| Hotline: 0983.970.780

Vụ cướp tiệm vàng, thảm sát 3 người ở Bắc Giang: Hung thủ máu lạnh là người xã bên

Thứ Ba 30/08/2011 , 09:23 (GMT+7)

Một nghi can của vụ án đặc biệt nghiêm trọng này đã được xác định, đó là một đối tượng sinh năm 1993, trú tại thôn Sân Đình, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam.

Tiệm vàng Ngọc Bích
Sau khi đại diện Ban chuyên án vụ giết người, cướp tiệm vàng ở Lục Nam (Bắc Giang) lên tiếng phủ nhận việc đã bắt được hung thủ hôm 28/8, ngay chiều qua (29/8), một nghi can của vụ án đặc biệt nghiêm trọng này đã được xác định, đó là một đối tượng sinh năm 1993, trú tại thôn Sân Đình, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam.

>> Xung quanh vụ cướp tiệm vàng, thảm sát 3 người tại Bắc Giang: Công an khẳng định chưa bắt được hung thủ
>> Hàng trăm cảnh sát vào cuộc vụ thảm sát ở tiệm vàng
>> Thảm sát ở hiệu vàng: Nhiều dấu vết quan trọng
>> Khởi tố vụ án giết 3 người, cướp tiệm vàng ở Bắc Giang
>> Cướp tiệm vàng, 3 người bị thảm sát
>> Cướp tiệm vàng lúc nửa đêm, sát hại cả gia đình

Cách đây 2 ngày, trạm y tế xã Thanh Lâm tiếp nhận một bệnh nhân trẻ đến khâu những vết thương. Bệnh nhân này là Lê Văn Luyện, sinh năm 1993, trú tại thôn Sân Đình, xã Thanh Lâm.

Nhác thấy có sự nghi ngờ khi bệnh nhân tỏ vẻ sợ sệt, cộng với những biểu hiện bất minh, cán bộ trạm y tế đã mật báo cho công an xã Thanh Lâm để xác minh, đồng thời lực lượng công an xã cũng kịp thời báo cho Công an huyện Lục Nam. Ngay lập tức, các mũi nhọn phá án của Ban chuyên án lên đường xác minh đối tượng.

Ngay trong sáng qua, hàng chục cán bộ chiến sỹ đã lên đường đến thôn Sân Đình để xác minh, đồng thời lên kế hoạch vây bắt nghi can. Ban chuyên án xác định, có thể Luyện chính là một trong những hung thủ máu lạnh đã ra tay hạ sát 3 người trong gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích ở phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam. (NNVN đã thông tin).

Tuy nhiên, khi cơ quan công an ập đến kiểm tra nhà của Lê Văn Luyện, hắn đã kịp trốn khỏi địa bàn cư trú. Kiểm tra hiện trường nhà Luyện, cơ quan chức năng đã thu giữ được một túi vàng lớn, được giấu ở dưới gốc cây chuối sau nhà, được cho là vật chứng quan trọng trong vụ án. Ngay sau đó bố mẹ của Luyện là ông Lê Văn Miên (SN 1969) và bà Trương Thị Thơm (SN 1970) được triệu tập về trụ sở Công an huyện Lục Nam để điều tra, làm rõ. Được biết ông Miên, bà Thơm làm nghề bán thịt lợn.

Tại khu vực nhà nghi can Lê Văn Luyện ở thôn Sân Đình, ngay chiều qua, hàng nghìn người đã tập trung quanh đây để chứng kiến công an khám xét hiện trường. Ông Nguyễn Văn T., một người hàng xóm của nghi can Lê Văn Luyện cho biết, ông hết sức kinh ngạc khi biết “thằng” Luyện chính là kẻ giết người không gớm tay. “Ở làng, bình thường Luyện khá hiền, thậm chí với nhiều người thì thằng này nhìn thấy tiền rơi không biết nhặt”, ông T cho hay.

Trao đổi với PV tối qua, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an, Phó trưởng ban chuyên án khẳng định đến thời điểm 20h tối qua, cơ quan điều tra chưa bắt được đối tượng nào trong vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích. Cũng theo nguồn tin của Ban chuyên án, hai đối tượng khác liên quan đến vụ án hiện đã bỏ trốn khỏi nhà...

Theo cơ quan công an, nghi can “sát nhân máu lạnh” này là anh trai cả trong một gia đình có 3 anh em, vài năm trước đây Luyện đã nghỉ học, đi làm phu hồ tại Hà Nội, rồi lại trở về quê… Hiện tại cơ quan công an đang lần theo dấu vết của Luyện. Với việc làm rõ đối tượng Lê Văn Luyện, chắc chắn các mắt xích còn lại trong vụ án sẽ nhanh chóng được làm rõ

Cơ quan công an cũng đang làm rõ việc ông Miên và bà Thơm, bố mẹ của hung thủ Lê Văn Luyện có liên quan đến vụ án này hay không. Trường hợp biết con phạm tội mà không trình báo với cơ quan chức năng thì cả hai sẽ bị truy tố. Theo Ban chuyên án, số vàng thu được tại nhà đối tượng Luyện được ông Miên khai tại cơ quan công an là do con trai mang về và bảo mang đi chôn hộ.

Trao đổi với NNVN tối qua, đại diện Ban chuyên án cho biết, chính việc nghi can đi khâu vết thương tại trạm y tế xã là một mắt xích cực kỳ quan trọng cho lực lượng công an truy xét và phá án. “Chúng tôi đã nhận được tin báo kịp thời của quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, nghi can đã nhanh chân tẩu thoát. Chúng tôi vẫn đang chỉ đạo các mũi truy kích đối tượng và sẽ sớm bắt được nghi can trong vụ án này”, vị này cho biết.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm