| Hotline: 0983.970.780

106 người đã chết vì viêm đường hô hấp do virus Corona, số ca mắc mới liên tục tăng

Thứ Ba 28/01/2020 , 09:56 (GMT+7)

Sáng sớm 28/1, nhà chức trách Trung Quốc cho biết số người chết vì viêm đường hô hấp do virus Corona đã lên đến 106 và số ca mắc mới là xấp xỉ 1.300.

Nhân viên bán hàng ở quầy dược phẩm tại Vũ Hán mặc đồ bảo hộ khi bán hàng cho người dân.

Theo Channel News Asia, tại tâm dịch Vũ Hán, có thêm 24 người chết và 1.291 ca mắc mới, nâng số ca mắc bệnh trên toàn Trung Quốc lên gần 4.000.

Đối phó với vấn đề này, ngày 28/1, Trung Quốc quyết định tạm dừng việc đi học trở lại sau Tết nguyên đán đối với cả đại học và phổ thông để ngăn virus lây lan.

Hiện Bộ Giáo dục Trung Quốc chưa công bố ngày mở cửa trở lại của các trường tuy nhiên sẽ căn cứ vào tình hình từng địa phương để cho học sinh, sinh viên đi học trở lại. Ngoài ra, các trường còn nhận được hướng dẫn yêu cầu học sinh, sinh viên không được ra ngoài, không tụ tập, không tổ chức và không tham gia các hoạt động tập trung.

Trước đó, ngày 27/1, nhà chức trách Trung Quốc quyết định kéo dài kỳ nghỉ Tết nguyên đán thêm 3 ngày, vốn sẽ kết thúc vào 30/1 để có thêm các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và giúp người dân yên tâm hơn.

Virus Corona, xuất hiện đầu tiên ở Vũ Hán, Trung Quốc đã được xác định ở trên 10 quốc gia, trong đó có những ca mắc mới tại Canada và Sri Lanka.

Trung Quốc đã phong tỏa tỉnh Hồ Bắc và tỉnh lỵ Vũ Hán trong một động thái chưa từng có, ảnh hưởng đến hàng chục triệu người, nhằm hạn chế sự lây lan của căn bệnh giống viêm phổi mà Chủ tịch Tập Cận Bình nói là "mối đe dọa nghiêm trọng".

Dịch bệnh bùng phát trong thời gian được cho là nguy hiểm nhất khi hàng trăm triệu người Trung Quốc về quê đón Tết, bên cạnh hàng triệu người ra nước ngoài du lịch trong kỳ nghỉ kéo dài.

Chủng virus corona mới khiến toàn thế giới lo lắng vì những đặc điểm tương đồng của nó với virus gây nên Hội chứng Hô hấp Cấp tính Nghiêm trọng (SARS) từng khiến hàng trăm người chết ở Trung Quốc năm 2002-2003.

Channel News Asia

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm