| Hotline: 0983.970.780

Tiền Giang:

Xuất hiện clip nam sinh đánh bạn dã man bằng búa

Thứ Sáu 21/10/2016 , 08:09 (GMT+7)

Đoạn clip dài 33 giây quay lại cảnh một nam sinh tấn công bạn vào đống trụ điện bên lề đường đấm đá tới tấp vào đầu và mặt bạn.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, một nam sinh đội nón kết màu xanh, đeo khẩu trang, chân mang giày và cầm balô đá đấm túi bụi vào đầu và mặt một nam sinh khác đang ngồi bên cạnh nhiều trụ điện mới được chất đống bên vệ đường. Sau đó, nam sinh này mở balô lấy một cây búa lưỡi màu đỏ cán cây đập vào đầu gối nam sinh bị đánh và đe dọa, sau đó tiếp tục đá vào đầu nam sinh mới bỏ đi.

Mặc dù lúc nam sinh bị bạn đánh dã man có nhiều bạn nam xung quanh nhưng không ai đứng ra can ngăn, chỉ có một học sinh ngồi trên xe mô tô nói “thôi bỏ đi, xíu công an lượm hết bây giờ”.

Khu vực nam sinh bị đánh đối diện trường Trung cấp nghề


Nhiều phụ huynh rất bức xúc trước hành vi đánh bạn dã man với tính chất côn đồ, chiếc búa mà nam sinh dùng đánh bạn là loại búa trên phim hành động xã hội đen thường dùng.

Bước đầu Facebook T.S đăng tải đoạn clip cho rằng những học sinh trên của lớp 10A8 trường THPT Tứ Kiệt trên QL1A thuộc địa bàn phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Chỉ trong thời gian ngắn đoạn clip trên có gần 42.000 lượt xem, trên 200 bình luận.


Clip học sinh bị đánh dã man bằng búa

 
Trưa ngày 20-10, cô Nguyễn Thị Lâu phó hiệu trưởng trường THPT Tứ Kiệt cho biết, sau khi xuất hiện đoạn clip trên ban giám hiệu nhà trường đã cho xác minh học sinh bị đánh và học sinh đánh bạn. Sau khi xem clip ban giám hiệu nhà trường và toàn thể giáo viên rất bức xúc trức hành vi côn đồ của nam sinh đánh bạn, ngay trong sáng 20-10 nhà trường cũng huy động toàn bộ giáo viên có mặt ở trường để xác định hai em này phải là học sinh của trường hay không nhưng chưa tìm ra, vì hôm nay còn nhiều học sinh nghỉ học và chưa đủ giáo viên chủ nhiệm.

Nếu sau khi xác minh đúng là học sinh của trường thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định của nhà trường đồng thời sẽ phối hợp với công an làm rõ xử lý nghiêm nam sinh đánh bạn dã man. Bước đầu nhà trường đã xác định được địa điểm trong đoạn clip là trên đường nội bộ đối diện cổng trường Trung cấp nghề khu vực Cai Lậy.

Hình ảnh cắt từ clip


Hiện cũng có rất nhiều thông tin khác nhau cho rằng hai học sinh trên không phải của trường Tứ Kiệt mà nam sinh bị đánh là học sinh của trường Trung cấp nghề khu vực Cai Lậy, còn nam sinh đánh bạn là học sinh của Trung tâm giáo dục thường xuyên. Thầy Nguyễn Văn Nghĩa, phó hiệu trưởng trường Trung cấp nghề khu vực Cai Lậy cho biết sau khi tiếp nhận thông tin từ PV thầy sẽ báo ban giám hiệu xác minh làm rõ.

Trưa ngày 20-10, đại tá Nguyễn Văn Nhỏ trưởng công an thị xã Cai Lậy cho biết sau khi xuất hiện đoạn clip ông đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ vào cuộc phối hợp với các trường THPT trên địa bàn thị xã xác minh điều tra làm rõ.

 

(congan.com.vn)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm