| Hotline: 0983.970.780

Vượt lên trong cơn bão thị trường

Thứ Ba 05/03/2013 , 10:36 (GMT+7)

Cty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh lại là một trong những DN, SX, kinh doanh hiệu quả nhất trên địa bàn, đóng góp lớn vào ngân sách tỉnh; giải quyết công ăn việc làm với thu nhập cao cho hàng ngàn lao động.

Năm 2012, hầu hết các DN trên địa bàn Hà Tĩnh nói riêng, cả nước nói chung lao đao do cơn bão suy thoái kinh tế. Ở đâu cũng nghe câu chuyện DN phá sản hoặc nợ lương, nợ BHXH...

Trong khi đó, Cty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh lại là một trong những DN, SX, kinh doanh hiệu quả nhất trên địa bàn, đóng góp lớn vào ngân sách tỉnh; giải quyết công ăn việc làm với thu nhập cao cho hàng ngàn lao động, góp phần xoá đói giảm nghèo hiệu quả.

Bước sang năm thứ 15 thực hiện nhiệm vụ trồng, khai thác, chế biến mủ cao su theo chỉ đạo của Tập đoàn CNCSVN, Cty Cao su Hà Tĩnh đang từng ngày khẳng định vị thế của mình trên thương trường, là một trong những DN kinh doanh có hiệu quả trên địa bàn Hà Tĩnh.

Ông Trần Ngọc Sơn, Tổng giám đốc Cty phấn khởi cho biết: Năm vừa qua, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn như: Thời tiết rét đậm, rét hại gây ra bệnh phấn trắng, làm chậm thời gian khai thác mủ gần một tháng; giá mủ cao su tụt xuống mức thấp kỷ lục; thị trường tiêu thụ bó hẹp…, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND, các Sở ban ngành cùng Tập đoàn CNCSVN và sự nỗ lực phấn đấu của CB CNVC toàn Cty nên mọi chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đề ra: Tính đến cuối năm 2012, tổng diện tích cao su đứng của Cty đạt gần 6.700 ha; diện tích đưa vào khai thác 2.516 ha; tổng sản lượng mủ 2.600/2.500 tấn (vượt 100 tấn), về trước kế hoạch hơn 11 ngày; chế biến được hơn 3.000 tấn cao su các loại; khai hoang đạt 970 ha, đạt 100% kế hoạch, về trước thời gian hơn 1 tháng; trồng mới, tái canh hơn 900 ha. Chăm sóc tốt hơn 4.100 ha cao su KTCB. Tổng doanh thu trong năm đạt 216,9 tỷ đồng; lợi nhuận 10,6 tỷ; nộp ngân sách hơn 10,5 tỷ đồng.


Tổng giám đốc Trần Ngọc Sơn ký kết thi đua với Công đoàn Cty

Thành tích đáng ghi nhận hơn nữa trong năm qua của Cty cao su Hà Tĩnh là việc chi trả đầy đủ, kịp thời lương, thưởng cho CB, CNV và nộp BHXH đúng thời gian quy định. “Đối với Cty chúng tôi, việc chăm lo đời sống CB, CNV, lao động là việc làm hàng đầu nhằm chia sẻ, động viên anh em cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thử thách. Có như vậy Cty mới đứng vững, phát triển được như ngày hôm nay”- Tổng giám đốc Sơn nói thêm.

Ông Hoàng Văn Minh, Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh nói: “ Đối với Cty cao su Hà Tĩnh, chúng tôi đánh giá rất cao sự quan tâm của Ban lãnh đạo Cty đối với người lao động, bởi trong một năm khó khăn như năm 2012, Cty đã đóng nộp gần 13 tỷ đồng tiền BHXH trước thời hạn gần chục ngày. Đây là một trong những đơn vị điển hình đứng “top” đầu các DN trên địa bàn Hà Tĩnh”.

Còn công nhân Nguyễn Thị Xoan, đội 4, Nông trường Thanh Niên chia sẻ: “Tui đã làm việc cho Cty Cao su Hà Tĩnh được gần 5 năm. Trải qua bao biến cố, tui nhận ra một điều là ban lãnh đạo Cty cũng như anh em công nhân đều rất tâm huyết với cây cao su, hy sinh vì sự nghiệp phát triển của Cty. Riêng tui nhờ mức lương hàng tháng đạt hơn 15 triệu đồng mà con cái được học hành tới nơi tới chốn, có của ăn của để lo cho cuộc sống về già”.

Được biết, ngoài phát triển trồng, khai thác, chế biến mủ cao su, Cty cao su Hà Tĩnh còn SX, kinh doanh gạch tuynel; xăng dầu; trồng rừng...

Bên cạnh chăm lo đời sống cho CB, người lao động của Cty, năm 2012, Cty đã dành hơn 2,5 tỷ đồng tham gia công tác từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội như: Tặng quà cho huyện đảo Trường Sa; ủng hộ quỹ vì người nghèo; chăm lo các gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng; khám, cấp thuốc miễn phí cho kiều bào Việt Nam tại Lào…


Thu hoạch mủ cao su tại nông trường Thanh Niên

Ghi nhận những thành tích đạt được trong năm 2012, Tập đoàn CNCSVN đã trao tặng bằng khen cùng phần thưởng 60 triệu đồng cho tập thể CB, CNV, lao động Cty.

Tiếp tục phát huy thế mạnh, rút bài học kinh nghiệm trong năm vừa qua, bước sang năm 2013, Cty Cao su Hà Tĩnh phấn đấu đưa vào khai tác 2.667 ha (trong đó diện tích mở cạo mới hơn 151 ha); sản lượng khai thác 2.908 tấn; thu mua 1.000 tấn mủ; chế biến, tiêu thụ 3.900 tấn; trồng mới, tái canh 1.300 ha; tổng doanh thu hơn 304 tỷ đồng; lợi nhuận 45 tỷ; nộp ngân sách 12,8 tỷ đồng.

“Để thực hiện đạt kế hoạch trên, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo cho CB, CNV, lao động toàn Cty. Đồng thời, thực hiện các biện pháp như tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh; chủ động tiếp cận thị trường tiêu thụ, tăng cường việc kiểm soát nội bộ nhằm xây dựng Cty phát triển ngày càng bền vững hơn”- ông Sơn nói.

Có thể khẳng định, dù SX, kinh doanh trong bối cảnh kinh tế cả nước đang gặp nhiều khó khăn, nhưng Cty Cao su Hà Tĩnh đã biết chủ động tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức để giữ vững mức tăng trưởng. Đây sẽ là tiền đề quan trọng góp phần giúp Cty hoàn thành kế hoạch năm 2013 và các năm tiếp theo...

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm