| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng Đề án cho phép người dân vào chơi casino

Thứ Sáu 18/04/2014 , 07:05 (GMT+7)

Thông tin trên do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết tại cuộc họp của UBTVQH chiều 17/4.

Chiều qua, UBTVQH dành phần lớn thời gian để góp ý cho Dự án Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp gồm 6 Chương, 44 Điều.

Hiệu quả do doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước (DNNN) được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng điểm nhanh bằng một số thông tin: trung bình mỗi năm DNNN tạo việc làm cho gần 1,3 triệu lao động, vốn nhà nước đầu tư vào DNNN tăng từ 136.000 tỷ đồng trước năm 2006 lên trên 921.000 tỷ đồng năm 2012, trong đó vốn đầu tư vào các công ty mẹ là 857.000 tỷ đồng và tập trung chủ yếu ở các tập đoàn, tổng công ty; DNNN nộp ngân sách tăng bình quân 10-30%; trên 6.000 DN được sắp xếp, cổ phần hóa...

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Dũng, hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào kinh doanh sau khi chuyển đổi DNNN sang áp dụng chung theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 đã bộc lộ một số tồn tại hạn chế phát sinh trong thực tiễn đầu tư, quản lý vốn nhà nước đầu tư vào DN. Cùng với việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, hoạt động của doanh nghiệp nói chung và DNNN nói riêng đã phát sinh những yêu cầu quản lý mới.

bo-truong-bo-ti-chinh-dinh-tien-dung191113849
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại UBTVQH ngày 17/4

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho hay, hiện nay Chính phủ đang chỉ đạo các bộ ngành liên quan nghiên cứu xây dựng Đề án cho phép người Việt Nam vào chơi tại các casino (ngoài quy định đối tượng chơi tại các điểm kinh doanh casino là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu do cơ quan nước ngoài cấp theo đúng quy định như dự thảo Nghị định đã có).

Bên cạnh đó, nhiều điều Luật có liên quan đã và đang được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, trong khi các quy định quan trọng liên quan đến DNNN vẫn đang được điều chỉnh bởi các văn bản dưới luật như: đầu tư và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào DN; chuyển đổi, sắp xếp và đổi mới DN.

“Vì vậy, để bảo đảm đồng bộ pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước bằng pháp luật, phát huy vai trò nòng cốt của kinh tế nhà nước việc ban hành Luật Đầu tư và quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp là cần thiết” - ông Dũng nói.

Đồng tình về sự cần thiết ban hành Luật trên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu cho hay, khi lấy ý kiến đóng góp cho dự luật này, có ý kiến đề nghị cần làm rõ phạm vi điều chỉnh giữa dự án Luật này và một số dự án Luật khác như dự án Luật đầu tư công, dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi).

Cần phân biệt các vấn đề sở hữu và quản trị doanh nghiệp.

Vấn đề sở hữu nên quy định tại dự thảo Luật này; còn nội dung về quản trị doanh nghiệp cần được quy định tại dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi).

Nhóm ý kiến khác thì đề nghị gộp hai dự án Luật là dự án Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và dự án Luật đầu tư công thành một dự án luật chung với mục tiêu quản lý hiệu quả việc đầu tư vốn nhà nước, không phân biệt mục tiêu đầu tư vì lợi nhuận hay không lợi nhuận cũng như không phân biệt việc đầu tư vào doanh nghiệp hay vào các dự án, chương trình.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm