| Hotline: 0983.970.780

Trồng ngô ngọt, DN "trở mặt" không mua

Thứ Tư 13/05/2015 , 09:46 (GMT+7)

Giống ngô này quá ngọt, thị trường trong tỉnh cũng không quen tiêu thụ bắp tươi nên DN không thu mua thì nông dân cũng không bán ra ngoài được. 

Gần 20 ha ngô Sugar 75 (ngô ngọt) do một số nông dân liên kết SX với Cty CP Tín Đạt Thành (trụ sở ở TP Đông Hà, Quảng Trị) đã chín nhưng vẫn chưa được thu hoạch vì DN không thu mua sản phẩm như cam kết ban đầu.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhóm hộ gia đình ông Trần Đình Bình, HTX Thượng Phước, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong đã được Cty Tín Đạt Thành về tận nơi đặt vấn đề SX ngô ngọt, trong đó nông dân được tạm ứng trước 800 nghìn đồng/sào, được hướng dẫn kỹ thuật và DN chịu trách nhiệm bao tiêu sản phẩm.

Theo hợp đồng kinh tế mà Cty ký kết với nông dân thì chất lượng sản phẩm khi thu hoạch là ngô tươi, hạt đều, lớp áo dày, không sâu bệnh, còn râu ngô ở đầu quả và trọng lượng trung bình phải đạt từ 0,4 kg/quả trở lên thì thu mua với giá 4.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, đến nay đã qua thời gian thu hoạch gần 1 tháng, nhưng Cty này vẫn không về thu mua sản phẩm với lý do sản phẩm không đạt tiêu chuẩn XK.

Theo ông Bình, khác với những giống ngô mà ông thường trồng trước đây, bắp ngô càng chín thì hạt càng già, càng chắc còn giống ngô ngọt này thành phần hạt ngô chủ yếu là đường và nước, không có tinh bột nên việc không thu hoạch đúng thời điểm khiến lượng nước trong hạt bốc hơi, hạt nhăn nheo.

Giống ngô này quá ngọt, thị trường trong tỉnh cũng không quen tiêu thụ bắp tươi nên DN không thu mua thì nông dân cũng không bán ra ngoài được. 

Ở Quảng Trị, ngoài HTX Thượng Phước, Cty Tín Đạt Thành còn hợp đồng SX với nhiều nông dân ở HTX Thủy Khê, xã Gio Mỹ của huyện Gio Linh và HTX An Mỹ, xã Cam Tuyền của huyện Cam Lộ với tổng diện tích gần 20 ha.

Qua quá trình SX, nông dân đã chăm sóc kỹ lưỡng nhưng diện tích ngô trên vẫn không thể đạt được kết quả như mong muốn ban đầu, ngô vẫn có những bắp to, bắp nhỏ và không phải bắp nào cũng còn râu ngô đầu bắp.

Theo thống kê có từ 50 - 80% diện tích ngô đạt yêu cầu nhưng dựa vào những cam kết trong hợp đồng, Cty đã không thu mua toàn bộ sản phẩm cho nông dân, kể cả những bắp đạt chuẩn.

Với giá thị trường hiện nay, trung bình 1 ha ngô ngọt cho thu nhập từ 25 -30 triệu đồng. Mặc dù được DN cho ứng trước 8 triệu đồng/ha song người trồng vẫn mất trắng từ 17 - 22 triệu đồng/ha. 

Ông Bình băn khoăn DN không thu mua, ngô cứ để trên ruộng thế này thì nông dân không có đất SX. Sau 3 tháng bỏ tiền của, công sức đầu tư trên vùng đất bãi bồi màu mỡ giờ phải phá bỏ diện tích ngô không thu hoạch này thì bà con lại tốn thêm chi phí.

Ông Trần Thanh Hiền, PGĐ Sở NN-PTNT Quảng Trị cho biết, việc DN liên kết SX với nông dân đang được Nhà nước khuyến khích. Tuy nhiên giống ngô Sugar 75 mà Cty Tín Đạt Thành ký hợp đồng SX là giống ngô mới, chưa được trồng thử nghiệm ở Quảng Trị. DN tự hợp đồng trực tiếp với nông dân chứ không qua cơ quan chức năng nên xảy ra trường hợp đáng tiếc trên.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm