| Hotline: 0983.970.780

Agribank bổ sung 35.000 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi hỗ trợ nền kinh tế

Thứ Ba 23/04/2024 , 18:57 (GMT+7)

Ngay đầu quý II/2024, Agribank bổ sung thêm 35.000 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp.

Nhiều chương trình tín dụng ưu đãi hiện hữu được Agribank tăng gấp đôi quy mô sau khi đã cam kết giải ngân hết quy mô ban đầu và tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi mới theo nhu cầu thực tế từ thị trường. Ảnh: PV.

Nhiều chương trình tín dụng ưu đãi hiện hữu được Agribank tăng gấp đôi quy mô sau khi đã cam kết giải ngân hết quy mô ban đầu và tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi mới theo nhu cầu thực tế từ thị trường. Ảnh: PV.

Theo đó, từ ngày 1/2/2024 đến hết ngày 31/12/2024, Agribank triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) với lãi suất thấp hơn sàn lãi suất cho vay thông thường đến 1,5%/năm.

Chương trình hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp SMEs bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, ưu tiên doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh nông, lâm, thủy hải sản, nghề muối, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp là đại lý cấp 1, nhà phân phối của các doanh nghiệp FDI hoặc của các doanh nghiệp sản xuất nằm trong Top 50 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Chỉ sau hơn 2 tháng triển khai, toàn hệ thống Agribank đã cam kết giải ngân đạt hơn 90% quy mô chương trình, trong khi nhu cầu vốn ngắn hạn trong năm vẫn còn rất lớn. Nắm bắt nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Agribank tăng gấp đôi quy mô chương trình tín dụng ưu đãi lên 20.000 tỷ đồng, mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp SMEs tiếp cận vốn với chi phí hợp lý, không để doanh nghiệp gặp hạn chế, đình trệ sản xuất kinh doanh do thiếu nguồn vốn.

Agribank tái khởi động chương trình tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực lâm, thủy sản với tổng quy mô tăng từ 3.000 lên 8.000 tỷ đồng, áp dụng đến hết ngày 30/6/2024. Ảnh: PV.

Agribank tái khởi động chương trình tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực lâm, thủy sản với tổng quy mô tăng từ 3.000 lên 8.000 tỷ đồng, áp dụng đến hết ngày 30/6/2024. Ảnh: PV.

Trước đó, cùng ngành lâm sản, thủy sản đạt kỳ vọng phát triển năm 2024 và thực hiện chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Agribank tái khởi động chương trình tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực lâm, thủy sản với tổng quy mô tăng từ 3.000 lên 8.000 tỷ đồng, áp dụng đến hết ngày 30/6/2024.

Chương trình dành cho khách hàng có dự án, phương án sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực lâm sản gồm: Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan, thu mua, tiêu thụ, chế biến, bảo quản lâm sản; lĩnh vực thủy sản gồm: Khai thác, nuôi trồng, thu mua, tiêu thụ, chế biến, bảo quản thủy sản.

Tham gia chương trình, khách hàng được hưởng mức ưu đãi lãi suất thấp hơn tối thiểu 1 - 2%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn, đồng thời được giảm tối đa đến 50% phí dịch vụ đối với các loại phí thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và miễn, giảm một số loại phí dịch vụ khác.

Mới đây nhất, trước các tín hiệu tích cực từ hoạt động xuất nhập khẩu, ngày 22/4/2024, Agribank triển khai chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu quy mô tín dụng 20.000 tỷ đồng, áp dụng với khoản giải ngân ngắn hạn bằng VND. Chương trình được triển khai đến hết ngày 31/12/2024 hoặc đến khi đạt quy mô chương trình, lãi suất thấp hơn sàn lãi suất cho vay thông thường đến 2,4%/năm, cùng với đó là nhiều ưu đãi về lãi suất tiền gửi, phí dịch vụ và tỷ giá mua bán ngoại tệ đến hết 30/6/2025.

Tính từ đầu năm, Agribank dành 75.000 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng doanh nghiệp SMEs, khách hàng doanh nghiệp lớn, tập đoàn, tổng công ty, tài trợ dự án đầu tư và hơn 60.000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân vay tiêu dùng, phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh.

Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về các chương trình tín dụng ưu đãi của Agribank vui lòng liên hệ Tổng đài chăm sóc, hỗ trợ khách hàng: 1900558818/024.32053205 hoặc tại các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm