| Hotline: 0983.970.780

"Sẽ xử lý nghiêm những người hành hung, bắt giữ 2 phóng viên của VOV"

Thứ Sáu 11/05/2012 , 07:12 (GMT+7)

Đó là lời khẳng định của Thiếu tướng Trần Huy Ngạn, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, tại buổi làm việc với VOV vào chiều 10-5

Đó là lời khẳng định của Thiếu tướng Trần Huy Ngạn, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, tại buổi làm việc với VOV vào chiều 10-5

>> Hưng Yên cam kết xử nghiêm vụ 2 nhà báo bị hành hung
>> Yêu cầu làm rõ vụ 2 nhà báo bị hành hung ở Văn Giang


Hai nhà báo Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long 

Ngày 10-5, trả lời báo chí, Giám đốc Trung tâm Tin - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Nguyễn Hoài Thu cho biết: “VOV sẽ kiên quyết đi đến cùng để bảo vệ quyền và lợi ích của 2 nhà báo Nguyễn Ngọc Năm, trưởng phòng và Hán Phi Long, phóng viên Phòng Phóng viên thời sự, chính trị, kinh tế - Trung tâm Tin, bị đánh khi tác nghiệp tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên vào ngày 24-4”.
Không khó xác minh

Nhận xét về câu trả lời của Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm người phát ngôn của UBND tỉnh Hưng Yên Bùi Huy Thanh về việc yêu cầu 2 nhà báo bị đánh cung cấp clip gốc quay cảnh 2 anh bị đánh và tìm nhân chứng của vụ việc, ông Nguyễn Hoài Thu bức xúc: “Ông Năm và ông Long là nhân vật trong clip chứ có phải là tác giả đâu mà có được clip gốc. Việc đưa ra đòi hỏi 2 nhà báo phải tìm được nhân chứng trong bối cảnh họ bị rất nhiều người đánh hội đồng là điều không thể”. Ông Thu cho rằng việc xác minh tính chân thực và làm rõ các nhân vật trong clip là trách nhiệm của các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Năm cho rằng: “Trước khi biết được sự tồn tại của clip trên mạng internet, từ chiều 24-4, chúng tôi đã có bản tường trình gửi lãnh đạo VOV và lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên. Nội dung trong bản tường trình phản ánh trung thực, đầy đủ, đúng như hình ảnh trong clip được phát tán trên mạng vài ngày sau đó”. Ông Năm bày tỏ: “Chúng tôi cần tinh thần cầu thị, thái độ dũng cảm và dám chịu trách nhiệm của tỉnh Hưng Yên trước những gì đã xảy ra”.

Công khai kết quả xử lý

Chiều 10-5, Thiếu tướng Trần Huy Ngạn, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, đã đến trụ sở của VOV làm việc với lãnh đạo đài về vụ việc 2 nhà báo bị đánh và bắt giữ tại Văn Giang ngày 24-4. Cùng tham dự có đại diện của Cục An ninh thông tin - truyền thông (A87) thuộc Tổng cục An ninh II (Bộ Công an). 


Thiếu tướng Trần Huy Ngạn.
Ảnh: Tiền Phong

Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VOV Trần Đăng Khoa đã nêu rõ quan điểm: “Hai nhà báo của VOV tác nghiệp tại huyện Văn Giang ngày 24-4 là do lãnh đạo VOV cử đi và hoạt động đúng pháp luật”. Ông Vũ Hải đề nghị Công an tỉnh Hưng Yên cần nhanh chóng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những người đã hành hung, bắt giữ 2 phóng viên của VOV và công khai kết quả trước công luận.

Thiếu tướng Trần Huy Ngạn cho biết vào sáng 24-4, tham gia vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Văn Giang có nhiều lực lượng. Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các lực lượng tham gia chỉ bắt giữ những người quá khích cản trở lực lượng cưỡng chế. Song việc 2 nhà báo của VOV bị hành hung, bắt giữ tại đây là vụ việc xảy ra ngoài ý muốn, rất đáng tiếc và mong được VOV và 2 nhà báo Nguyễn Ngọc Năm, Hán Phi Long thông cảm. Ông Ngạn nói: “Những hành động trong clip là sai phạm rõ ràng. Tôi rất buồn về việc này”. Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cũng xác nhận: “Tại trụ sở Công an huyện Văn Giang vào ngày 24-4, tôi có nhìn thấy anh Long mặt mũi bị sưng tím”.

Ông Trần Huy Ngạn cũng cam kết sẽ làm rõ và xử lý nghiêm những người hành hung, bắt giữ 2 phóng viên của VOV trong thời gian sớm nhất. 

Đề nghị bảo vệ nhân phẩm, quyền tác nghiệp của nhà báo

VOV vừa có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị các cơ quan này can thiệp để bảo đảm vụ việc giải quyết đúng pháp luật nhằm bảo vệ danh dự, nhân phẩm công dân và quyền tác nghiệp hợp pháp của nhà báo. VOV cũng đề nghị Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên, Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên nhanh chóng làm rõ, xử lý minh bạch, dứt điểm vụ việc trên.

Đến chiều 10-5, VOV vẫn chưa nhận được công văn mời làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên vào sáng 16-5 như dự kiến.

Theo NLĐ

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm