| Hotline: 0983.970.780

Agribank CN Hà Tĩnh II dành hơn 580 triệu đồng hỗ trợ người nghèo

Thứ Ba 25/12/2018 , 17:26 (GMT+7)

Mặc dù là đơn vị “sinh sau đẻ muộn”, nhưng bênh cạnh thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, gần 2 tháng qua Agribank chi nhánh (CN) Hà Tĩnh II đã dành hơn 580 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo xây nhà ở tình nghĩa và trao quà cho hộ nghèo, trẻ em vượt khó, học giỏi trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

 Trong sáng 25/12, ông Võ Văn Nhất, Giám đốc Agribank CN Hà Tĩnh II và lãnh đạo UBMTTQ TP Hà Tĩnh, chính quyền địa phương đã đến trao tiền, gắn biển cho 4 hộ nghèo tại 2 xã Thạch Đồng và Thạch Hưng

Sau một thời gian phối hợp UBMTTQ TP Hà Tĩnh và chính quyền, đoàn thể các địa phương hỗ trợ ngày công, đốc thúc thợ xây hoàn thiện công trình, sáng 25/12, lãnh đạo Agribank CN Hà Tĩnh II cùng UBMTTQ TP Hà Tĩnh đã trực tiếp đến trao tiền hỗ trợ xây dựng 12 nhà ở tình nghĩa cho hộ nghèo với tổng số tiền 480 triệu đồng (40 triệu đồng/nhà).

Gia đình anh Nguyễn Văn Nghị, chị Lê Thị Xuân và 2 người con  ở thôn Đồng Liên, xã Thạch Đồng (TP Hà Tĩnh) trước đây sống trong ngôi nhà gỗ hư hỏng, giột nát tứ phía. Trời nắng không đến nỗi nào nhưng đến mùa mưa bão nhìn quanh nhà chẳng có chỗ nào khô ráo để đặt chiếc giường. Chị Xuân bảo, hai vợ chồng đều mong ước có một căn nhà nhưng vì con cái hay đau ốm, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều nhìn vào đồng lương anh Nghị kiếm được từ nghề cơ khí nên đói nghèo cứ đeo bám mãi.

“Khi chính quyền địa phương thông báo gia đình tôi được Agribank CN Hà Tĩnh II hỗ trợ tiền làm nhà tình nghĩa, vợ chồng tôi mừng vô cùng. Dù số tiền được hỗ trợ không đủ làm một căn nhà nhưng chính nó đã tiếp thêm động lực để chúng tôi vay mượn thêm anh em, bạn bè xây căn nhà khang trang hơn nhà cũ gấp bội lần. Cảm ơn Agribank CN Hà Tĩnh II, cảm ơn cán bộ thôn, xã, thành phố đã quan tâm đến người nghèo như chúng tôi”, chị Xuân xúc động nói.

 
 
 

Trước đó, đúng dịp khai trương, Agribank CN Hà Tĩnh II cũng đã trao 52 suất quà (trị giá mỗi suất 2 triệu đồng) cho 52 hộ nghèo, trẻ em vượt khó học giỏi trên địa bàn TP Hà Tĩnh. Hoạt động này của Agribank CN Hà Tĩnh II thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách vốn đã ăn trở thành thông lệ thường niên của toàn hệ thống Agribank Việt Nam.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm