| Hotline: 0983.970.780

524 doanh nghiệp đạt nhãn hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2022

Thứ Ba 22/03/2022 , 15:14 (GMT+7)

TP. HCM Trong số 524 doanh nghiệp đạt nhãn hiệu chứng nhận Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2022, có 36 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn liên tiếp 26 năm.

Ngày 22/3, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao tổ chức họp báo Lễ công bố Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2022 sau 1 năm không thể tổ chức do dịch Covid-19.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Sau thời gian gián đoạn bởi dịch Covid-19, chỉ trong hơn 2 tháng (từ tháng 11/2021 đến tháng 1/2022), Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao đã tổ chức cuộc khảo sát người tiêu dùng bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao 2022. 

Hơn 100 phỏng vấn viên trên toàn quốc cùng với 30 quản lý, giám sát vùng, đã thu được 13.648 phiếu khảo sát; trong đó có hơn 7.000 phiếu khảo sát người tiêu dùng qua online thuộc 60 tỉnh/thành trên cả nước. Qua đó, có 689 doanh nghiệp được người tiêu dùng thực hiện bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao 2022.

Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao cùng 77 sở ngành thuộc 39 tỉnh thành đã kiểm tra, xác minh, đối chiếu và đánh giá 689 doanh nghiệp về tuân thủ pháp luật kinh doanh của doanh nghiệp như chất lượng, môi trường, sử dụng lao động, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

Qua đó, đã chọn ra 524 doanh nghiệp chính thức đạt nhãn hiệu chứng nhận Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2022 do người tiêu dùng bình chọn. Đặc biệt, trong số các doanh nghiệp được bình chọn năm nay, có 36 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn liên tiếp 26 năm.

Dự kiến, Lễ công bố Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2022 sẽ chính thức sẽ diễn ra tối ngày 29/3 tại TP. HCM. Ảnh: NT.

Dự kiến, Lễ công bố Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2022 sẽ chính thức sẽ diễn ra tối ngày 29/3 tại TP. HCM. Ảnh: NT.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cho biết, trong giai đoạn 2020 - 2021, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề tới doanh nghiệp, người lao động, nhưng nhiều sở ngành đã phản hồi, ngợi khen doanh nghiệp.

"Ngoài việc thực hiện tốt quy định pháp luật, các doanh nghiệp còn có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của địa phương, tham gia tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, như Sóc Trăng, Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc…", bà Hạnh nói.

Theo bà Hạnh, trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững bằng chính chất lượng hàng hóa của mình. Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao sẽ tập trung nhiều hơn trong hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng chuyên nghiệp hơn, tận tâm hơn trong tự xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, tự nâng cao khả năng đạt các bản nghiên cứu thị trường...

Dự kiến, Lễ công bố Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2022 sẽ chính thức sẽ diễn ra tối ngày 29/3 tại Khách sạn Rex Sài Gòn (141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM), có sự tham dự của gần 600 doanh nhân, hơn 100 khách mời Trung ương, TP. HCM và các tỉnh thành, hơn 50 cơ quan thông tấn báo chí.

Theo Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, trong số các doanh nghiệp được bình chọn năm nay, có nhóm doanh nghiệp lần đầu được bình chọn, tập trung nhóm doanh nghiệp thực phẩm có sản phẩm tiêu biểu trên thị trường (đạt OCOP 5*), khởi nghiệp hoặc doanh nghiệp đã áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế trong thực hành sản xuất.

    Tags:
Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm