| Hotline: 0983.970.780

Trao tặng Huân chương cho lãnh đạo Bộ NN-PTNT qua các thời kỳ

Thứ Sáu 27/12/2013 , 21:57 (GMT+7)

Các ông Diệp Kỉnh Tần và Bùi Bá Bổng được trao Huân chương Độc lập hạng 3, ông Nguyên Đăng Khoa được trao Huân chương Lao động hạng Nhất.

Chiều 27/12, tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT tổ chức trọng thể lễ trao tặng Huân chương cho 3 đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT.

Căn cứ Luật thi đua khen thưởng và xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã Quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng 3 cho ông Diệp Kỉnh Tần và ông Bùi Bá Bổng vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Nguyễn Đăng Khoa vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy Quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã trao tặng Huân chương cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ và phát biểu chúc mừng.

Bộ trưởng Cao Đức Phát nói: “Đảng và Nhà nước đã ghi nhận và đánh giá cao về những đóng góp to lớn của các đồng chí. Chúng tôi rất vui mừng và tự hào về các đồng chí. Thành công của ngành nông nghiệp có được hôm nay không thể thiếu sự đóng góp của cá nhân mỗi đồng chí. Đồng chí Bùi Bá Bổng là người đã làm nên thành tích lớn cho lĩnh vực trồng trọt nước nhà, trong đó có sự phát triển Viện lúa vùng 1. Khi đồng chí Diệp Kỉnh Tần về nhận công tác ở Bộ, anh em chúng tôi bàn là phải “giải phẫu” doanh nghiệp NN trực thuộc Bộ và chỉ trong một thời gian ngắn đã có 100 DN tiến hành cổ phần hóa và thực sự họ làm ăn chuyển biến mạnh mẽ hẳn lên. Với tư cách là Bí thư Đảng ủy đã giúp cho Bộ luôn giữ vững danh hiệu tập thể Đảng bộ TSVM. Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa về Bộ có thời gian không được nhiều nhưng đóng góp lớn của đồng chí Khoa là góp phần làm nên chuyển biến mạnh mẽ tạo nên một phong trào lớn, sâu rộng của cả đất nước đó là công cuộc xây dựng NTM”.

Đồng chí Diệp Kỉnh Tần, nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT thay mặt cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ phát biểu cảm tưởng: “Chúng tôi rất xúc động trước phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Chúng tôi nghĩ rằng, ngoài những nỗ lực chính của bản thân mỗi chúng tôi thì sự giúp đỡ quý giá của Ban cán sự Đảng, của các đồng chí, đồng đội và nhân dân để chúng tôi có được sự ghi nhận đó. Dù đã về nghỉ chế độ nhưng chúng tôi vẫn luôn theo dõi các hoạt động của ngành và sẵn sàng đóng góp ý kiến để thúc đẩy sự phát triển của ngành”.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm