| Hotline: 0983.970.780

Trên 1.200 ý kiến, kiến nghị cử tri gửi tới Quốc hội

Thứ Tư 20/10/2010 , 07:15 (GMT+7)

Trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được trên 1.200 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội.

Trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được trên 1.200  ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội.

Kiến nghị lần này tập trung chủ yếu vào những vấn đề mà đông đảo các tầng lớp nhân dân đang còn băn khoăn, vướng mắc trong thời gian qua. Cụ thể, nhân dân băn khoăn, lo lắng tình hình giá cả leo thang không kiểm soát được của nhiều mặt hàng thiết yếu. Giá lương thực, thực phẩm, vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng đều tăng; giá sữa, thuốc tân dược tăng cao; giá vàng tăng vọt gây nguy cơ lạm phát, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân, nhất là tầng lớp nhân dân lao động, những người có thu nhập thấp. Cử tri kiến nghị Chính phủ có biện pháp cụ thể, hữu hiệu để bình ổn giá cả trong những tháng cuối năm. Thời gian qua, nhiều nơi rất bức xúc về tình trạng thiếu điện, cắt điện luân phiên, nhất là vào mùa nắng nóng, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, học tập của nhân dân và sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Do vậy, cử tri kiến nghị Chính phủ có giải pháp quyết liệt cải tổ ngành điện, công khai, minh bạch giá thành sản xuất điện.

Chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được thực hiện từ năm 2003 tới năm 2010, mỗi năm cả nước có hơn 11 triệu hộ nông dân được miễn giảm thuế. Chính sách này đã phát huy tác dụng rất lớn, động viên người nông dân yên tâm, hăng hái sản xuất, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, qua đó góp phần quan trọng nâng cao đời sống người nông dân và ổn định xã hội ở địa bàn nông thôn. Cử tri và nhân dân kiến nghị Quốc hội tiếp tục cho thực hiện chính sách này.

Chương trình 135 của Chính phủ đã phát huy hiệu quả tích cực đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, giai đoạn 2 của Chương trình sẽ kết thúc vào năm 2010. Vì vậy cử tri kiến nghị Chính phủ tiếp tục duy trì chương trình; đồng thời tăng mức đầu tư để các địa phương có thêm nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng ở những vùng khó khăn.

Đặc biệt, nhân dân rất băn khăn, lo lắng về tình trạng thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, xảy ra liên tiếp ở nước ta, gây hậu quả nặng nề về người và của. Cử tri và nhân kiến nghị Chính phủ tiếp tục có những giải pháp hiệu quả trong phòng chống thiên tai bão lũ; trước mắt tập trung mọi nỗ lực cứu trợ, giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra, sớm ổn định cuộc sống, khôi phục và phát triển sản xuất.

Ngoài ra còn nhiều ý kiến đề nghị Chính phủ phải đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phòng chống tham nhũng. Đặc biệt, đối với vụ việc tiêu cực của Tập đoàn Vinashin, cần làm rõ những sai phạm của lãnh đạo Tập đoàn cũng như trách nhiệm quản lí Nhà nước của Chính phủ.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm