| Hotline: 0983.970.780

17 tỉnh thành tham gia triển lãm giống và nông nghiệp TP HCM 2019

Thứ Năm 15/08/2019 , 16:25 (GMT+7)

Ngày 15/8, tại TP HCM đã diễn ra lễ Khai mạc Hội chợ - Triển lãm Giống và Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh lần VII năm 2019 do Sở NN-PTNT TP HCM tổ chức.

400 gian hàng gồm các sản phẩm giống cây trồng, vật nuôi tham gia triển lãm.

Ông Nguyễn Phước Trung, Giám đốc Sở NN-PTNT TP HCM cho biết, hội chợ triển lãm năm nay quy tụ 400 gian hàng gồm các sản phẩm giống cây trồng, vật nuôi, các thành tựu nông nghiệp của 165 đơn vị tham gia đại diện cho TP HCM và 17 tỉnh thành.

Qua đó, nhằm giới thiệu, quảng bá giống cây, giống con chất lượng cao, các kỹ thuật tiên tiến, công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp đô thị của TP. 

Bên cạnh đó, giới thiệu các mô hình, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, các nghiên cứu nhằm nâng cao năng suất sản xuất nông nghiệp của TP và các tỉnh thành.

Đây cũng là dịp tạo điều kiện cho nông dân, trang trại, doanh nghiệp sản xuất giống trên địa bằng TP có cơ hội tham gia khảo sát, học tập, tìm hiểu quy trình canh tác, các giống mới cho năng suất chất lượng cao để đưa vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân khu vực ngoại thành ứng dụng các giống mới nhé giống lan, rau, hoa quả, cây kiểng, cá cảnh, cá thịt, bò sữa, giống heo, giống dê, thủy sản nước lợ, nước mặn.

Các giống hoa lan được trưng bày tại triển lãm.

"Nghiên cứu sản xuất giống cây trồng, vật nuôi được xem là chìa khóa cải thiện năng suất chất lượng, mở ra nhiều triển vọng lớn trong phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp. Đây cũng là mục tiêu phát triển lâu dài của ngành nông nghiệp TP.

Năm 2018, TP cung cấp ra thị trường hơn 41 ngàn tấn hạt giống, cung cấp ra thị trường hơn 1 triệu con heo giống, 20 ngàn con giống bò sữa, phối và lai tạo hơn 1.000 con bò thịt lai tạo chất lượng cao.

Phát triển giống cây trồng và vật nuôi chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp sản phẩm nông nghiệp của TP nâng cao về chất lượng, sản lượng hướng đến xuất khẩu và giảm dần lượng nhập khẩu giống từ người ngoài", ông Trung nhấn mạnh.

Giống bò sữa và bò thịt lai tạo chất lượng cao của TP HCM được thị trường đón nhận.

Trong chuỗi Hội chợ còn có các diễn đàn “Công tác quản lý giống và tiềm năng phát triển giống cây trồng trên địa bàn TP HCM”; diễn đàn “Phát triển chăn nuôi giống bò thịt”; diễn đàn “Giới thiệu và chuyển giao Giống thủy sản và các sản phẩm, thiết bị vật tư phục vụ trong lĩnh vực thủy sản”.

Hội chợ - Triển lãm Giống và Nông nghiệp công nghệ cao TP HCM lần VII năm 2019 diễn ra từ nay tới 19/8 tại Trung tâm Công nghệ sinh học - số 2374, Quốc lộ 1, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP HCM.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm