| Hotline: 0983.970.780

Vinamilk tặng hơn 26.000 ly sữa cho trẻ em nghèo Quảng Bình

Thứ Tư 10/07/2013 , 15:16 (GMT+7)

Năm 2013, Chương trình Quỹ sữa “Vươn cao Việt Nam” tiếp tục cấp sữa miễn phí cho 13.348 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc.

Sáng 10/7, tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Quảng Bình, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp cùng Cty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức Lễ Trao tặng hơn 26.000 ly sữa cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Quảng Bình.

Tham dự chương trình có sự hiện diện của ông Doãn Mậu Diệp - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; đại diện lãnh đạo Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam; Cty CP Sữa Việt Nam; Hoa Hậu Hương Giang, đại sứ thiện chí của chương trình…


Hoa Hậu Hương Giang trao sữa cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Quảng Bình.

Trong 5 năm qua, dưới sự định hướng của Bộ LĐ-TB&XH, cùng với sự tài trợ của Cty CP Sữa Việt nam, sự đồng hành của các ban ngành liên quan, sự hỗ trợ về tinh thần lẫn vật chất của hàng triệu người tiêu dùng trên khắp cả nước, Quỹ sữa “Vươn cao Việt Nam” với sự góp mặt của các đại sứ thiện chí đã đi khắp mọi miền Tổ quốc, thắp thêm những ánh sáng hy vọng cho các em nhỏ, trao cho các em những ly sữa ngọt ngào và tặng cho các em những nụ cười trẻ thơ, những khoảnh khắc vui tươi hồn nhiên giữa cuộc sống của các em vốn còn rất nhiều khó khăn.

Năm 2013, Chương trình Quỹ sữa “Vươn cao Việt Nam” tiếp tục cấp sữa miễn phí cho 13.348 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được nuôi dưỡng tại 223 Trung tâm và cơ sở Bảo trợ trẻ em trên toàn quốc.

Các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật, trung tâm bảo trợ xã hội tại 58 tỉnh thành trên cả nước sẽ nhận được một lượng sữa nước tương đương 5 tỷ đồng và lô hàng sữa bột trẻ em trị giá 1 tỷ đồng vừa được sản xuất trên dây chuyền hiện đại bậc nhất châu Á của nhà máy sữa bột trẻ em Việt Nam mới được Vinamilk khánh thành vào cuối tháng 4 vừa qua.

Các em nhỏ sẽ được sử dụng liên tục trong vòng 3 tháng đối với sữa nước và khoảng 2 tháng đối với sữa bột.


Niềm vui uống sữa.

Tính đến nay, Chương trình Quỹ sữa “Vươn cao Việt Nam” đã đem đến cho hơn 286 ngàn trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, học sinh mầm non, tiểu học thuộc các huyện nghèo và những vùng khó khăn trong cả nước được uống sữa miễn phí, với tổng lượng sữa là hơn 20 triệu ly sữa, tương đương khoảng 75 tỷ đồng.

Bà Bùi Thị Hương - Giám đốc Đối ngoại Cty CP sữa Việt Nam cho hay: “Năm 2013, Quỹ sữa “Vươn cao Việt Nam” đã chọn tỉnh Quảng Bình làm điểm dừng chân đầu tiên để thực hiện sứ mệnh của mình, trao trực tiếp đến với các trẻ em có hoàn cảnh còn khó khăn, với mong muốn mang đến cho các em cơ hội được uống sữa để góp phần giúp các em có cơ hội phát triển toàn diện về về thể chất và trí tuệ. Ngay sau chương trình trao sữa trực tiếp tại Quảng Bình, trong tháng 7 và tháng 8/2013, Quỹ sữa “Vươn cao Việt Nam” sẽ tiếp tục tổ chức chương trình trao sữa tại huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) và tỉnh Yên Bái”.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm