| Hotline: 0983.970.780

TP HCM: Dẹp nạn kinh doanh gia cầm sống trái phép

Thứ Năm 20/02/2014 , 09:58 (GMT+7)

Theo ông Phan Xuân Thảo, Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM, tình trạng kinh doanh gia cầm sống trái phép trên địa bàn TP này đang có xu hướng gia tăng...

Theo ông Phan Xuân Thảo, Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM, tình trạng kinh doanh gia cầm sống trái phép trên địa bàn TP này đang có xu hướng gia tăng, nhất là trong thời gian giáp Tết Giáp Ngọ.

Trước đây, trên địa bàn TP có 36 điểm kinh doanh gia cầm sống trái phép thì hiện tại đã tăng lên 45 điểm. Nhìn chung, công tác kiểm tra, xử lý triệt để tình trạng kinh doanh, giết mổ gia cầm sống trái phép ở TP.HCM vẫn còn nhiều hạn chế. Mặc dù các địa phương có nỗ lực chốt chặn nhưng chưa thường xuyên. Nhiều địa bàn sau một thời gian xử lý có hiệu quả, nhưng sau khi rút lực lượng chốt chặn, đã lại tái phát tình trạng kinh doanh gia cầm sống trái phép.


Một điểm kinh doanh gia cầm sống trái phép

Tình trạng chăn nuôi vịt thả đồng không đảm bảo an toàn sinh học tại huyện Củ Chi (nhất là khu vực giáp ranh với các tỉnh Long An và Tây Ninh) vẫn còn phát sinh do UBND các xã tuy có triển khai cam kết ngưng nuôi đối với người dân, nhưng lại chưa thường xuyên xử lý các hộ vi phạm. Đây là nguy cơ xảy ra dịch CGC trên địa bàn TP, nhất là trong bối cảnh các tỉnh Long An, Tây Ninh đều đã xuất hiện những ổ dịch CGC.

Trước tình hình đó, UBND TP.HCM đã quyết tâm dẹp hết các điểm kinh doanh gia cầm sống trái phép trên địa bàn TP. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP cho hay, ngay trong tuần này, TP sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành để xử lý, giải quyết triệt để các điểm kinh doanh gia cầm sống còn tồn tại.

Ngoài các đoàn kiểm tra của TP, các quận, huyện cũng phải thành lập ngay các đoàn kiểm tra của địa phương để giải quyết dứt điểm các điểm kinh doanh gia cầm sống trên địa bàn. UBND TP.HCM đã yêu cầu UBND các quận, huyện kiên quyết xử lý, tịch thu, tiêu hủy các trường hợp vi phạm nuôi gà đá trong khu dân cư; giết mổ gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch của cơ quan thú y.

Đặc biệt, TP yêu cầu UBND các quận, huyện phải tập trung tổ chức lực lượng chốt chặn tại các điểm nóng kinh doanh gia cầm sống trái phép trên địa bàn. Riêng với địa bàn giáp ranh, Chủ tịch UBND các quận, huyện phải có phương án phối hợp chặt chẽ, xử lý triệt để việc kinh doanh gia cầm sống, giết mổ gia cầm trái phép.

Chủ tịch UBND các quận, huyện phải chịu trách nhiệm trước UBND TP nếu còn để xảy ra tình trạng kinh doanh gia cầm sống trái phép, hoặc xảy ra trường hợp có người bị nhiễm bệnh từ gia cầm trên địa bàn.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm