| Hotline: 0983.970.780

9 du khách Hàn đi Sa Pa không bay cùng bệnh nhân Covid-19 ở Hà Nội

Thứ Bảy 07/03/2020 , 14:55 (GMT+7)

Ngày 7/3, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai đã có thông tin chính thức về 9 du khách người Hàn Quốc đến Sa Pa.

Một góc trung tâm thị xã Sa Pa (Lào Cai). Ảnh: Hải Đăng

Một góc trung tâm thị xã Sa Pa (Lào Cai). Ảnh: Hải Đăng

Tối qua (ngày 6/3), thành phố Hà Nội tổ chức họp khẩn lúc 22h thông tin về ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, cũng là ca nhiễm thứ 17 trên toàn quốc. Mạng xã hội đã xuất hiện thông tin 9 du khách Hàn Quốc ngồi cùng chuyến bay với bệnh nhân này đã lên Sa Pa (Lào Cai).

Trước thông tin trên, ông Vương Trinh Quốc - Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lào Cai - cho biết, hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin 9 du khách người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam đến du lịch tại thị xã Sa Pa (Lào Cai) đi cùng chuyến bay với bệnh nhân N.H.N (địa chỉ phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) - người được xác định dương tính với Covid-19.

Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lào Cai đã trao đổi với các cơ quan chức năng và theo Cục Xuất nhập cảnh (Bộ Công an), 9 du khách người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam và có đến du lịch tại thị xã Sa Pa (Lào Cai). Tuy nhiên, 9 du khách này không đi cùng chuyến bay số hiệu VN 0054 của hãng hàng không Việt Nam Airline có bệnh nhân N.H.N nêu trên.

Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lào Cai cũng đã thông tin đến Trung tâm Văn hoá, thể thao - Truyền thông các huyện, thị xã, thành phố... trên địa bàn tỉnh để biết và tuyên truyền cho người dân tránh gây hoang mang.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất