| Hotline: 0983.970.780

Trại heo lãi 600 triệu đồng/năm

Thứ Năm 28/10/2010 , 11:16 (GMT+7)

Nhiều nơi xảy ra dịch heo tai xanh, nhưng ở An Giang, trang trại của anh Nguyễn Văn Hưng (Ba Hưng) ở ấp Bình An, xã An Hòa, huyện Châu Thành, vẫn dửng dưng.

Nhiều nơi xảy ra dịch heo tai xanh, nhưng ở An Giang có một trang trại vẫn đứng vững. Đó chính là trại heo của anh Nguyễn Văn Hưng (Ba Hưng) ở ấp Bình An, xã An Hòa, huyện Châu Thành, mỗi năm lãi 600 triệu đồng.

Xuất thân từ một nhà thầu xây dựng, kế đến là chủ nhà máy xay xát, công việc nào anh cũng phải vất vả. Có nhà máy xay xát lúa gạo nên mỗi năm có nguồn nguyên liệu cám dồi dào. Từ đó anh Ba Hưng lao vào nghề nuôi heo, ban đầu từ chục con rồi lên đến hàng trăm con. Hiện nay trang trại của anh có gần 500 con heo thịt, 400 heo con và 40 con heo nái. Anh Ba Hưng cho rằng, đối với việc chăn nuôi gần đây giá thức ăn lên cao nên rất khó khăn. May mắn đàn heo của anh chưa bao giờ xảy ra dịch bệnh cả.

Anh Ba Hưng cho biết: Đầu tư xây dựng chuồng trại phải đúng tiêu chuẩn. Kế đến là phải có nguồn thức ăn ổn định và bảo đảm đủ dinh dưỡng để heo khỏe mạnh. Ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp, anh Ba Hưng đã dành nhiều thời gian để đầu tư chuồng trại, hệ thống xử lý môi trường. Trang trại heo của anh đã hoàn chỉnh hệ thống máng ăn, máng uống vừa bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường, vừa tiện lợi và đỡ tốn nhiều công lao động.

Theo anh Ba Hưng, ngoài yếu tố chuồng trại, giống, kỹ thuật, còn một yếu tố khác nữa không kém quan trọng đó là thực phẩm dành cho heo. Chính thức ăn do anh Ba Hưng tự pha chế từ nguồn nguyên liệu sẵn có đã giúp cho đàn heo lúc nào cũng khỏe mạnh và đạt hiệu quả kinh tế cao. Heo nuôi 4 tháng tuổi đạt trọng lượng từ 100-110 kg/con, bình quân mỗi ngày mỗi con cần từ 2-2,5 kg thức ăn. Nếu chọn thức ăn công nghiệp phải tốn trên 16.000 đồng/con/ngày.

Nhờ tận dụng nguồn tấm, cám do nhà máy sản xuất và mua thêm của khách hàng nên anh chỉ tốn khoảng 10.000 đồng/con/ngày và chất lượng heo thịt rất tốt. Tại trại heo của anh Ba Hưng tất cả nguyên liệu dùng chế biến thức ăn cho heo đều được nấu chín. Sau đó, toàn bộ thức ăn được đưa lên một bồn inox để cho nguội trước khi chuyển qua hệ thống ống dẫn đến từng máng ăn nên rất đảm bảo vệ sinh.

Hiện nay, trang trại heo của anh chỉ cần có 2 lao động, vì hầu hết các công đoạn đều tự động. Trong đợt dịch heo tai xanh vừa qua nhiều hộ chăn nuôi bị dịch, nhưng đàn heo của anh vẫn khỏe mạnh cũng do anh quan tâm tiêm ngừa thường xuyên. Anh Ba Hưng đang gầy dựng đàn heo thị để chuẩn bị cho thị trường Tết Tân Mão. Được biết, thu nhập từ trang trại heo của gia đình anh hàng năm lên tới khoảng 600 triệu đồng.

Ngoài ra, anh còn có hầm nuôi cá trê, cá tra và cá tai tượng cũng thu nhập thêm khoảng 50 triệu đồng/năm. Không chỉ làm giàu cho gia đình mà anh còn rộng lòng chia sẻ với xã hội với đóng góp cho địa phương gần 40 triệu đồng/năm.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm