| Hotline: 0983.970.780

Phản ứng của Trung, Mỹ về vụ xử tử ở Triều Tiên

Chủ Nhật 15/12/2013 , 08:17 (GMT+7)

Trung Quốc tuyên bố vụ xử tử ông Jang Song-thaek là công việc nội bộ của Triều Tiên, trong khi Mỹ mô tả vụ này là tàn bạo...

Trung Quốc tuyên bố vụ xử tử ông Jang Song-thaek là công việc nội bộ của Triều Tiên, trong khi Mỹ mô tả vụ này là tàn bạo và lo ngại tình hình bất ổn gia tăng sau cuộc thanh trừng bất ngờ.

>> Triều Tiên xác nhận xử tử chú của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un
>> ''Chú của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã bị xử tử''


Hong Lei, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ảnh: mofa.cn

Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hôm qua khẳng định việc hành quyết Jang Song-thaek là "chuyện nội bộ" của Triều Tiên. Với tư cách là quốc gia láng giềng, Trung Quốc luôn hy vọng tình hình ở Triều Tiên ngày một ổn định, người dân Triều Tiên được sống cuộc đời yên ổn, hạnh phúc, ông nói.

Ông Hồng cho biết Trung Quốc và Hàn Quốc có mối quan hệ kinh tế thân thiết và chia sẻ nhiều lợi ích chung. Trung Quốc mong rằng các diễn biến mới đây không phương hại đến việc giao lưu buôn bán, hợp tác làm ăn song phương sẽ ngày một phát triển trong tương lai.

Quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên có dấu hiệu không êm đẹp kể từ khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân dưới lòng đất hồi tháng hai. Tuy vậy, Bắc Kinh vẫn là đồng minh số một của Bình Nhưỡng. Mối quan hệ thương mại giữa hai nước hết sức quan trọng đối với chính phủ Triều Tiên bởi đây vừa là bạn hàng vừa là đồng minh lớn nhất của Triều Tiên. Trung Quốc cũng có cam kết viện trợ dài hạn cho quốc gia láng giềng.


Marie Harf, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ. Ảnh: Theafghanistanexpress.net

Sau khi tin về vụ xử tử ông Jang được loan báo, Mỹ kêu gọi Bình Nhưỡng tránh những hành động khiêu khích. Theo Mỹ, quyết định của chính phủ Triều Tiên đã làm dấy lên nhiều lo ngại của các nước đối với tình hình bất ổn tại quốc gia có chương trình hạt nhân gây tranh cãi này.

BBC dẫn lời Marie Harf, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết bà không phỏng đoán gì về tình hình sắp tới ở Triều Tiên. Tuy nhiên, việc xử tử người chú của Kim Jong-un là "hành động tàn bạo đến kinh ngạc", và nó "làm nổi rõ vấn đề nhân quyền nhức nhối ở Triều Tiên".

"Bình Nhưỡng có thể chọn lựa giữa việc tiếp tục bị thế giới cô lập và để người dân sống trong cảnh bần cùng, hoặc thực hiện tốt các cam kết để được thế giới đón nhận", Harf nói.

Việc xử tử Jang Song-thaek, người đàn ông quyền lực thứ hai ở Triều Tiên, được dư luận thế giới, đặc biệt là các nước láng giềng, hết sức quan tâm. Hàn Quốc và Nhật Bản trước đó đã cho thấy sự lo ngại sẽ theo dõi sát sao các biến động ở Triều Tiên nếu có.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Giới trẻ Trung Quốc ‘đua sống xanh’

Trung Quốc nỗ lực thực hiện ‘mục tiêu carbon kép’ đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và nuôi dưỡng thị trường cho các sản phẩm xanh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm