| Hotline: 0983.970.780

500 thương hiệu tham gia triển lãm EMA VIETNAM 2019

Thứ Tư 18/09/2019 , 13:44 (GMT+7)

Sáng 18/9, Triển lãm quốc tế ngành Điện, Máy móc thiết bị Công nghiệp, Tự động hóa Việt Nam 2019 – EMA VIET NAM 2019 đã khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Tân Bình.

Khai mạc triển lãm quốc tế ngành điện, máy móc, thiết bị công nghiệp, tự động hóa Việt Nam 2019.

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền Thông, Giám đốc TT Báo chí TP.HCM, trưởng ban tổ chức Triển lãm cho biết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu, Triển lãm EMA VIETNAM 2019 được tổ chức nhằm mục đích tạo điều kiện để các doanh nghiệp, đơn vị tham gia giới thiệu sản phẩm, thiết bị, công nghệ mới; đồng thời cũng là cơ hội để các doanh nghiệp giao lưu học hỏi, tìm kiếm đối tác, chuyển giao khoa học công nghệ, xúc tiến đầu tư, hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực trong nước và quốc tế. Giúp các doanh nghiệp liên kết nâng cao phát triển, đồng thời chia sẻ ứng dụng công nghệ kỹ thuật thiết bị tiên tiến, tiết kiệm, thân thiện môi trường, đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Với quy mô hơn 200 gian hàng của 150 doanh nghiệp, Triển lãm EMA VIET NAM 2019 sẽ đem đến cho khách tham quan những trải nghiệm thực tế về tiện ích và tính năng của các loại máy móc, thiết bị, công nghệ, sản phẩm đến từ 500 thương hiệu hàng đầu trong ngành.

Robot tỉa vườn cây của Khoa Cơ khí - Công nghệ Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Trong khuôn khổ Triển lãm EMA VIET NAM 2019 còn diễn ra các hoạt động như Khóa đào tạo nâng cao chuyên đề công nghệ năm 2019 dành cho các kỹ sư, sinh viên; hay Chương trình Kết nối tuyển dụng - nơi kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân sự là thực tập sinh, sinh viên năm cuối có chuyên môn về lĩnh vực: điện, điện tử, cơ điện tử, cơ khí, điều khiển và tự động hóa…

Triển lãm EMA VIET NAM 2019 được tổ chức đồng thời cùng Triển lãm ngành In TP.HCM năm 2019 – HPPE 2019 từ ngày 18 – 21/9/2019 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Tân Bình (446-448 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh), dự kiến sẽ thu hút trên 10.000 lượt khách tham quan.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm