| Hotline: 0983.970.780

An toàn vệ sinh thực phẩm đã có những chuyển biến rõ nét

Chủ Nhật 24/09/2017 , 19:52 (GMT+7)

Mới đây, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường và ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã có buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả triển khai một số Chương trình phối hợp giữa hai bên.

07-45-19_dsc_0013
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại buổi làm việc

Tại cuộc họp, hai bên đã báo cáo đánh giá kết quả 6 chương trình phối hợp giữa Bộ NN-PTNT và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014-2020, triển khai "Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020”, triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012; tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và công tác ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ.

Qua các chương trình phối hợp, các ý kiến tham gia đều thống nhất đánh giá cao về những kết quả mà hai bên đã triển khai phối hợp thực hiện và đạt được những kết quả bước đầu, đặc biệt trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, triển khai thực hiện Luật hợp tác xã.

Đến nay, cả nước đã có 2.815 xã đạt chuẩn nông thôn mới và có 34 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, từ năm 2016, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động phối hợp nghiên cứu, khảo sát, thí điểm đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới cấp huyện, xã tại một số địa phương.

Trong năm 2016, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm giúp nâng cao nhận thức, ý thức và huy động người dân, cộng đồng tích cực tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới; qua đó đã giúp các địa phương đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Hai bên cũng đã phối hợp thực hiện giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm, triển khai Luật HTX năm 2012... đạt nhiều kết quả tích cực.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm lớn của ngành NN-PTNT trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo ra những chuyển biến rõ nét, nhất là khi một loạt các mặt hàng rau quả của nước ta xuất khẩu vào các thị trường khó tính và mới đây là mặt hàng thịt gà được xuất khẩu sang Nhật Bản. Theo ông Mẫn, hiện nay ngành NN-PTNT đang phải đối mặt với hai thách thức là biến đổi khí hậu và cạnh tranh thị trường cả trong nước và quốc tế. Chính vì thế, hai bên cần phối hợp chặt chẽ nhằm giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng vật tư nông nghiệp; thúc đẩy phát triển HTX có chất lượng, vận động người Việt dùng hàng Việt...

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đã trao 500 triệu đồng cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

07-45-19_dsc_0026
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trao 500 triệu đồng cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để ủng hộ đồng bào miền Trung

 

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm