| Hotline: 0983.970.780

Trúng vụ cá ngừ đại dương

Thứ Ba 25/03/2014 , 09:47 (GMT+7)

Từ đầu tháng 3/2014 đến nay, những chuyến đi biển của ngư dân phường 6, TP Tuy Hòa hầu hết đều trúng đậm cá ngừ đại dương.

Những chuyến biển cập cảng của ngư dân phường 6, TP Tuy Hòa (Phú Yên) từ đầu tháng 3/2014 đến nay mang về đầy ắp cá ngừ đại dương với sản lượng bình quân mỗi tàu khoảng 1,5 tấn.

Chúng tôi có mặt tại cảng cá phường 6, TP Tuy Hòa (Phú Yên) những ngày này khi ngư dân có chuyến biển thứ 2 trong năm nay lần lượt cập cảng mang về đầy ắp cá ngừ. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên nét mặt cháy sạm của những ngư dân nơi đây chúng tôi cảm nhận được họ rất phấn khởi vì được mùa. Cũng như nhiều tàu đánh bắt cá ngừ khác vừa mới cập cảng, ngư dân Nguyễn Ky, phường 6, chủ tàu PY 96464TS có chuyến biển đánh bắt kéo dài 25 ngày trở về thắng lợi.

Gặp chúng tôi, ông Ky phấn khởi: “Tàu tôi đánh bắt được 35 con, tương đương 1,5 tấn, với giá bán hiện nay 135 ngàn đ/kg, sau khi trừ tất cả chi phí tàu tôi lãi khoảng 50 triệu đồng, còn bạn thuyền mỗi người khoảng 5- 6 triệu”.

Ông Ky còn cho biết thêm, đây là chuyến biển thắng lợi của tàu ông trong năm nay, sau khi nhiều chuyến đánh bắt bị thất bại ở thời điểm năm ngoái đã gần vắt kiệt vốn. Nhờ tàu đánh bắt được cá ngừ cho nên sau khi tiếp nguyên vật liệu, tàu ông sẽ tiếp tục bám biển trong vài ngày tới. 

Trao đổi với NNVN, ông Phan Thuẫn, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá phường 6 cho biết: Toàn phường có 196 tàu câu cá ngừ đại dương, trong đó có 80% số tàu ra khơi bám biển, còn lại là nằm bờ, do đánh bắt thua lỗ. Nhìn một cách tổng thể thì ngư dân đang trúng vụ cá ngừ.

Được biết, trước đó trúng đậm cá ngừ đại dương phải kể đến tàu PY 92576 TS của ông Võ Cu Đỏ, người cùng phường đánh bắt được 60 con, tương đương hơn 3 tấn cá. Với sản lượng đánh bắt cao lại bán được giá 155 ngàn đ/kg, sau khi trừ chi phí tàu ông Đỏ lãi khoảng 300 triệu đồng và 10 bạn đi tàu mỗi người được chia 18 triệu đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh nhiều tàu đánh bắt được cá ngừ thì cũng có vài tàu đánh bắt trở về nhưng không đạt sản lượng, trong khi chi phí đầu tư cho chuyến biển vẫn ở mức cao từ 150-180 triệu đ/tàu.

Tiêu biểu như tàu PY 92549TS của ngư dân Đỗ Như Qúa, có chuyến biển kéo dài hơn 20 ngày chỉ đánh bắt được 18 con, khoảng gần 1 tấn cá, bán với giá thời điểm hiện tại chỉ còn 130 ngàn đ/kg, sau khi trừ chi phí tàu anh lỗ gần 40 triệu đồng. 

Anh Qúa than vãn: “Trong khi nhiều tàu đánh bắt được cá ngừ đại dương có lãi, thì tàu tôi lại thua lỗ. Nguyên nhân là do sản lượng đánh bắt đạt thấp, trong khi đó chi phí đầu tư cho chuyến biến của tàu tôi vẫn ở mức gần 170 triệu đồng không giảm so với năm ngoái”.

Song, trong vài ngày tới anh vẫn tiếp tục bám biển để đánh bắt. Mặt khác, nhiều tàu hiện nay cũng có cách để giảm bớt chi phí cho một chuyến biển, đó là mang thêm một nghề nữa để cùng hoạt động đánh bắt. Trong đó nghề lưới cá chuồn đang được ngư dân lựa chọn, bởi sự tinh gọn và hoạt động hiệu quả. Hiện cá chuồn xuất hiện nhiều, trung bình mỗi tàu đánh bắt được từ 8-10 tấn, với giá hiện nạy hơn 15 ngàn đ/kg, trừ chi phí, mỗi tàu cũng lãi vài chục triệu đồng.

“Với chi phí chuyến biển cao, giá cá thấp, nếu tàu chúng tôi chỉ hoạt động một nghề mà đánh bắt không đạt sản lượng thì sẽ thua lỗ nặng và không còn vốn để đầu tư cho chuyến sau. Vì vậy, mỗi tàu mang theo vài chục tấm lưới cá chuồn rất hữu ích, nếu đánh bắt cá ngừ không có, thì chuyển sang đánh bắt cá chuồn để giảm được chí phí cho một chuyến biển quá lớn”, anh Qúa nói.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm