanh và Hữu Nghị. Các đoàn kiểm tra khác thì đi Móng Cái (Quảng Ninh).

Còn trong nước thì chỉ đạo các địa phương thành lập các chốt kiểm dịch, trực cả ngày lẫn đêm. Một mặt, tập trung chỉ đạo, xử lý kiên quyết các khu vực trung chuyển gà lậu như chợ Hà Vỹ, trung tâm ấp nở gia cầm giống Đại Xuyên (Hà Tây cũ). Vì gia cầm giống và gia cầm thịt mang virus H5N1 ở chợ Hà Vỹ và Đại Xuyên được chuyển đi khắp các tỉnh miền Trung tiêu thụ.

Sự quyết liệt ngăn chặn gà nhập lậu, kiểm soát vận chuyển cùng với các biện pháp khác đã mang lại hiệu quả. Đến năm 2007, 2008 dịch CGC đã lắng xuống, trong tầm kiểm soát của ta, có thời điểm gần 1 năm không xuất hiện ổ dịch mới.

CGC diễn biến phức tạp mà lơ là

Từng quản lý ngành, ông đánh giá thế nào về tình hình dịch CGC hiện nay?

Hiện nay, theo ghi nhận thì tình hình dịch CGC ở nước ngoài có diễn biến phức tạp, trong nước vẫn xuất hiện các ổ dịch mới. Như thế nghĩa là cuộc chiến chống dịch CGC của chúng ta chưa thể kết thúc. Thậm chí, theo những khuyến cáo thì nếu dịch CGC xảy ra trên diện rộng với sự biến đổi của virus sẽ nguy hại hơn nhiều so với trước đây.

Ông bình luận gì về tình hình ngăn chặn gà nhập lậu, đặc biệt là gà giống?

Chúng ta đánh giá nguy cơ tiềm ẩn là rất nghiêm trọng và Thủ tướng đã chỉ đạo phải quyết liệt ngăn chặn gia cầm nhập lậu. Nhưng theo những gì tôi nắm được, đặc biệt là qua đọc loạt phóng sự điều tra của NNVN thấy việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chưa nghiêm. Sau khi Thủ tướng chỉ đạo có “rộ" lên được một thời gian kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn rồi lại chùng xuống cho đến khi NNVN bóc trần các đường dây nhập lậu gà giống.

Như vậy, rõ ràng Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt, Bộ NN-PTNT - cơ quan thường trực BCĐ phòng chống dịch chỉ đạo quyết liệt nhưng ở dưới không thực hiện quyết liệt. Bây giờ, dường như phòng chống dịch CGC làm thế nào là trách nhiệm của Chính phủ, trách nhiệm của Bộ NN-PTNT thôi. Không rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành khác và UBND các tỉnh, thành.

Thú y bây giờ khác ngày xưa!

Khoan hãy nói đến trách nhiệm của các tỉnh, thành, từ thực tiễn chỉ đạo chống dịch CGC của ông, ông có bình luận gì về trách nhiệm của các cơ quan tham mưu cho Bộ trưởng Bộ NN-PTNT trong thời gian vừa qua?

NNVN đặt vấn đề là chăn nuôi, thú y ở đâu? Điều này đúng! Cục Thú y đang kém ở phần này, tất nhiên nguyên nhân một phần là ở các cấp. Theo tôi, các đơn vị tiền tiêu của ngành thú y, ví dụ như các trạm kiểm dịch, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng ở Lạng Sơn, Quảng Ninh phải nắm được thông tin, báo cáo về Cục Thú y, để Cục báo cáo Bộ kịp thời những diễn biến, phương thức nhập lậu và hướng xử lý. Ngành thú y có các trạm kiểm dịch ở biên giới Lạng Sơn, Quảng Ninh, cán bộ ở đây như là “tình báo”, tại sao không biết? 

Ông có ý kiến gì về việc hoạt động trung chuyển gà giống nhập lậu ngay cạnh cơ quan thú y, điển hình như các trùm trung chuyển gà giống lậu nằm ngay cạnh trụ sở Chi cục Thú y Bắc Giang? 

Việc các đơn vị thú y nằm ngay cạnh các ông trùm gà giống lậu, hoạt động sôi động hàng đêm mà không ngăn chặn thì phải kiên quyết làm rõ và xử lý. Tại sao lại thế được? 

Thời ông làm Cục trưởng Thú y, tình trạng này có xảy ra không? 

Thú y giờ không như ngày xưa. Trước, Cục Thú y đều giao trách nhiệm cho chi cục, kiểm dịch vùng, các trạm kiểm dịch cửa khẩu phải thường trực ở các điểm nóng vùng biên giới, có báo hàng ngày tình hình vận chuyển gia súc, gia cầm nhập lậu về Cục và phòng kiểm dịch của Cục phải tổng hợp, phân tích, đánh giá, đưa ra các giải pháp báo cáo tại các buổi giao ban BCĐ, thông tin cho báo chí để tuyên truyền. Khi thấy nghiêm trọng thì lãnh đạo Cục báo cáo Bộ trưởng các biện pháp.

Nhưng đó là quy định thời xưa. Bây giờ chắc cũng thế, nhưng anh em không quan tâm hoặc không đặt ra kỷ cương, trách nhiệm phải báo cáo.

Còn trách nhiệm của Cục Chăn nuôi, theo ông thì sao?

Hiện người dân rất muốn phát triển chăn nuôi, nhưng con giống không được cung cấp đầy đủ. Chẳng hạn như Nghệ An, Hà Tĩnh toàn gà địa phương. Trong hoàn cảnh ấy, thấy giống giá rẻ, lạ thì người dân hưởng ứng ngay, nhưng dân sẽ không hiểu được nguy hiểm về dịch bệnh. Trách nhiệm này là thuộc các cơ quan quản lý mà cụ thể là Cục Chăn nuôi. 

Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm