| Hotline: 0983.970.780

Tranh cãi quanh cờ lục sắc

Thứ Hai 29/06/2015 , 09:25 (GMT+7)

Ngày 26/6, Tòa án tối cao Mỹ đã thông qua điều luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. 

Quyết định khiến dư luận thế giới, đặc biệt là cộng đồng LGBT (người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới) cảm thấy hạnh phúc và vui mừng. 

Ngay sau thời khắc này, trên các trang mạng xã hội, đông đảo nghệ sĩ, người nổi tiếng và công chúng đã đồng loạt thay đổi avatar (hình ảnh đại diện trên các trang mạng xã hội) chúc mừng ngày ý nghĩa này.

Các ca sĩ Mỹ Tâm, Thu Minh, Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Duy Idol, Đông Nhi, hoa hậu Đặng Thu Thảo... là những người đầu tiên khởi xướng cho chiến dịch này ở trong nước.

Hầu hết các sao Việt đều gửi lời chúc mừng đến cộng đồng LGBT và gọi ngày 26/6 là “cuộc cách mạng lục màu về nhân quyền”, lấy cảm hứng từ lá cờ 6 sắc tượng trưng cho giới LGBT.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc mừng được gửi đi, thì không ít những ý kiến trái chiều cũng được sao Việt đưa ra vào ngày 26/6 đặc biệt này.

Phát ngôn nhận phải sự phản ứng mạnh mẽ nhất là của ca sĩ Đức Tuấn về việc cư dân mạng treo avatar cờ lục sắc. Nam ca sĩ này cho rằng, sự kiện này chỉ là việc “cỏn con”, không đáng bận tâm.

“Lạ chẳng lạ, đột phá chẳng đột phá, cải cách cũng chẳng cải cách. Cũng chả hiểu cái luật đó có liên quan gì đến Việt Nam mà mấy bạn Việt Nam ăn mừng như đúng rồi.

Đổi avatar như là quốc khánh của nhà bạn ấy. Chắc ăn mừng vì có cơ hội làm thẻ xanh thẻ đỏ mà khỏi phải đóng kịch đóng phim. Tui thích rất nhiều thứ ở Mỹ nhưng tui thấy cái vụ rần rần từ đêm qua tới giờ càng chứng tỏ Mỹ cũng có quá nhiều thứ chậm chạp kém cỏi", nguyên văn phát biểu của Đức Tuấn.

Ngay lập tức phát ngôn này của Đức Tuấn nhận phải một “cơn bão” phản đối của các sao Việt.

Nữ ca sĩ Hương Giang Idol - một nhân vật cực kì nổi tiếng trong giới LGBT cũng không nhắc trực tiếp đến Đức Tuấn, nhưng cô phát biểu trên trang cá nhân rằng việc thay avatar cờ màu lục sắc là để ủng hộ hay theo trào lưu thì đều khiến cho mọi người biết và tìm hiểu nhiều hơn về quyết định mới này của nước Mỹ.

Và như nghi vấn của nhiều người, thì những lời nói trên đang “nhắm” vào Đức Tuấn.

"Bạn treo avatar lục sắc để ủng hộ cũng được, để theo trào lưu cũng được, người ngoài nhìn vào vẫn là thấy một số đông người quan tâm. Chả ai muốn cho rằng mình bất thường hay bình thường, có điều có những việc dù bình thường nhưng từ xưa đến nay bị cho rằng bất thường, thì một ngày có một cường quốc trao cho nó quyền bình thường, thì mọi người ăn mừng và ủng hộ, vậy thôi", Hương Giang Idol lên tiếng.

Nữ ca sĩ chuyển giới còn kêu gọi mọi người tích cực thay đổi hình ảnh đại diện bằng cờ lục sắc.

Cô lí giải đó chính là thái độ vô cùng lịch sự để chúc mừng cho niềm vui lớn của bạn bè LGBT quốc tế. Và hành động trên cũng góp phần đem lại niềm hi vọng cho cộng đồng này tại Việt Nam.

Mạnh mẽ và bức xúc hơn là thái độ của nam ca sĩ Nguyên Vũ. Anh bày tỏ thái độ gay gắt: "Đức Tuấn à, hôm nay thấy người ta rần rần mừng một điều luật được quốc hội Mỹ thông qua dành cho LGBT. Anh đang hào hứng thì cái dòng trạng thái của em đăng làm anh tuột luốt.

Anh nói em nghe nè, đã là quan điểm của mỗi người thì cũng gọi là tự do cá nhân, em nhỉ? Khi nào người ta thay avatar nhà em, em hãy giãy nảy như vậy, em nhé”.

Nam ca sĩ này chốt lại phát biểu của mình bằng câu nói nhận được rất nhiều ủng hộ: "Với một sự kiện mang nhiều tính nhân văn như thế này thì cộng đồng LGBT sẽ nhận được nhiều cái gật đầu của giới nghệ sĩ, bởi nghệ sĩ vốn dĩ rất dễ đồng cảm"!

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm