| Hotline: 0983.970.780

XK gạo kỷ lục về lượng, nhưng kém giá trị

Thứ Sáu 02/11/2012 , 10:52 (GMT+7)

XK gạo năm nay chắc chắn sẽ đạt mức kỷ lục mới về lượng, nhưng ngành lúa gạo lại kém vui vì giá trị và lợi nhuận không bằng năm ngoái.

XK gạo năm nay chắc chắn sẽ đạt mức kỷ lục mới về lượng, nhưng ngành lúa gạo lại kém vui vì giá trị và lợi nhuận không bằng năm ngoái.

Theo ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), đến cuối tháng 10, các DN đã đăng ký hợp đồng XK được trên 7,6 triệu tấn gạo. Tất cả những hợp đồng này đều phải thực hiện trong năm nay. Như vậy, với lượng hợp đồng đã ký như trên, đến giờ này đã có thể khẳng định rằng, XK gạo năm nay sẽ phá sâu mức kỷ lục trên 7,1 triệu tấn của năm ngoái. Ông Phong cho hay, nếu không có gì thay đổi, thì đến hết năm nay, có thể XK được 7,7 triệu tấn gạo.

Đến cuối tháng 10, các DN đã thực hiện XK được khoảng 6,4 triệu tấn gạo. Trong kho của các DN, lượng gạo tồn khoảng 1,6 triệu tấn. Như vậy, lượng gạo còn tồn kho dư sức đáp ứng được khả năng XK 7,7 triệu tấn.

Theo Cục Trồng trọt, đến ngày 26/10, các tỉnh ĐBSCL đã xuống giống 720 ngàn ha lúa thu đông 2012. Trong đó có 250 ngàn ha đã được thu hoạch với năng suất bình quân 4,9 tấn/ha. Như vậy, với 470 ngàn ha còn lại, lượng lúa thu đông sẽ thu hoạch trong thời gian tới là trên 2,3 triệu tấn. Trừ đi phần để tiêu dùng trong nước, để làm giống cho vụ ĐX 2012-2013, sẽ còn một lượng lúa gạo hàng hóa không nhỏ. Bởi vậy, cho dù có thể XK tới 7,7 triệu tấn gạo trong năm nay, sẽ vẫn còn 700-800 ngàn tấn lúa gối đầu cho XK năm sau.


Xuất khẩu gạo qua cảng Sài Gòn

Đến thời điểm này, Việt Nam vẫn đang tạm thời dẫn đầu về XK gạo, với lượng đã xuất vào khoảng 6,4 triệu tấn. Đứng thứ 2 và 3 lần lượt là Ấn Độ và Thái Lan. Theo ông Trương Thanh Phong, nếu đạt mức XK 7,7 triệu tấn, Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh với Ấn Độ ở vị trí số 1 về XK gạo của cả năm nay. Còn Thái Lan đã gần như để mất vị trí số 1, vì dự kiến đến hết năm 2012, XK gạo của nước này chỉ đạt khoảng 6,5 triệu tấn.

Nhìn lại những khó khăn lớn trong XK gạo mấy tháng cuối năm ngoái và đầu năm nay (quý 1 chỉ xuất được 1,087 triệu tấn gạo, giảm tới 45% so với cùng kỳ 2011), thì việc XK gạo năm nay có thể coi là một thành tích lớn của ngành lương thực. Bởi nhờ đó mà nông dân vẫn tiêu thụ được hết lúa gạo hàng hóa trong bối cảnh sản lượng tăng hơn năm ngoái, trong khi thị trường XK khó khăn hơn nhiều.

Dự báo trong năm 2013, gạo phẩm cấp thấp của Việt Nam vẫn không thể cạnh tranh nổi với gạo cùng loại của Ấn Độ và nhất là Myanmar (giá thấp hơn gạo Việt Nam tới 100 USD/tấn), trong khi gạo thơm, gạo chất lượng cao vẫn rộng đầu ra. Vì thế, theo các DN, trong vụ ĐX 2012-2013, nông dân nên tiếp tục hạn chế giống phẩm cấp thấp, tăng cường sản xuất các giống chất lượng cao, giống lúa thơm.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào giá trị, vào giá gạo xuất khẩu, thì ngành lúa gạo vẫn đang kém vui. Tính đến ngày 25/10, XK gạo đã đạt 6,243 triệu tấn, nhưng kim ngạch chỉ là 2,769 tỷ USD (giá FOB). Đem chia ra, giá bình quân 1 tấn gạo XK chỉ khoảng 443,5 USD/tấn, trong khi giá XK bình quân trong năm 2011 là 493,6 USD/tấn. Do đó, giá trị XK gạo đến thời điểm này của năm nay đang thấp hơn tới 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện tại, trên thị trường XK, gạo 5% tấm Việt Nam đang chào bán ở mức 450-460 USD/tấn, gạo 25% tấm 415-425 USD/tấn. Giá gạo này mới là tạm được chứ chưa phải là đã tốt. Bởi nếu so với giá hướng dẫn gạo XK mà VFA công bố ngày 9/10 vừa rồi thì giá gạo 5% tấm hiện nay mới chỉ tương đương, còn gạo 25% tấm vẫn đang thấp hơn khoảng 10-20 USD/tấn. Và nhìn chung với giá gạo XK bình quân từ đầu năm đến giờ, các DN XK gạo chỉ hòa vốn hoặc lãi rất ít.

Dù sao, tình hình XK gạo trong những tháng cuối năm nay và cả những tháng đầu năm sau, vẫn đang giúp cho các DN thấy dễ thở hơn. Gạo chất lượng cao, gạo thơm của Việt Nam vẫn đang được tiêu thụ tốt.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm