| Hotline: 0983.970.780

Tuyên Quang: Đậu tương đông được khẳng định

Thứ Sáu 29/01/2010 , 10:30 (GMT+7)

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tuyên Quang, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, UBND huyện Chiêm Hoá đã đưa ra kế hoạch “Phát triển cây đậu tương đông trên đất hai lúa lên 1.400-1.500 ha năm 2010”.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tuyên Quang, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, UBND huyện Chiêm Hoá đã đưa ra kế hoạch “Phát triển cây đậu tương đông trên đất hai lúa lên 1.400-1.500 ha năm 2010”.

Trong khuôn khổ dự án hỗ trợ kỹ thuật do quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) tài trợ thông qua Viện nghiên cứu quốc tế về cây trồng cho vùng nhiệt đới bán khô hạn (ICRISAT), các đơn vị thực hiện dự án là Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, Viện Bảo vệ Thực vật thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã cùng phối hợp với Dự án “Đa dạng hoá thu nhập nông thôn" (RIDP) tỉnh Tuyên Quang đầu tư, hỗ trợ vật tư ban đầu và tập huấn kỹ thuật cho nông dân về kiến thức sản xuất đậu tương. Ban đầu là các ô nhỏ khảo nghiệm một số giống đậu tương triển vọng ở huyện Chiêm Hoá, năm 2005 đưa vào sản xuất thử 5 ha tại xã Hoà Phú đạt hiệu quả kinh tế cao, được nông dân đồng tình hưởng ứng. Năm 2009, diện tích đậu tương đông đã tăng lên 504,5 ha.

Giống đậu tương ĐT26 do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đậu đỗ - Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm chọn tạo đã được bà con nông dân lựa chọn để đưa vào sản xuất trên quy mô rộng bởi các đặc điểm nổi trội như: năng suất cao (18-30 tạ/ha), kích thước hạt lớn (160 gam/1.000 hạt), quả có 3 hạt chiếm 35-40% tổng số quả trên cây, chống đổ tốt, thích hợp cho gieo trồng trong vụ đông tại địa phương.

Để diện tích đậu tương nhanh chóng mở rộng trong điều kiện thời gian gieo trồng vụ đông rất nghiêm ngặt (20/9-5/10) đối với Chiêm Hoá, vụ đông năm 2009, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt nam từ nguồn kinh phí của Dự án IFAD đã hỗ trợ địa phương 1 máy gieo sạ hạt và giống đậu tương để đủ gieo 15 ha tại ba xã: Bình Nhân, Thổ Bình và Minh Trí. Cùng với sự quyết tâm của UBND huyện Chiêm Hoá, sự chỉ đạo sát sao của hệ thống khuyến nông và chính quyền địa phương, sự cố gắng không quản vất vả nhọc nhằn của bà con nông dân khi bắt đầu phải thay đổi tập quán sản xuất, mô hình gieo đậu tương giống ĐT26 bằng máy đã đạt kết quả đáng khích lệ. Năng suất giống đậu tương ĐT26 đạt bình quân 24,3 tạ/ha, mang lại lợi nhuận cho nông dân trên 20 triệu đồng/ha sau khi trừ chi phí vật tư (trong vòng 85 ngày). Kết quả này sẽ mở ra một triển vọng mới cho các tỉnh miền núi có điều kiện tự nhiên tương tự như Tuyên Quang phát triển đậu tương vụ đông.

Mong rằng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang sớm có kế hoạch lựa chọn giống lúa và bố trí thời vụ gieo lúa xuân - lúa mùa phù hợp cho sản xuất đậu tương đông trong khung thời vụ tốt nhất; tiếp tục có chính sách hỗ trợ nông dân nhanh chóng mở rộng diện tích đậu tương trong vụ đông trên đất hai lúa với giống ĐT26 và cơ giới hoá khâu gieo trồng một phần diện tích để kết thúc thời vụ chậm nhất 5/10. Như vậy, vụ đậu tương đông chắc chắn sẽ cho năng suất cao và ổn định, giúp nông dân tăng thêm nguồn thu nhập đáng kể.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm