| Hotline: 0983.970.780

Tồn ứ 700.000 tấn phân bón

Thứ Hai 22/10/2012 , 09:11 (GMT+7)

Theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, lượng phân bón tồn kho tính đến quý 4/2012 là trên 700.000 tấn.

Theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, lượng phân bón tồn kho tính đến quý 4/2012 là trên 700.000 tấn.


Sản xuất đạm urê tại Nhà máy Đạm Ninh Bình

DOANH NGHIỆP MỚI KHÓ KHĂN

Ông Bùi Thế Chuyên, Trưởng ban Kế hoạch Kinh doanh, Tập đoàn Hóa chất VN (Vinachem) cho biết, hiện lượng phân bón tồn kho tại các đơn vị trực thuộc Vinachem khoảng 650.000 tấn, tập trung chủ yếu ở một số DN mới đi vào hoạt động, duy chỉ có Cty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao thuộc DN lâu năm.

Cụ thể, sản phẩm phân lân hiện tồn kho lớn nhất với trên 300.000 tấn, tăng 18% so với cùng kỳ; đạm urê 9.000 tấn; DAP trên 50.000 tấn, tăng 530% so với cùng kỳ. Phân NPK hiện cũng tồn kho cao với 212.000 tấn, tăng 53,1% so với năm 2011. Theo ông Chuyên, các DN không nên quá lo lắng bởi tồn kho phân bón vào thời điểm hiện nay chưa thật sự đáng ngại. Sắp tới là vụ đông xuân, dự báo nhu cầu tiêu thụ phân bón sẽ sôi động trở lại.

Tuy nhiên, một đơn vị trực thuộc Vinachem là Cty TNHH MTV DAP Đình Vũ (Hải Phòng) cho hay, hết quý 3/2012, lượng DAP tồn kho của Cty là trên 50.000 tấn. Với lượng phân bón trên, ông Lâm Thái Dương, Chủ tịch HĐTV Cty DAP Đình Vũ nhận thấy thị trường phân bón năm nay có quy luật khá lạ.

Nếu thời điểm này những năm 2009 - 2011, phân DAP Đình Vũ làm ra không đủ cung ứng cho thị trường trong nước thì sang năm 2012 bỗng chững lại, ế ẩm. Việc này dù không ảnh hưởng quá lớn khi máy móc của Cty vẫn phải chạy 90% công suất, song lợi nhuận giảm đi đáng kể bởi tồn kho ngày nào là tiền trả lãi ngân hàng chịu thêm ngày đó.

Nguyên nhân khiến việc tiêu thụ DAP trong nước hiện nay gặp khó khăn, theo ông Dương có khả năng do khủng hoảng kinh tế chung nên nông dân cắt giảm đầu tư cho SX nông nghiệp. Bên cạnh đó, sản phẩm DAP Đình Vũ đang vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt với DAP nhập khẩu (chủ yếu từ Trung Quốc).

“Do sản phẩm DAP Đình Vũ mới xuất hiện trên thị trường trong nước từ cuối năm 2009 nên bà con chưa quen. Trong khi đó, nông dân trong nước đã quen sử dụng DAP Trung Quốc từ hàng chục năm qua, cộng với DAP Trung Quốc nhuộm màu bắt mắt nên phải mất một thời gian khá lâu nữa người tiêu dùng mới quen với sản phẩm DAP nội địa. Cty DAP Đình Vũ vừa qua đã đưa nhiệm vụ kinh doanh lên tầm quan trọng hàng đầu thay vì là SX như trước đây”. Ông Dương chia sẻ.

Cũng là DN phân bón trực thuộc Vinachem mới đi vào hoạt động từ đầu tháng 9/2012 với 85% công suất, Phó Giám đốc Cty TNHH MTV Đạm Ninh Bình Nguyễn Văn Thiệu cho rằng, đây là giai đoạn “nốt trầm” của ngành phân bón. Hết quý 3/2012, đạm urê Ninh Bình còn tồn kho vào khoảng 30.000 tấn. Trong khi đó, mỗi ngày đơn vị SX ra thêm 1.500 tấn, nên chắc chắn trong thời gian sắp tới lượng urê tồn kho sẽ còn tiếp tục tăng.

Việc tồn kho thời gian qua đang khiến giá phân đạm urê những tháng gần đây giảm mạnh, hiện chỉ còn 9.000 đồng/kg, ảnh hưởng lớn tới lợi nhuận trong bối cảnh Cty Đạm Ninh Bình đang phải khấu hao công đầu tư xây dựng ban đầu rất lớn.

Bà Nguyễn Thị Thoa - Giám đốc Cty Anh Đức, một DN kinh doanh vật tư nông nghiệp tại TX.Gia Nghĩa (Đắc Nông) cho biết chưa năm nào thị trường phân bón ảm đạm như 2012. Vào thời điểm này năm ngoái, các kho của Cty bà Thoa đều thiếu hàng thì năm nay kho nào cũng chật ních. Trong đó, nguyên sản phẩm Supe lân Lâm Thao đã tồn kho 7.000-8.000 tấn. 

Bà Thoa cho rằng, phân bón tồn kho nguyên nhân chính là do giá cao su, hạt điều và cà phê quý 3/2012 xuống kỷ lục trong nhiều năm qua. Từ bài toán lợi nhuận sau đầu tư, rất nhiều hộ dân không bón phân đợt ba cho cây công nghiệp trong tháng 8, 9 vừa rồi. 

CẦN HÀI HÒA THUẾ XNK PHÂN BÓN

Bên cạnh nỗi lo lắng về tồn kho, vấn nạn phân bón giả, phân bón kém chất lượng và chính sách thuế hiện nay cũng khiến các DN SX-KD phân bón gặp khá nhiều khó khăn. PGĐ Cty Đạm Ninh Bình Nguyễn Văn Thiệu tâm sự: "Hiện, thuế urê NK vào Việt Nam lại được miễn hoàn toàn. Trước đây mặt hàng urê chúng ta còn thiếu tôi không nói làm gì. Nhưng nay Nhà máy Đạm Ninh Bình, Cà Mau, Phú Mỹ đã đi vào hoạt động ổn định, cộng việc nâng công suất Nhà máy đạm Hà Bắc, sản lượng urê SX trong nước của ta mỗi năm đạt trên 2 triệu tấn, không những đủ cung cấp cho nhu cầu trong nước mà còn có hàng XK. Chính vì vậy, Nhà nước cần có chính sách áp thuế NK đạm urê vào Việt Nam giống các mặt hàng phân bón khác nhằm bảo đảm tính cạnh tranh công bằng hơn”. Ông Thiệu nhấn mạnh.

“Hiện, Tập đoàn Hóa chất VN đã có văn bản đề nghị các Cty trực thuộc ưu tiên mua bán, trao đổi sản phẩm của nhau. Tuy nhiên, quan điểm của Vinachem là giữa các Cty cần phải có sự cạnh tranh với nhau cả về chất lượng và giá cả làm sao thấp hơn giá bán của DN nước ngoài càng tốt chứ không có chuyện bảo hộ DN trong nước”, ông Bùi Thế Chuyên, Trưởng ban Kế hoạch Kinh doanh (Vinachem).

Trao đổi với chúng tôi vấn đề này, ông Nguyễn Trí Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phân bón VN cho rằng, các đơn vị SX-KD phân bón trong nước cần phải cạnh tranh công bằng, sòng phẳng với DN nước ngoài làm sao hạ giá thành sản phẩm để nông dân được hưởng lợi.

“Với mặt hàng SA, kali và DAP, hiện trong nước rất thiếu, năm nào chúng ta cũng phải nhập hàng triệu tấn nên cần miễn giảm thuế để nông dân được mua phân bón với giá rẻ nhất. Riêng với những mặt hàng như phân lân, NPK, đạm urê, bước đầu chúng ta không chỉ tự SX đủ mà còn dư thừa để XK, sắp tới Hiệp hội Phân bón sẽ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Bộ Công thương tạo điều kiện thuận lợi cho sản phẩm của các DN tiếp cận thị trường nước ngoài, trong đó có chính sách về thuế”. Ông Ngọc chia sẻ.

Song song với đó, ông Nguyễn Trí Ngọc cho biết, Bộ NN-PTNT, Hiệp hội Phân bón, Bộ Công thương, Bộ Tư pháp đang gấp rút phối hợp để sớm ban hành Nghị định quản lý phân bón mới, trong đó quy định những điều kiện để được cấp giấy phép SX-KD phân bón, các tiêu chuẩn kỹ thuật phân bón và các chế tài xử phạt kèm theo.

Khi ra đời, hy vọng đây sẽ là bước đột phá nhằm ngăn chặn triệt để vấn nạn SX phân bón giả, phân bón kém chất lượng bằng công nghệ “cuốc xẻng” diễn ra tràn lan suốt nhiều năm qua.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm