| Hotline: 0983.970.780

XK gạo có thể vượt 3 tỷ USD

Thứ Tư 06/01/2010 , 10:26 (GMT+7)

Ngày đầu năm mới, NNVN đã có buổi trao đổi với ông Trương Thanh Phong - Chủ tịch VFA kiêm TGĐ TCty Lương thực Miền Nam quanh sự thành công của XK gạo năm 2009 và những dự báo cho năm 2010.

Ngày đầu năm mới, NNVN đã có buổi trao đổi với ông Trương Thanh Phong - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) kiêm TGĐ TCty Lương thực Miền Nam quanh sự thành công của XK gạo năm 2009 và những dự báo cho năm 2010.

Thưa ông, năm 2009 có thể coi là một năm thành công trong XK gạo của nước ta?

Đúng vậy. Đến hết năm 2009, nước ta đã XK được 6 triệu tấn gạo, đạt giá trị tính theo FOB là 2,437 tỷ USD, tính theo C&F 2,675 tỷ USD. Nếu so với giá trị XK gạo của năm 2008, thì giá trị FOB hoặc C&F của năm 2009 có thấp hơn một chút. Tuy nhiên, năm 2008 là năm ngoại lệ vì có sự đột biến rất bất ngờ trên thị trường thế giới. Vì thế, nếu so với những năm từ 2007 về trước, thì XK gạo năm 2009 có thể nói là đã đạt thành tích cao cả về lượng lẫn giá trị. Đặc biệt lượng gạo XK tới 6 triệu tấn là điều trước đây chúng ta không thể ngờ tới được.

Sự thành công này còn đáng được ghi nhận ở chỗ năm 2009 là năm tâm điểm của suy thoái kinh tế thế giới, gây ảnh hưởng không nhỏ tới buôn bán gạo toàn cầu. Điều này thể hiện rất rõ ở việc trước đây, tồn kho gạo nằm ở người mua, người tiêu dùng. Còn năm 2009, lại tồn kho ở người bán. Nhưng nhờ đánh giá được diễn biến thị trường, chúng ta đã sớm tranh thủ được sự đồng tình, hợp tác của các thị trường tập trung.

Mặt khác, với lượng gạo XK lớn như trên mà vẫn giữ được sự ổn định cho thị trường nội địa, thì cũng là một thành công lớn của công tác điều hành, điều tiết thị trường lúa gạo 2009.

Thị trường gạo trên thế giới trong năm nay sẽ ra sao, thưa ông?

Năm nay, dự báo SX gạo của thế giới sẽ giảm 3%. Mức giảm này chủ yếu do gạo ở Ấn Độ bị giảm tới 15%. Trong khi đó, tiêu thụ gạo toàn cầu được dự báo là sẽ vào khoảng 437- 438 triệu tấn, tăng từ 2-3 triệu tấn so với năm ngoái. Nhu cầu mua bán gạo trên thế giới cũng được dự báo là có thể đạt mức 30,5- 31 triệu tấn, tăng 6% so năm 2009. Trong đó, Philippines do bị thiệt hại nặng nề bởi mấy cơn bão cuối năm 2009, nên sẽ mua tăng thêm so với ngoái từ 1-1,1 triệu tấn gạo. Ấn Độ mất 15% sản lượng gạo, nhưng được mùa lúa mì, chắc chắn nước này sẽ không tham gia thị trường XK gạo và có thể nhập từ 2-3 triệu tấn.

Giá gạo thế giới năm nay có thể tăng nhưng không đột biến như đầu năm 2008 vì tồn kho ở các nước XK vẫn lớn (Thái Lan 6 triệu tấn, Việt Nam 1,5 triệu tấn).

Như vậy, năm nay, số lượng và giá trị gạo XK của nước ta vẫn có thể đạt mức cao?

Đến hết ngày 31/12/2009, lượng gạo tồn kho 1,5 triệu tấn. Vụ ĐX 2009-2010 sẽ có 3 triệu tấn gạo hàng hoá. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm nay, đã có 4,5 triệu tấn gạo dành cho XK. Vụ HT 2010 sẽ có thêm 2 triệu tấn gạo hàng hoá, và lượng gạo hàng hoá vụ TĐ là 400 ngàn tấn. Tính ra trong năm nay, nước ta sẽ có khoảng 6,9 triệu tấn gạo hàng hoá dành cho XK.

Đến thời điểm này, đã có 2,65 triệu tấn gạo được ký hợp đồng XK. Dự kiến trong năm nay, nước ta sẽ XK 6 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 3- 3,2 tỷ USD. Về lượng là tương đương năm ngoái, nhưng giá trị tăng 16%.

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là ĐBSCL thu hoạch vụ ĐX. Mối quan tâm hàng đầu của người trồng lúa hiện nay là giá mua lúa sẽ ở mức nào?

Để có cơ sở công bố giá mua lúa hợp lý cho nông dân, Hiệp hội Lương thực sẽ đề nghị ngành tài chính các tỉnh ĐBSCL tính toán giá thành lúa ĐX 2009-2010. Nếu các địa phương làm chậm, chúng tôi sẽ nắm giá thành từ Bộ NN- PTNT để công bố giá mua lúa tạm thời. Tuy nhiên, tôi có thể đảm bảo rằng giá lúa vụ ĐX này sẽ ở mức tối thiểu là 4.500 đ/kg, và có thể dao động đến mức 5.500 đ/kg.

Hiệp hội cũng sẽ kiến nghị tới ngân hàng cho nông dân vay vốn sản xuất lúa với thời hạn dài hơn, từ 7-8 tháng để nông dân có thể tồn trữ lúa gạo, chờ khi được giá mới bán. Còn hiện nay, do chỉ được vay 4 tháng, phần lớn nông dân khi thu hoạch xong là buộc phải bán lúa ngay.

Nông dân thiếu thông tin về thị trường, bị thua thiệt bởi qúa nhiều trong gian trong thu mua lúa, uy tín và giá trị hạt gạo Việt Nam trên thế giới chưa cao…Ông nhận thấy những điểm yếu này của ngành lương thực?

Một chương trình lớn mà VFA sẽ triển khai ngay từ sau Tết Canh Dần là hỗ trợ thông tin cho nông dân ở 1.300 xã SX lúa ở ĐBSCL. Theo đó, Hiệp hội sẽ phối hợp với Hội Nông dân và các tỉnh, trang bị máy tính nối mạng cho các xã SX lúa, để nông dân có thể truy cập tìm hiểu thông tin về giá cả thị trường, thời vụ, dịch bệnh…Chương trình này sẽ được thực hiện trong 3 năm, với tổng kinh phí khoảng 30 tỷ đồng, do các hội viên Hiệp hội đóng góp.

Bên cạnh đó, VFA cũng sẽ triển khai các chương trình nhằm làm tăng uy tín cũng như giá trị XK cho hạt gạo Việt Nam. Năm nay, Hiệp hội tiếp tục chỉ đạo các DN thành viên triển khai mở rộng hệ thống kho dự trữ, để đến cuối năm 2010, đầu năm 2011, sẽ đưa sức chứa của hệ thống kho lên 4 triệu tấn.

Còn vấn đề quy hoạch vùng SX lúa tập trung?

VFA sẽ đặt hàng các Viện, Trường, nghiên cứu đưa ra một bộ giống lúa thơm chất lượng cao, có thể tiến hành SX trên diện rộng. Khi ấy, sẽ triển khai xây dựng những cánh đồng SX tập trung bộ giống này, qua đó tạo ra sản lượng lớn để xây dựng thương hiệu. Hiện nay, ở ĐBSCL có nhiều giống lúa thơm nhưng không thể làm thương hiệu được, bởi giống thì có nguồn gốc nước ngoài, giống thì không thể sản xuất đại trà...

Xin cám ơn ông!

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm