| Hotline: 0983.970.780

Tôm thẻ chân trắng “lấn sân” tôm - lúa

Chủ Nhật 27/04/2014 , 09:31 (GMT+7)

Việc “xé rào” thả nuôi TCT không những phá vỡ quy hoạch mà còn làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh.

Nông dân các huyện vùng U Minh Thượng (Kiên Giang) lén lút thả nuôi tôm thẻ chân trắng (TCT) quảng canh trong vùng tôm - lúa. TCT là loài ngoại lai, chỉ được phép thả nuôi theo hình thức thâm canh công nghiệp. Việc “xé rào” thả nuôi TCT không những phá vỡ quy hoạch mà còn làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh.

Các huyện vùng U Minh Thượng gồm An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận và một phần Gò Quao là vùng SX tôm - lúa (1 vụ tôm, 1 vụ lúa) chính của tỉnh Kiên Giang với diện tích khoảng 80.000 ha, với đối tượng nuôi là tôm sú. Thế nhưng, từ vụ thả nuôi năm 2013, nhiều hộ thả nuôi hàng trăm ha TCT không đúng quy định.

Cụ thể, qua kiểm tra của Chi cục Nuôi trồng thủy sản Kiên Giang, trong năm 2013 đã phát hiện người dân ở 3/5 huyện vùng U Minh Thượng thả nuôi tôm thẻ TCT tự phát trên ruộng lúa với tổng diện tích 570,7 ha, trong đó nhiều nhất là huyện Vĩnh Thuận 329,2 ha; Gò Quao 199,3 ha; U Minh Thượng 42,2 ha.

Ngoài ra, tại TP Rạch Giá người dân cũng thả nuôi 26 ha TCT dù không nằm trong vùng quy hoạch nuôi tôm. Tôm TCT được người dân thả nuôi trên ruộng lúa với mật độ 0,5 - 6 con/m2, năng suất đạt từ 373 - 1.218 kg/ha, cao gấp 3 lần năng suất tôm sú. Tuy nhiên, bên cạnh những hộ nuôi có hiệu quả thì nhiều hộ cũng bị thiệt hại nặng nề do tôm TCT nhiễm bệnh chết hàng loạt.

Sau khi phát hiện người dân nuôi TCT tự phát, các ngành chức năng đã tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời yêu cầu làm cam kết không được thả nuôi tiếp. Thế nhưng, vụ nuôi 2014, tình trạng này lại tiếp tục tái diễn và diện tích có xu hướng ngày càng mở rộng.

Ông Trịnh Tài Mon, Phó Trưởng phòng NN-PTNT Vĩnh Thuận cho biết, đến thời điểm này nông dân đã thả nuôi được 20.738 ha tôm - lúa, đang trong giai đoạn từ 5 - 95 ngày tuôi, phát triển bình thường, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là đã có 213 ha được người dân mua giống TCT về thả nuôi thay vì thả nuôi tôm sú theo quy định, chủ yếu tập trung ở 2 xã Vĩnh Bình Bắc và Vĩnh Bình Nam.

Theo ông Mon, nguyên nhân thả nuôi TCT tự phát là do nông dân ham lợi nhuận, thời gian qua giá tôm thương phẩm tăng mạnh, trong khi đó loài tôm này có thời gian sinh trưởng ngắn và có thể thả nuôi với mật độ dày. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, đa số những hộ thả nuôi TCT quảng canh không hiệu quả do đây là đối tượng nuôi mới, chưa nắm vững kỹ thuật nuôi nên dễ xảy ra dịch bệnh.

“Việc thả nuôi TCT không theo quy định là rất nguy hiểm, dễ làm lây lan dịch bệnh trên diện rộng. Cái khó hiện nay là không có chế tài xử phạt. Chúng tôi chỉ có thể tuyên truyền cho người dân về quy hoạch, về pháp luật thủy sản để họ hiểu và tuân thủ. Những hộ cố tình vi phạm thì chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản, buộc làm cam kết không được thả nuôi tiếp”, ông Mon cho biết.

Theo ghi nhận hiện nay đã có hàng trăm ha nuôi tôm TCT trong vùng quy hoạch luân canh tôm - lúa ở các huyện vùng U Minh Thượng và khả năng sẽ còn tiếp tục tăng thêm trong thời gian tới, gây không ít khó khăn cho công tác quản lý, kiểm dịch giống, kiểm soát dịch bệnh.

Tuy nhiên, do chưa có quy định của pháp luật để xử lý, gây khó khăn cho đoàn kiểm tra và quản lý của địa phương về việc mua bán giống thủy sản vào vùng, cơ sở chưa được phép nuôi loài thủy sản này.

Ông Sáu Ph. một hộ xé rào thả nuôi TCT tâm sự: “Biết là thả nuôi TCT theo hình thức quảng canh là sai nhưng nghe nói một số hộ ở nơi khác thả nuôi hiệu quả nên cũng liều làm đại. TCT có giá thành thấp hơn tôm sú nhưng do thời gian nuôi ngắn, sản lượng cao nếu thành công thì lợi nhuận đạt cao hơn hẳn”.

Tương tự, tại huyện An Minh, qua kiểm tra cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều hộ lén lút thả nuôi TCT trong mô hình tôm - lúa. Theo Trưởng phòng NN-PTNT An Minh Võ Hoàng Việt, đến nay đã phát hiện người dân thả nuôi 94,2 ha TCT, rải rác ở tất cả các xã trong huyện, trong đó nhiều nhất là xã Thuận Hòa với 35,5 ha. Chính quyền địa phương đã lập biên bản, yêu cầu các hộ dân này không được tự ý thả nuôi tiếp.

Nguyễn Đình Xuyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y Kiên Giang cho biết, qua quá trình kiểm tra, phúc kiểm tôm giống nhập tỉnh, đoàn thanh tra đã phát hiện 3 trường hợp vận chuyển giống TCT với số lượng 2,7 triệu con từ Bạc Liêu, Ninh Thuận về cung cấp cho các hộ nuôi tôm ở vùng U Minh Thượng.

Đoàn đã lập biên bản vi phạm và đề nghị chủ hàng cam kết vận chuyển tôm giống về lại nơi xuất phát hoặc chỉ được cung cấp cho các cơ sở được Chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh Kiên Giang cấp phép được nuôi TCT. Đồng thời cam kết không được vận chuyển TCT cung cấp cho các hộ nuôi tôm - lúa và các hộ nuôi tôm chưa đủ điều kiện nuôi tôm TCT theo quy định.

Cũng theo ông Xuyên, thực tế cho thấy tình hình nuôi TCT tự phát diễn ra rất khó kiểm soát ở vùng U Minh Thượng, do nhu cầu con giống trong dân ngày càng nhiều nên các thương lái bằng mọi cách né tránh tổ kiểm dịch để cung cấp tôm giống cho người nuôi.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm