![Sầu riêng Việt Nam được giới thiệu tại Lễ hội trái cây Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc năm 2024. Ảnh: Hồng Thắm.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/02/06/_dsc6475-102916_18-111906.jpg)
Sầu riêng Việt Nam được giới thiệu tại Lễ hội trái cây Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc năm 2024. Ảnh: Hồng Thắm.
Thái Lan - Nhà cung cấp hàng đầu nhưng sụt giảm mạnh
Thái Lan tiếp tục là quốc gia xuất khẩu sầu riêng lớn nhất vào Trung Quốc với 809,88 nghìn tấn, trị giá trên 4 tỷ USD. Tuy nhiên, so với năm 2023, lượng sầu riêng nhập từ Thái Lan giảm 12,8%, giá trị xuất khẩu giảm 12,1%. Mặc dù vậy, giá trung bình vẫn tăng nhẹ 0,8% lên mức 4.957 USD/tấn. Điều này cho thấy dù nhu cầu nhập khẩu sầu riêng từ Thái Lan suy giảm, nhưng giá vẫn giữ ổn định, có thể do chất lượng sản phẩm hoặc sự cạnh tranh trên thị trường.
Việt Nam - Sự bứt phá mạnh mẽ
Việt Nam là thị trường cung cấp sầu riêng lớn thứ hai cho Trung Quốc với 736,72 nghìn tấn, chiếm khoảng 47,2% tổng lượng nhập khẩu. Đây là thị trường có mức tăng trưởng mạnh nhất, với lượng xuất khẩu tăng 49,4% so với năm 2023. Giá trị xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong năm 2024 cũng đạt gần 2,94 tỷ USD, tăng 37,5%. Tuy nhiên, giá trung bình giảm 8% xuống còn 3.991 USD/tấn. Điều này cho thấy Việt Nam đang gia tăng thị phần mạnh mẽ, nhưng có thể do áp lực cạnh tranh nên giá xuất khẩu trung bình giảm.
Philippines - Tăng trưởng đột phá nhưng giá thấp
Dù có khối lượng xuất khẩu khiêm tốn, chỉ hơn 13,46 nghìn tấn, Philippines lại là quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất với mức tăng 257,6% so với năm trước. Giá trị xuất khẩu cũng tăng 144,4%, đạt 32,45 triệu USD. Tuy nhiên, giá trung bình của sầu riêng Philippines chỉ ở mức 2.412 USD/tấn, thấp hơn nhiều so với Thái Lan và Việt Nam.
Malaysia - Thị phần nhỏ nhưng giá cao nhất
Malaysia có lượng xuất khẩu sầu riêng thấp nhất trong bốn quốc gia cung cấp hàng đầu cho thị trường Trung Quốc, chỉ đạt 351 tấn, trị giá gần 5,72 triệu USD, nhưng lại có mức giá trung bình cao nhất, lên tới 16.265 USD/tấn. Nguyên nhân có thể do Malaysia chủ yếu xuất khẩu sầu riêng Musang King - dòng sản phẩm cao cấp được ưa chuộng bởi giới thượng lưu Trung Quốc.
Năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu sầu riêng đạt 1,56 triệu tấn, trị giá gần 7 tỷ USD, tăng 9,4% về lượng và tăng 4% về giá trị so với năm 2023.
Việt Nam đang nổi lên mạnh mẽ và có thể trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Thái Lan trong những năm tới. Ngược lại, Thái Lan đang mất thị phần do suy giảm sản lượng xuất khẩu. Philippines có sự tăng trưởng nhanh nhưng giá trị vẫn thấp, còn Malaysia tập trung vào phân khúc cao cấp.
Những biến động này cho thấy thị trường sầu riêng Trung Quốc ngày càng cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi các nhà xuất khẩu phải có chiến lược phù hợp để duy trì và mở rộng thị phần.