| Hotline: 0983.970.780

Wayne Rooney vẫn đắc dụng

Thứ Năm 19/09/2013 , 10:30 (GMT+7)

Tiền đạo đội tuyển Anh toả sáng trong chiến thắng 4-2 của Manchester United trước Bayern Leverkusen trong trận mở màn vòng bảng Champions League diễn ra hôm qua.

Tiền đạo đội tuyển Anh toả sáng trong chiến thắng 4-2 của Manchester United trước Bayern Leverkusen trong trận mở màn vòng bảng Champions League diễn ra hôm qua.

Chuyện đi hay ở của Wayne Rooney đã trở thành đề tài bàn tán suốt mùa hè vừa qua ở Premier League. Mâu thuẫn với Sir Alex Ferguson và quan hệ không mấy tốt đẹp trong quá khứ với HLV David Moyes đã khiến Wayne Rooney cảm thấy “khó ở”.

Theo tiết lộ của Sir Alex, cuối mùa giải vừa qua Rooney đã gặp ông và nằng nặc đòi ra đi. Thông tin trên đã khiến các CĐV MU nổi giận, quay lưng lại với tiền đạo tuyển Anh. Tranh thủ cơ hội trên, “Người đặc biệt” Jose Mourinho đã ra sức lôi kéo Rooney đến sân Stamford Bridge.

Rốt cuộc thì Rooney đã ở lại MU, không hẳn vì cảm thấy dễ chịu hơn mà bởi “Quỷ đỏ” nhất định không chịu buông người. David Moyes đã nhận được rất nhiều lời khuyên trước khi đưa ra quyết định trên.

Báo chí Anh tiết lộ, dù phát biểu rất cứng trước báo giới, nhưng ông David Moyes lại khá mềm mỏng trong hậu trường, khi đã có cuộc tiếp xúc với Rooney và thuyết phục tiền đạo này đổi ý. Sân Old Trafford dù vậy vẫn u ám cho đến trước khi mùa giải mới chính thức khởi tranh.

Tất cả chỉ được xoá tan trước phong độ chói sáng đầy bất ngờ của Rooney, cả ở Premier League và Champions League. Trận đấu với Chelsea của Mourinho trong khuôn khổ Premier League đánh dấu sự trở lại của Rooney khi anh có tên trong đội hình xuất phát và thi đấu rất nổi bật. Sau trận đấu này, Jose Mourinho một lần nữa thúc giục Rooney quyết định (rời MU), nhưng lại thất bại. Rooney đã từ chối.

Cho đến trận khai mạc Champions League diễn ra hôm qua, Rooney đã thực sự toả sáng. Một mình anh lập cú đúp, kiến tạo cho Antonio Valencia ghi bàn thứ 4, ấn định chiến thắng 4-2 cho MU trước Bayern Leverkusen. Trang Goal.com đã chấm Rooney 4.5 điểm, cao nhất trong số các cầu thủ MU và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Chiến thắng trước Beyern Leverkusen đã phần nào làm dịu không khí phòng thay đồ “Quỷ đỏ”, vốn không mấy bình yên suốt thời gian vừa qua. HLV David Moyes bày tỏ sự hài lòng đối với màn trình diễn của MU, đồng thời không quên xoa dịu mối quan hệ với Rooney khi đánh giá cao tiền đạo này.

“Tôi không biết Rooney có thực sự muốn gắn bó lâu dài với MU hay không. Nhưng cùng với van Persie, cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy tập luyện chăm chỉ, thi đấu tích cực và từ tốn. Tôi mới chỉ ở Old Trafford vài tháng những đã chứng kiến nhiều bàn thắng của Rooney trước đó”.

Với 2 bàn thắng vào lưới Bayern Leverkusen, Rooney đã cán đích con số 200 bàn ghi cho MU. “Chỉ có 4 người ghi nhiều bàn thắng hơn Rooney ở MU. Nếu cứ thi đấu như hôm nay, cậu ấy có thể trở thành chân sút số 1 trong lịch sử đội bóng. Tôi từng nói cách đây vài tháng, là Rooney sẽ thành một cầu thủ vĩ đại”, David Moyes không quên động viên Rooney.

Wayne Rooney trong khi đó cũng né tránh nhắc lại mâu thuẫn cũ khi bị báo giới gợi lại. “Tôi đang tập trung vào công việc của mình như suốt mùa hè vừa qua. Tôi hài lòng với cách mình trở lại và vui sướng khi ghi được bàn thắng. Chỉ vậy thôi chứ không hơn.

Việc đạt cột mốc ghi 200 cho MU là một niềm vui lớn, nhưng với tôi chiến thắng của cả đội mới là điều quan trọng hơn. Tôi hy vọng là có thể ghi được thêm nhiều bàn thắng nữa”, Rooney tuyên bố.

Phong độ chói sáng trong trận đấu trên đã giúp Rooney ghi điểm trong mắt các CĐV MU. Phút 86 khi được thay ra sân, Rooney đã nhận hàng tràng vỗ tay và lời khen ngợi trên các khán đài sân Old Trafford.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm