| Hotline: 0983.970.780

Colombia hạn chế nhập khẩu thịt bò từ Mỹ do cúm gia cầm

Thứ Sáu 26/04/2024 , 22:46 (GMT+7)

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết Colombia đã hạn chế nhập khẩu thịt bò và các sản phẩm liên quan từ các bang của Mỹ có bò sữa mắc cúm gia cầm.

Một nhân viên làm việc tại nhà máy chế biến thịt ở Corydon, Indiana, Mỹ, hồi năm 2022. Ảnh: Reuters.

Một nhân viên làm việc tại nhà máy chế biến thịt ở Corydon, Indiana, Mỹ, hồi năm 2022. Ảnh: Reuters.

Trong một thông báo mới đây trên trang web Dịch vụ Thanh tra và An toàn Thực phẩm của USDA, cơ quan này cho biết Colombia đã ra lệnh cấm lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm thịt bò có nguồn gốc từ các bang Idaho, Kansas, Michigan, New Mexico, Bắc Carolina, Ohio, Nam Dakota và Texas.

Phía Colombia đã tuyên bố áp đặt các hạn chế tạm thời đối với các sản phẩm thịt bò tươi. Kể cả khi nhà xuất khẩu có giấy phép nhập khẩu hợp lệ, các lô hàng vẫn có thể bị giữ tại cảng.

Colombia là quốc gia đầu tiên chính thức ra lệnh hạn chế đối với nhập khẩu thịt bò từ Mỹ do cúm gia cầm. Theo dữ liệu của chính phủ và các nhà phân tích thị trường, Colombia chỉ nhập khẩu một lượng nhỏ thịt bò từ Mỹ hàng năm. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định đây là một dấu hiệu cho thấy tác động ngày một lớn của virus đối với nền kinh tế Mỹ.

Các hạn chế được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ thông báo sẽ yêu cầu bò sữa di chuyển giữa các tiểu bang phải được kiểm tra cúm gia cầm bắt đầu từ ngày 29/4, nhằm ứng phó với một đợt bùng phát dịch vốn đã ảnh hưởng đến nguồn cung sữa nước này.

Các biện pháp này nhằm ngăn chặn cúm gia cầm lây lan ở các gia súc trên cả nước trong bối cảnh Mỹ ghi nhận cúm gia cầm ở 33 đàn bò sữa tại 8 tiểu bang kể từ khi lần đầu được phát hiện hồi cuối tháng 3/2024 ở Texas. Một người tiếp xúc với gia súc có kết quả xét nghiệm dương tính với virus và có triệu chứng viêm kết mạc.

Các quan chức chính phủ cho biết các mẫu thịt bò của Mỹ cho đến nay vẫn có kết quả âm tính với cúm gia cầm.

Người phát ngôn của Liên đoàn Xuất khẩu Thịt Mỹ Joe Schuele cho rằng không chỉ Colombia, mà nhiều nước khác sẽ áp các hạn chế đối với xuất khẩu thịt bò của Mỹ do dịch H5N1.

"Chúng tôi cảm thấy rằng các hạn chế nhập khẩu liên quan đến dịch cúm gia cầm không có bất kỳ cơ sở khoa học nào. Điều này chắc chắn là một vấn đề lớn đối với các nhà xuất khẩu đang kinh doanh ở Colombia và các đối tác", ông Schuele nói, cho biết thêm rằng các quan chức USDA đang thảo luận với phía Colombia về vấn đề này.

Trong một hội thảo trực tuyến hôm 25/4, Rosemary Sifford, quan chức phụ trách về thú y của USDA, cho biết các đối tác thương mại hiện đang yêu cầu Mỹ cung cấp thêm thông tin về dịch tễ.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Giới trẻ Trung Quốc ‘đua sống xanh’

Trung Quốc nỗ lực thực hiện ‘mục tiêu carbon kép’ đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và nuôi dưỡng thị trường cho các sản phẩm xanh.