| Hotline: 0983.970.780

15 thành viên của Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Thứ Sáu 21/12/2018 , 22:02 (GMT+7)

Chiều 21/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp mặt, biểu dương, khen thưởng Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia Việt Nam vừa giành ngôi vô địch bóng đá Đông Nam Á 2018.

 Thủ tướng đánh giá cao vai trò của HLV Park Hang-seo, một người tâm huyết, trách nhiệm và có chiến lược trong bóng đá

Tham dự có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo một số bộ, ngành, HLV Park Hang-seo, các cầu thủ cùng ban lãnh đạo Đội tuyển.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Ban huấn luyện và Đội tuyển Việt Nam đã trân trọng tặng Thủ tướng trái bóng sử dụng tại AFF Cup 2018.

Biểu dương, đánh giá cao Ban huấn luyện, HLV trưởng Park Hang Seo và toàn thể các cầu thủ đã thi đấu hết mình, mang lại chiến thắng và vinh quanh về cho Tổ quốc, Thủ tướng khẳng định: “Có thể nói không khí sôi động khi Đội tuyển Việt Nam vào sâu trong giải đã lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân, nhất là lớp trẻ. Khi từ Nam chí Bắc rợp cờ đỏ sao vàng chính là niềm phấn khích rất lớn trong lòng người dân Việt Nam. Không chỉ người dân Việt Nam, khi chúng ta chiến thắng, Tổng thống Hàn Quốc đã có thư gửi động viên HLV Park Hang Seo và toàn đội, một tình cảm giữa hai dân tộc rất gắn bó trong dịp này”.

Thủ tướng nhấn mạnh thành tích của Đội tuyển giành được sau 10 năm chờ đợi là sự đóng góp lớn vào đời sống tinh thần của gần 100 triệu người dân Việt Nam, tạo không khí hồ hởi trong toàn dân vào dịp cuối năm, đóng góp một gam màu rất sáng đối với niềm tin của nhân dân trong phát triển thể thao của đất nước, trong đó có môn bóng đá.

Nhân dịp này, Thủ tướng đánh gia cao các câu lạc bộ đã đào tạo được lứa cầu thủ chất lượng chuyên môn cao, đóng góp nhiều cầu thủ tài năng cho Đội tuyển, trong đó có công lớn của bầu Đức, bầu Hiển...

Đặc biệt, Thủ tướng đánh giá cao vai trò của HLV Park Hang-seo, một người tâm huyết, trách nhiệm và có chiến lược trong bóng đá.

Thủ tướng cũng yêu cầu cần có chính sách đối với HLV trưởng rõ hơn

Thủ tướng nói: “Chúng tôi biết là những ngày này, dịp chuẩn bị đón Noel, ông Park Hang-seo là người theo đạo, lẽ ra ông về gia đình nghỉ sớm hơn, rồi người mẹ của ông năm nay hơn 90 tuổi mà ông luôn nhắc đến. Tôi hiểu điều đó, nhưng ông Park Hang-seo cùng với các thành viên Ban huấn luyện vẫn dành công sức, tâm huyết để đưa Đội tuyển Việt Nam tiến lên. Hôm nay, với tình cảm sâu sắc, tôi trân trọng cảm ơn HLV trưởng Park Hang-seo, Ban Huấn luyện, đặc biệt là các cầu thủ đã vì màu cờ sắc áo mang lại chiến thắng”.

Để tiếp tục phát triển thể thao và bóng đá nước nhà, Thủ tướng yêu cầu Bộ VHTT&DL, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổng kết, đánh giá về nguyên nhân thành công một cách khoa học. Cùng với đó là chuẩn bị mọi điều kiện cả về điều kiện vật chất, tinh thần để Đội tuyển tham gia các giải sắp tới giành thành tích cao hơn.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ VHTT&DL, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phải nghiên cứu về chiến lược phát triển thể thao nước nhà, trong đó có môn bóng đá. Cụ thể là phát triển bóng đá học đường, bóng đá trẻ, các câu lạc bộ, đào tạo các cầu thủ xuất sắc của nước nhà.

Thủ tướng cũng chỉ đạo cần quan tâm phát triển bóng đá đỉnh cao, chuyên nghiệp, hoàn thiện hệ thống thi đấu, nâng cao trình độ HLV, trọng tài, nâng cấp cơ sở vật chất, đẩy mạnh xã hội hóa. 

Trước những vấn đề của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thời gian qua, Thủ tướng nêu rõ: “Một Liên đoàn đoàn kết vì nền bóng đá nước nhà được tổ chức chứ không phải để lùm xùm kéo dài như những gì vừa qua. Có như vậy, các cháu có niềm tin quan trọng vào sự phát triển của nền bóng đá nước nhà, không để ảnh hưởng đến lớp trẻ”.

“Chúng ta xây dựng hình ảnh không phải dễ dàng, vì vậy, ai làm điều gì ảnh hưởng đến Đội tuyển Việt Nam, của danh dự, uy tín của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thì phải xử lý”, Thủ tướng nói.

Với việc nhiều tổ chức, cá nhân dành tặng nhiều phần thưởng cho các cầu thủ và Ban huấn luyện Đội tuyển, Thủ tướng yêu cầu việc sử dụng tiền thưởng phải trực tiếp đến Ban huấn luyện, đặc biệt là các cầu thủ, một cách công khai, dân chủ, minh bạch để động viên các cầu thủ.

Thủ tướng cũng yêu cầu cần có chính sách đối với HLV trưởng rõ hơn. Đây là những việc quan trọng để xây dựng một chiến lược bóng đá, kể cả bóng đá trẻ, bóng đá đỉnh cao tốt hơn.

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Hữu nghị cho HLV Park Hang Seo; Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Cũng trong dịp này, 15 thành viên của Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 17 thành viên tham dự AFF Suzuki Cup 2018 của Đội tuyển Việt Nam được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi gặp măt:

 
 
 
 

 

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm