| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ Bianfishco nợ tiền nông dân

Thứ Tư 14/03/2012 , 09:09 (GMT+7)

Thủ tướng yêu cầu UBND TP Cần Thơ kiểm tra, xử lý và báo cáo vụ việc trước ngày 25/3.

Sau khi báo chí đăng tải vụ Công ty thủy sản Bình An nợ hàng trăm tỷ đồng tiền mua cá của nông dân, đến nay không trả được, Thủ tướng yêu cầu UBND TP Cần Thơ kiểm tra, xử lý và báo cáo trước ngày 25/3.

>> Vụ Cty CP Thủy sản Bình An nợ nông dân: Sẽ bán cổ phần, thế chấp nhà máy để trả nợ!

Chiều 13/3, Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo về vụ nợ tiền mua cá nông dân hàng trăm tỷ đồng của Công ty thủy sản Bình An (Bianfishco) được báo chí phản ánh. Theo những thông tin đăng tải trước đó, nữ đại gia thủy sản Phạm Thị Diệu Hiền - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Bianfishco đã ra nước ngoài để chữa bệnh, trong khi công ty đang nợ hàng trăm tỷ đồng tiền mua cá của nông dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đến nay không trả được.

Thủ tướng chỉ đạo UBND thành phố Cần Thơ kiểm tra sự việc, nếu đúng phải có biện pháp xử lý, báo cáo trước ngày 25/3.

Nguồn tin từ Bianfishco ngày 12/3 cho hay, công ty hiện còn nợ 45 hộ nông dân tiền mua cá, tổng trị giá là 261 tỷ đồng, giảm 3 tỷ đồng so với gần một tuần trước đó. Nguồn vốn để trả nợ cho nông dân được ông Trần Văn Trí - Tổng giám đốc mới của Bianfishco (chồng nữ nữ đại gia Phạm Thị Diệu Hiền) cho biết là bán nhà máy thủy sản cho một tập đoàn tài chính của Hà Lan.

Ông Trí cũng cho biết thêm, bà Hiền (vợ ông) hiện đang chữa bệnh ở nước ngoài và sẽ về Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Trong khi đó, UBND TP Cần Thơ cũng đã lập đoàn kiểm tra nợ của Bianfishco để tìm hướng giải quyết vụ việc.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cho biết đã thành lập đoàn công tác kiểm tra tình hình nợ nần tại Bianfishco do Trưởng Ban Quản lý khu Chế xuất và công nghiệp TP Cần Thơ làm trưởng đoàn. Hiện đoàn công tác mới báo cáo Bianfishco nợ nông dân trên 260 tỷ đồng, nợ bảo hiểm xã hội 3 tỷ đồng, các khoản nợ khác chưa có con số thống kế chính thức.

Là người được hai nông dân ủy quyền tham gia phiên tòa sơ thẩm xử vụ kiện đòi Bianfishco trả nợ mua cá tra vào ngày 16/3 tới đây, luật sư Nguyễn Trường Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Vạn Lý ở Cần Thơ đã ký văn bản gửi cơ quan chức năng TP Cần Thơ đề xuất những phương án giải quyết nợ tại Bianfishco.

Trong đó có phương án thẩm định lại giá trị tài sản của Bianfishco gồm nhà máy chế biến thủy sản, nhà máy sản xuất nước uống Collagen và Viện Nghiên cứu Thủy sản Bình An xem có tương đương với tổng vốn điều lệ của công ty hay không. Sau đó tiến hành thành lập pháp nhân mới trên cơ sở giao 52% cổ phần của bà Hiền và gia đình tương đương với 252 tỷ đồng để thanh toán nợ cho Ngân hàng ACB (62 tỷ đồng), phần còn lại phân bố theo tỷ lệ tương ứng cho các nông dân đang bị Bianfishco nợ tiền mua cá.

Khi đó, 48% cổ phần của các cổ đông khác được giữ nguyên để đi đến đại hội, thay đổi điều lệ, bầu mới Chủ tịch HĐQT cũng như Tổng giám đốc, đăng ký kinh doanh lại theo pháp nhân mới được thành lập. Nếu không thực hiện phương án này thì Bianfishco có thể triệu tập đại hội cổ đông, trong đó mới Ngân hàng ACB với trên 40 nông dân là các chủ nợ cùng tham dự để thống nhất chuyển nhượng nhà máy nếu có đối tác nước ngoài mua. Như vậy, sau khi đã bán nhà máy thì tiền thu được sẽ thanh toán nợ cho ngân hàng, nông dân, bảo hiểm xã hội…

Tuy nhiên, ông Trần Văn Trí cho biết Bianfishco là thương hiệu Việt, là tâm huyết cả đời của vợ chồng ông. Vì vậy, không thể bán hết nhà máy mà chỉ bán khoảng 80% cổ phần, gia đình giữ lại một phần.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm