| Hotline: 0983.970.780

30 học bổng toàn phần tham dự Trại hè VinCamp 2017 tại Anh Quốc

Thứ Ba 30/05/2017 , 06:35 (GMT+7)

Tiếp nối thành công trại hè VinCamp 2016 tại Mỹ, 30 học sinh có dự án học tập xuất sắc nhất cuộc thi VinCamp 2017 sẽ được tài trợ 100% chi phí tham dự Trại hè quốc tế tại Anh Quốc 10 ngày trong tháng 7.

Đây là cơ hội giao lưu quốc tế đặc biệt dành riêng cho Vinser - học sinh của Hệ thống Giáo dục Vinschool.

18-03-48_nh1_vincmp
Đại học Cambridge một trong những trường Đại học hàng đầu thế giới sẽ là điểm đến hấp dẫn cho các thí sinh xuất sắc nhất VinCamp 2017

Tại Trại hè, các Vinser sẽ tham gia nhiều hoạt động giao lưu, học hỏi về kỹ năng hội nhập quốc tế, cách ứng xử của công dân toàn cầu; trực tiếp trải nghiệm và khám phá về Đất nước - Văn hoá - Giáo dục Anh quốc, tới thăm các địa danh nổi tiếng như trường Đại học Cambridge, tháp đồng hồ Big Ben, Lâu đài Buckingham, khu quay phim Harry Porter, đu quay London Eye, du ngoạn sông Thames, thăm bảo tàng Shakespeare…

VinCamp là chương trình Trại hè thường niên do Vinschool, thành viên Tập đoàn Vingroup tổ chức dành cho các bạn trẻ “tuổi nhỏ nghĩ lớn” của Hệ thống Giáo dục Vinschool trong độ tuổi từ 10 đến 17 tuổi.

Với chủ đề “Học tập chủ động - Học sinh lãnh đạo”, cuộc thi năm nay đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của học sinh với gần 140 dự án đăng ký. Ngoài số lượng dự án lớn, VinCamp 2017 còn có nội dung đa dạng, chất lượng vượt trội, phản ánh khả năng quan sát toàn diện và cái nhìn sâu sắc của Vinser về việc học tập cũng như những vấn đề thiết thực trong cuộc sống.

18-03-48_nh2_vincmp
Học sinh sẽ chủ trì các dự án phát triển phong trào học tập trong trường và sau đó báo cáo kết quả triển khai thực tế. Những học sinh xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn tham gia Trại hè quốc tế tại Anh. Ảnh chụp: Học sinh Vinschool báo cáo về dự án của mình trong VinCamp 2016.

Điểm sáng trong các đề tài đăng ký là các Vinser dành nhiều sự quan tâm cho việc nâng cao hiệu quả học tập bằng việc kết hợp các môn học để tạo ra cách học mới gây hứng thú, phát triển các câu lạc bộ du học, trang bị kỹ năng sống thiết yếu như kỹ năng sinh tồn, giải quyết mâu thuẫn, quản lý cảm xúc…

Đặc biệt, vấn đề thời sự nóng bỏng về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh với số lượng đăng ký phong phú, hướng triển khai đa dạng. Các thí sinh VinCamp sử dụng sổ tay song ngữ tự thiết kế để trực tiếp tuyên truyền, cảnh báo cho trẻ em dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Các em cũng không ngừng tìm tòi, sáng tạo để ứng dụng khoa học công nghệ và truyền thông xã hội nhằm cải thiện nhận thức của cộng đồng về xâm hại tình dục, huy động sức mạnh tập thể để cùng kiến tạo một cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

18-03-48_nh3_vincmp
Năm 2016, những thí sinh xuất sắc nhất VinCamp đã được tham dự Trại hè quốc tế tại Hoa Kỳ.

Điểm khác biệt nổi bật của VinCamp 2017 là thí sinh sẽ thi theo nhóm (thay vì thi cá nhân) để trau dồi năng lực làm việc tập thể - một trong những năng lực thiết yếu của thế kỷ 21. Ban tổ chức cũng sẽ đánh giá kết quả thực hiện dự án thay vì chỉ dừng lại ở việc đánh giá ý tưởng dự thi. Việc này khuyến khích học sinh đề xuất những dự án có tính ứng dụng thực tế, có khả năng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Ngoài ra, toàn bộ tài liệu, văn bản báo cáo kết quả triển khai cùng video tổng kết dự án phải được thực hiện bằng Tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Chia sẻ về cuộc thi, thầy Phan Anh, Hiệu trưởng Trường Trung học Vinschool cho biết: “Thông qua VinCamp, Vinschool mong muốn tạo động lực và trang bị cho học sinh năng lực tự học, giúp các em xây dựng nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chắc để thích ứng với những thay đổi trong tương lai, sẵn sàng hội nhập thế giới”.

18-03-48_nh4_vincmp
Năm 2017, các em sẽ được khám phá những địa điểm mới vô cùng lý thú tại Anh Quốc.

Trại hè VinCamp được Hệ thống Giáo dục Vinschool tổ chức thường niên, dành riêng cho học sinh Vinschool với kỳ vọng tạo động lực mới giúp các “công dân nhí” nuôi dưỡng niềm tin về khả năng thay đổi chính mình, thay đổi cộng đồng, lan tỏa tinh thần sống chủ động, có trách nhiệm, nhằm hướng tới hình mẫu công dân toàn cầu dành cho học sinh Việt Nam.

Năm 2015, Trại hè VinCamp lần đầu tiên được tổ chức với chủ đề “Tuổi nhỏ nghĩ lớn - Hành động vì một cuộc sống tốt đẹp hơn”. Năm 2016, Trại hè VinCamp được tổ chức lần 2 tại Hoa Kỳ với chủ đề “Tự hào Việt Nam – Hội nhập thế giới”, Vinschool đã đưa 30 học sinh xuất sắc nhất VinCamp dự Trại hè quốc tế tại Hoa Kỳ.

Xem thêm thông tin chi tiết về VinCamp 2017 tại www.vincamp.vinschool.com

 

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm