| Hotline: 0983.970.780

Ấm tình Xuân Biên cương

Thứ Ba 09/02/2021 , 12:11 (GMT+7)

Tại xã Hóa Sơn (huyện Minh Hóa- Quảng Bình), Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”…

Theo Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 là chuỗi các hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã được thực hiện để hỗ trợ cho bà con vùng biên giới vui Xuân, đón tết và càng ổn định cuộc sống.

Khu 'chợ' Tết của chương trình 'Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản'. Ảnh: Đ.Trí

Khu “chợ” Tết của chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”. Ảnh: Đ.Trí

Hóa Sơn là xã miền núi nằm sát biên giới Việt- Lào nên còn gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Đinh Hồng Tuyên, Chủ tịch UBND xã thì những năm gần đây, đời sống của bà con đã được cải thiện nhiều so với trước. “Những ngày giáp Tết, chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” đã mang đến cho người dân vùng biên giới chúng tôi một không khí thật ấm áp, yêu thương. Bà con được hỗ trợ nhiều để có cái Tết trọn vẹn, sung túc và ý nghĩa”- ông Tuyên cảm động nói.

Nhiều món đặc sản vùng cao được bà con đưa đến chợ. Ảnh: Đ.Trí

Nhiều món đặc sản vùng cao được bà con đưa đến chợ. Ảnh: Đ.Trí

Nhiều hoạt động đã được diễn ra như trao tặng “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, Nhà Đại đoàn kết, trao bò giống cho các hộ nghèo, trao tặng các phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các hộ gia đình tích cực tham gia cùng Bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ biên giới, các hộ nghèo. Cùng với đó, các cháu học sinh trong nhóm “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng” và học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn đã được trao tặng xe đạp và các phần quà thiết thực khác.

Kiểm tra thân nhiệt cho bà con trước khi vào chợ. Ảnh: Đ.Trí

Kiểm tra thân nhiệt cho bà con trước khi vào chợ. Ảnh: Đ.Trí

Trong chương trình này, Ban tổ chức cũng đã tổ chức Phiên chợ 0 đồng cho đồng bào xã Hóa Sơn. Hỗ trợ miễn phí hàng hóa, nhu yếu phẩm và khám, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào ở biên giới. Đồng thời trao hỗ trợ sinh kế cây giống ăn quả và hạt giống rau màu cho hội viên phụ nữ biên cương…  Đại tá Đinh Xuân Hùng, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết: “Tổng kinh phí toàn bộ các hoạt động “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 hỗ trợ cho bà con vùng biên giới là trên 1,8 tỷ đồng”.

Tại gian chợ nấu bếp. Ảnh: Đ.Trí

Tại gian chợ nấu bếp. Ảnh: Đ.Trí

Ở gian hàng “0 đồng”, có nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân nơi biên giới. Bà con xúm xít, vui mừng chọn cho mình món hàng ưng ý nhất.

Ông Cao Duy Ư (người dân xã Hóa Sơn) cho hay: “Bà con đến đây ai cũng có quà mang về. Tết này thật là đủ đầy. Nhà nào cũng có bánh, kẹo, mứt. Ai ai cũng có áo quần mới đẹp. Bà con thật cảm động và biết ơn lãnh đạo, cấp trên và bộ đội biên phòng lắm”.

Bộ đội Biên phòng cùng bà con gói bánh chưng. Ảnh: Đ.Trí

Bộ đội Biên phòng cùng bà con gói bánh chưng. Ảnh: Đ.Trí

Bánh chưng gói lá dong rừng. Ảnh: Đ.Trí

Bánh chưng gói lá dong rừng. Ảnh: Đ.Trí

Ngoài ra, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian, lễ hội gói bánh chưng xanh… cũng đã được tổ chức.

Tại các điểm trò chơi,  thu hút đồng bào dân tộc, bà con nhân dân, cán bộ chiến sỹ vùng biên giới tham gia, tạo không khí ngày Xuân vui tươi đầm ấm.

Chị Đinh Thị Tâm (bản Tăng Hóa, xã Hóa Sơn) vui cười cho hay: ‘Lần đầu tiên tôi cùng các anh bộ đội biên phòng gói, nấu bánh chưng rồi mang tặng mọi người. Các cụ cao tuổi cho đến các cháu thích lắm. Ai cũng nói Tết này là rất đủ đầy”.

Tặng bánh chưng cho bà con biên giới. Ảnh: Đ.Trí

Tặng bánh chưng cho bà con biên giới. Ảnh: Đ.Trí

Tặng quà cho các hộ gia đình chính sách. Ảnh: Đ.Trí

Tặng quà cho các hộ gia đình chính sách. Ảnh: Đ.Trí

Bộ đội Biên phòng khám bệnh cho dân bản. Ảnh: Đ.Trí

Bộ đội Biên phòng khám bệnh cho dân bản. Ảnh: Đ.Trí

Trẻ em được quan tâm chăm sóc sức khoẻ. Ảnh: Đ.Trí

Trẻ em được quan tâm chăm sóc sức khoẻ. Ảnh: Đ.Trí

Cũng chung vui với bà con biên giới, ông Bùi Anh Tuấn - Bí thư Huyện ủy Minh Hóa cho biết, thông qua chương trình, góp phần giúp bà con có cái Tết ấm áp, đầy đủ, vui tươi hơn.

“Qua đó, thắt chặt hơn nữa tình quân dân nơi biên cương. Động viên tinh thần đồng bào dân tộc, nhân dân, cán bộ, chiến sỹ vùng biên tiếp tục đoàn kết, chung sức chung lòng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới của quê hương”- ông Tuấn nhấn mạnh.

Nhiều hàng hóa được đưa đến tại gian chợ '0 đồng'. Ảnh: Đ.Trí

Nhiều hàng hóa được đưa đến tại gian chợ “0 đồng”. Ảnh: Đ.Trí

Bà con mừng vui chọn cho mình món hàng tại chợ '0 đồng'. Ảnh: Đ.Trí

Bà con mừng vui chọn cho mình món hàng tại chợ “0 đồng”. Ảnh: Đ.Trí

Được biết, trong quá tình tổ chức chương trình, mọi công tác bảo đảm phòng chống dịch COVID-19 được triển khai đồng bộ đúng quy định, an toàn.

Xem thêm
Thủ tướng nêu 3 nhiệm vụ quan trọng trong quy hoạch tỉnh Lạng Sơn

Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát 3 nhiệm vụ hết sức quan trọng với Lạng Sơn trong thực hiện quy hoạch tỉnh.

Phú Thọ thiệt hại khoảng 34,5 tỷ đồng do mưa dông

Ngành nông nghiệp tỉnh Phú Thọ chịu thiệt hại vô cùng nặng nề khi hàng trăm ha lúa, ngô, chuối, rau màu... bị đổ ngã và không thể phục hồi.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm