| Hotline: 0983.970.780

Vắng họp nhiều, QH sẽ trang bị thẻ thông minh để điểm danh đại biểu

Thứ Hai 24/11/2014 , 18:52 (GMT+7)

"Mấy phiên họp gần đây ĐB vắng nhiều quá", Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu. Theo thống kê, có phiên họp vắng đến 25% tổng số ĐBQH.

"Mấy phiên họp gần đây ĐB vắng nhiều quá", Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu như vậy vào cuối buổi chiều 20/11 trước việc có nhiều ĐBQH vắng họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội “đề nghị các đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH nắm lại tình hình số lượng ĐB tham gia trong mấy ngày gần đây để bảo đảm thành công kỳ họp. Xin nhắc ĐBQH làm tròn trách nhiệm của mình, tham gia đầy đủ các phiên họp”.

Trong giờ giải lao của Quốc hội, sáng 24/11, cánh phóng viên đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chia sẻ một số nội dung trước việc nhiều ĐBQH vắng họp.

Ông Phúc cho hay, việc ĐBQH vắng họp có lý do chính đáng đều được giải quyết trên cơ sở quy định hiện hành. Tuy nhiên, trước việc có những phiên họp vắng với số lượng lớn như mấy hôm vừa rồi thì rõ ràng là không nên. Mặc dù ĐBQH của chúng ta còn kiêm nhiệm nhiều công việc nên không tránh khỏi việc tranh thủ thời gian để giải quyết hết công việc.

NNVN đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hạnh Phúc về vấn đề này.

Khi biểu quyết thông qua một số điều trong dự thảo luật thì số ĐBQH tham gia ít hơn so với số ĐBQH tham gia biểu quyết toàn văn dự thảo luật chỉ sau đó ít phút. Phải chăng có việc bấm nút biểu quyết hộ của ĐB?

Sẽ không tránh khỏi tình trạng này vì hiện nay thiết bị bấm nút biểu quyết của hội trường có khả năng thực hiện được việc đó.

Tất nhiên chỉ những ai nhờ hoặc người ngồi gần đó thì mới biết được điều này.

Để giải quyết tình trạng bấm nút biểu quyết hộ, ông Phúc cho hay, sang năm, Quốc hội sẽ trang bị cho mỗi ĐB một cái thẻ thông minh. Thẻ này sẽ dùng cho việc điểm danh và tham gia biểu quyết của ĐB. Khi đó sẽ tránh được việc biểu quyết hộ.

Có phiên họp, ĐB vắng đến 25%  tổng số ĐBQH, phải chăng các dự án luật thông qua hôm đó là không quan trọng, thưa ông?

Không. Đã là luật thì cái nào cũng quan trọng. Không thể nói cái này quan trọng, cái kia không. Vấn đề là một số ĐBQH không bố trí được thời gian và công việc để giải quyết cùng một lúc nên mới nghỉ.

Tôi cho rằng, ĐBQH phải tham gia đầy đủ các phiên họp, dù công việc có bận thế nào thì cũng phải bố trí cho được để tham dự các buổi làm việc của Quốc hội.

Vừa rồi, Văn phòng Quốc hội đã có văn bản gửi các Trưởng đoàn ĐBQH đề nghị nhắc nhở ĐBQH tham dự đầy đủ các phiên họp của Quốc hội để đảm bảo chất lượng của kỳ họp.

Nghĩa là chưa có một chế tài nào để xử lý việc ĐBQH vắng họp hoặc biểu quyết hộ, thưa ông?

Trách nhiệm của ĐBQH đã được thể hiện rõ trong các quy định hiện hành.

Xin cảm ơn ông!

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm