| Hotline: 0983.970.780

Vinafood 1 tài trợ 190 tấn gạo cho đồng bào vùng bão lụt

Thứ Sáu 04/10/2013 , 09:37 (GMT+7)

Ngay sau khi cập nhật những thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra được đăng tải liên tục trên báo NNVN, Tổng Cty Lương thực Miền Bắc (Vinafood 1) đã quyết định hỗ trợ 190 tấn gạo cho bà con nơi đây.

Ngay sau khi cập nhật những thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra được đăng tải liên tục trên báo NNVN, Tổng Cty Lương thực Miền Bắc (Vinafood 1) đã quyết định hỗ trợ 190 tấn gạo, trị giá 2 tỷ đồng cho bà con nơi đây.

Vừa qua cơn bão số 10 (Wutip), cơn bão lớn nhất trong mấy năm qua đã tàn phá và gây ra những tổn thất nặng nề cho các tỉnh thuộc khu vực miền Trung: Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Nghệ An, Thanh Hóa.

Để kịp thời chia sẻ những khó khăn và hỗ trợ nhân dân tại các địa phương nhanh chóng khắc phục thiệt hại, ổn định lại cuộc sống và tái sản xuất, góp phần ổn định xã hội và đời sống của người dân, Hội đồng Thành viên của Vinafood 1 đã họp bàn và đi đến thống nhất chủ trương hỗ trợ 190 tấn gạo cho nhân dân các tỉnh miền Trung, giá trị khoảng 2 tỷ đồng.


Vinafood 1 và Báo NNVN cứu trợ gạo cho bà con nông dân huyện Minh Hóa năm 2010

Mức hỗ trợ cụ thể như sau: tỉnh Thanh Hóa 50 tấn, Nghệ An 50 tấn, Hà Tĩnh 30 tấn, Quảng Bình 30 tấn và Quảng Trị 30 tấn. Bên cạnh đó, các đơn vị thành viên và cán bộ công nhân viên toàn Tổng Cty đang vận động quyên góp và sẽ tiếp tục những hoạt động ủng hộ, hỗ trợ đồng bào miền Trung trong thời gian sớm nhất.

Đây không phải lần đầu tiên Vinafood 1 thực hiện việc hỗ trợ gạo cho đồng bào bị bão lụt, thiên tai. Cách đây 2 năm, Tổng Cty đã phối hợp với Báo NNVN và các đơn vị thành viên trong Tổng Cty hỗ trợ và vận chuyển hàng chục tấn gạo cho bà con các dân tộc huyện miền núi Minh Hóa (Quảng Bình), bà con vùng lũ lụt tại 2 huyện Vũ Quang và Hương Khê (Hà Tĩnh).

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững của Đảng, Chính phủ, nhiều năm qua Tổng Cty Lương thực Miền Bắc đã có những đóng góp thiết thực vào các chính sách an sinh xã hội, qua các công trình xây dựng trường học, xóa nhà tạm... để vừa cải thiện đời sống, nâng cao dân trí ở những vùng đặc biệt khó khăn và cũng là thể hiện văn hóa, trách nhiệm của DN với xã hội.

Vinafood 1 là một trong hai Tổng Cty xuất khẩu lương thực lớn nhất cả nước. Được thành lập theo Quyết định số 312/TTg ngày 24/5/1995 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại các DN thuộc Tổng Cty Lương thực Trung ương I và các DN lương thực thuộc các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế trở ra.

Sau 18 năm thành lập, Vinafood 1 ngày càng phát triển, thị trường xuất khẩu gạo ngày càng mở rộng, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao, vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển, đảm đương tốt các nhiệm vụ về bình ổn giá, an ninh lương thực.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm